Hoa Kỳ

Máy bay va chạm xe tải, 8 người bị thương

Saturday, 20/05/2017 - 09:36:21

Tám người trên xe tải, gồm 6 nam và 2 nữ, chỉ bị thương nhẹ và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Theo lịch trình, chiếc máy bay này vừa từ Mexico City đến phi trường LAX.



LOS ANGELES – Vào trưa thứ Bảy, một máy bay thương mại của hãng Aeromexico đã va chạm với một xe tải hậu cần trên một con đường nội bộ của phi trường Los Angeles. Tám người trên xe tải đã bị thương, sau khi nó bị quẹt trúng và bị lật nghiêng, vào lúc 2:30 chiều, trên con đường dành riêng cho các loại xe hậu cần di chuyển. Cánh phải của máy bay cũng bị hư hại trong vụ tai nạn, nhưng 146 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn.
Tám người trên xe tải, gồm 6 nam và 2 nữ, chỉ bị thương nhẹ và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Theo lịch trình, chiếc máy bay này vừa từ Mexico City đến phi trường LAX.

Tỷ phú Nhật chi $110.5 triệu mua tranh trừu tượng
CHIBA - Ông trùm thương mại Nhật Bản - Yusaku Maezawa vừa chi $110.5 triệu Mỹ kim để mua bức tranh "Untitled" vừa được hãng Sotheby's bán đấu giá tại New York. Thương vụ này đã thiết lập kỷ lục - mức giá cao nhất cho một tác phẩm của họa sỹ Hoa Kỳ trong một buổi đấu giá. Năm 1984, bức "Untitled" được bán với giá $19,000 Mỹ kim trong lần đấu giá cuối cùng. Hiện tại, bức tranh này đã trở thành tác phẩm mỹ thuật có giá trị thứ sáu trên thế giới.
Hoạ sỹ người Mỹ gốc Phi Jean-Michel Basquiat vẽ bức tranh này năm 1982. Basquiat là một trong những nghệ sỹ "phá cách" tại New York trong những năm 80. Ông từng gây chú ý với các tác phẩm graffiti trước khi trở thành một trong những họa sỹ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, năm 1988, họa sỹ này qua đời vì ma túy khi mới 27 tuổi.
Tỷ phú Maezawa cho biết ông sẽ cho các bảo tàng trên thế giới mượn bức tranh này, trước khi đem về trưng bày trong bảo tàng của ông tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. "Tôi hy vọng sẽ mang tới niềm vui cho mọi người, và bức tranh được Basquiat vẽ năm 21 tuổi này sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai của chúng ta", ông Maezawa cho biết.
Ông Maezawa sưu tập rất nhiều tác phẩm của các nghệ sỹ nổi tiếng như Pablo Picasso, Alberto Giacometti và Jeff Koons. Năm ngoái, ông đã từng chi $57 triệu Mỹ kim để mua một bức tranh khác của Basquiat. Forbes ước tính tổng tài sản của ông Maezawa khoảng $3.6 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú này khởi nghiệp với công việc bán đĩa CD và máy nghe nhạc nhập cảng. Tuy nhiên, khối tài sản hiện tại của Maezawa chủ yếu đến từ hãng mua sắm thời trang online Zozotown do ông thành lập năm 2004.

Hot dog bị thu hồi vì có mảnh kim loại
WASHINGTON DC – Hãng thực phẩm John Morrell and Co. đang thu hồi hơn 200,000 pound hot dog, sau khi nhiều khách hàng phát hiện các mảnh kim loại trong các cây xúc xích của hãng này. Loại hot dog bị thu hồi có nhãn hiệu là “Nathans Skinless 8 beef franks,” với hạn sử dụng là ngày 19 tháng 8, 2017, và loại “Curtis Beef Master Beef Franks,” có hạn sử dụng là 15 tháng 6, 2017. Các sản phẩm này đều có mã số xuất xưởng “EST. 296” nằm bên hông của bao bì.
Hãng sản xuất đã nhận 3 báo cáo từ các khách hàng khác nhau, than phiền về việc có mảnh kim loại trong hot dog. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết, sản phẩm của hãng John Morrell được bán trên cả nước. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa người nào bị thương vì vật lạ trong hot dog. USDA cho biết các khách hàng có thể đem trả sản phẩm tại cửa hàng để được hoàn lại tiền.

Cháy rừng tại San Diego lan rộng với tốc độ nguy hiểm
SAN DIEGO – Đám cháy rừng ở vùng Jamul, thuộc phía đông San Diego County, đã lan rộng 500 acre vào trưa thứ Bảy, khiến nhà chức trách phải đóng một vài con đường cùng 1 khu cắm trại. Đám cháy, được đặt tên là Gate Fire, được báo cáo tại Otay Lakes Road lúc 11:20 sáng, và đã lan rộng chỉ trong vài giờ “với tốc độ nguy hiểm,” theo lời Cơ quan Chống cháy rừng California.
Vào 3:30 chiều thứ Bảy, đám cháy chỉ mới được khống chế 5%, và các nhân viên phải làm việc trong điều kiện khí hậu hết sức nóng và khô. Một cảnh sát của Chula Vista, điều khiển giao thông tại gần đường Otay Lakes và Wueste, đã bị xe đụng khiến anh bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm tính mạng.
Đám cháy hiện đang hoành hành gần trạm kiểm soát biên giới trên xa lộ 94. Khu cắm trại và bãi đậu xe RV Pio Pico gần đó được lệnh di tản, nhưng đây chỉ là lệnh đề phòng, và khu vực có vẻ như không bị lửa đe dọa. Phần lớn khu vực này đều không có người ở. Năm máy bay chở nước và 3 trực thăng đã được điều động để dập lửa, cùng các nhân viên cứu hỏa đến từ nhiều cơ quan.

Một quận hạt tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lũ quét
INDIANA – Nhà chức trách tại một quận hạt ở phía nam tiểu bang Indiana đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm thứ Sáu, sau khi lũ quét khiến nhiều người dân phải kêu cứu vì bị kẹt trong làn nước dâng cao. Salem, một thành phố ở vùng trũng của Washington County, là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Một số cửa hàng và nhà cửa tại Salem đã bị chìm trong 20 feet (6 mét) nước, và nhiều tòa nhà đã bị nước làm hư hại.
May mắn là không có ai bị thương hoặc thiệt mạng trong thiên tai này. Theo lời các chuyên gia, lũ quét xảy ra rất nhanh và gây thiệt hại rất cao. Những người bị kẹt trong nhà hoặc trong xe sẽ dễ gặp nguy hiểm. Vào hôm thứ Bảy, trời vẫn tiếp tục mưa tại Salem, với lượng mưa 2 inch. Một số người dân đã di tản để bảo đảm an toàn. Thành phố Salem và Washington County được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Nhà chức trách khuyên người dân nên ở yên trong nhà, trong lúc các cơ quan khẩn cấp làm việc ở nhiều địa điểm trên khắp thành phố.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT