Thế Giới

Máy bay Nga rớt có thể vì cảm biến bị đóng băng

Tuesday, 13/02/2018 - 08:22:48

Nó đang trên đường tới Orsk, thành phố lớn thứ hai ở vùng Orenburg, Nga và mất liên lạc với đài không lưu vài phút sau khi cất cánh. Các phi công không thông báo điều gì bất thường trước khi máy bay rơi.



MOSCOW – Máy bay Nga rơi làm 71 người chết có thể do băng đóng trên máy cảm biến tốc độ, làm sai thông tin về vận tốc bay. Phân tích ban đầu cho thấy "dữ liệu sai lệch về tốc độ máy bay trên màn hình hiển thị của các phi công, điều này liên quan đến băng đóng trên các ống pitot (máy cảm biến tốc độ).” Nó dẫn đến "tình huống đặc biệt" trên máy bay, Ủy Ban Hàng Không Liên Bang (IAC) Nga hôm thứ Ba cho biết. 
Kết luận được đưa ra sau khi IAC hoàn tất giải mã thông tin từ hộp ghi dữ liệu chuyến bay, 1 trong 2 hộp đen của phi cơ gặp nạn. Họ vẫn đang làm việc với hộp đen còn lại là hộp ghi âm buồng lái. Máy bay An-148 của hãng Saratov Airlines chở 65 hành khách, 6 thành viên phi hành đoàn, bị rơi ngay sau khi cất cánh ở ngoại ô Moscow hôm 11 tháng 2. Không ai sống sót sau tai nạn. Một số chuyên gia trước đó cũng cho rằng nguyên nhân máy bay rơi có thể là do băng. Chuyến bay 703 của Saratov Airlines rơi chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo ở Moscow. Nó đang trên đường tới Orsk, thành phố lớn thứ hai ở vùng Orenburg, Nga và mất liên lạc với đài không lưu vài phút sau khi cất cánh. Các phi công không thông báo điều gì bất thường trước khi máy bay rơi.

Israel: Cảnh sát đề nghị truy tố Netanyahu
TEL AVIV – Cơ quan cảnh sát Israel hôm thứ Ba đề nghị truy tố Thủ Tướng Benjamin Netayahu, do liên quan đến hai cuộc điều tra tham nhũng, vốn đã kéo dài nhiều tháng nhắm vào thủ tướng và gia đình ông. Trong thông cáo báo chí, Cơ quan cảnh sát Isarel nói rằng họ có “bằng chứng đầy đủ” để chống lại thủ tướng, đối với các tội “nhận hối lộ, gian lận, và vi phạm lòng tin của người dân.” Cơ quan cảnh sát Israel cáo buộc ông Netanyahu đã nhận ít nhất 1 triệu shekels, tương đương $283,000 Mỹ kim, dưới dạng tiền mặt và quà tặng sang trọng.
Hồ sơ 1,000 cáo buộc ông Netanyahu nhận quà từ các thương gia giàu có, và đáp lại bằng cách hỗ trợ các cơ sở của những người này. Trong hồ sơ điều tra 2,000, ông Netanyahu bị cáo buộc đã thỏa thuận với tờ Yedioth Ahronoth, tờ báo lớn thứ nhì Israel, để tờ báo này đăng những tin tức tốt cho ông. Đổi lại, ông Netanyahu sẽ phá hủy danh tiếng của tờ Israel Hayom, một tờ báo miễn phí ở Israel.
Thủ Tướng Netanyahu đã chỉ trích sự việc này vào chiều cùng ngày. “Tôi chưa hề trải qua 1 ngày nào mà không có những cáo buộc xấu xa nhắm vào tôi và gia đình tôi,” ông Netanyahu nói. “15 cuộc điều tra đã được mở ra nhắm vào tôi. Các cuộc điều tra lần này cũng sẽ kết thúc mà không thu được gì.” Ông Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục chuyên tâm hoàn thành các trách nhiệm của thủ tướng.

Syria dọa Israel sẽ nhận thêm nhiều bất ngờ
DAMACUS - Chính phủ Syria hôm thứ Ba tuyên bố, Israel sẽ đối mặt với “nhiều điều bất ngờ,” nếu tiếp tục tấn công trong lãnh thổ Syria. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng phòng không Syria bắn rơi 1 chiến đấu cơ F-16 của Israel. Chiếc F-16 của Israel bị Syria bắn rơi vào thứ Bảy trước, khi đang trên đường trở về sau nhiệm vụ đánh bom một lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Syria. Cả Iran và Nga đều ủng hộ chính phủ của Tổng Thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài gần 7 năm tại Syria.
Trong cuộc họp báo tại Damacus, phụ tá Ngoại Trưởng Syria, ông Ayman Sussan, đe dọa đầy ẩn ý rằng Israel sẽ thấy thêm nhiều “điều ngạc nhiên” nữa mỗi khi nước này tấn công Syria. Ngoài ra, ông Sussan cũng khẳng định, chính phủ Damacus chỉ tuân theo những điều khoản đã được bỏ phiếu trong hội nghị đối thoại quốc gia diễn ra tại Sochi, Nga, và không có trách nhiệm tuân theo bất kỳ đề nghị của tổ chức nào khác. Ông Sussan thêm rằng, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, chỉ có thể coi là “một người dẫn dắt, không phải là nhà trung gian hòa giải” cho cuộc khủng hoảng Syria.
Vào Chủ Nhật vừa qua, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, quân đội Israel sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tại Syria, bất chấp tổn thất của chiếc F-16. Đây cũng là thiệt hại đầu tiên của Israel, gây ra bởi hỏa lực thù địch, trong vòng 36 năm qua. Sau khi chiếc F-16 bị bắn rơi, Israel đã mở cuộc tấn công lớn tại Syria để trả đũa, phá hủy một số hệ thống phòng không Syria và các mục tiêu Iran gần thủ đô Damacus.

Bà Yingluck đi Nhật và Hong Kong
HONG KONG – Cựu thủ tướng lưu vong Yingluck Shinawatra cùng anh trai Thaksin, một cựu thủ tướng bị lật đổ khác của Thái Lan, đã lên đường đến Hong Kong vào thứ Ba. Một nguồn tin cho biết, anh em nhà Shinawatra đã có mặt ở Nhật từ thứ Bảy. Trước đó, bà Yingluck được cho là đã tới Trung Quốc, sau khi hình ảnh bà và ông Thaksin đang mua hạt dẻ tại một khu mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh được đăng lên trang web Matichon Online vào thứ Bảy.
Nguồn tin cho biết, bà Yingluck đi cùng ông Thaksin và anh rể của họ là ông Somchai Wongsawat, cũng là một cựu thủ tướng của Thái Lan. Đây là lần đầu tiên bà Yingluck đến Nhật, và chuyến đi này chỉ mang tính cá nhân. Bà Yingluck được cho là đang xin tị nạn tại Anh. Bà Yingluck đã nhiều lần xuất hiện ở nơi công cộng sau khi rời Thái Lan vào tháng 8, 2017. Hình ảnh được cho là của cựu thủ tướng này tại London từng xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay.
Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006, và phải trốn chạy ra nước ngoài để tránh các cáo buộc nhận hối lộ. Nhà chức trách Thái Lan vào tháng trước xác nhận, bà Yingluck đã sống tại London từ tháng 9, 2017 và có thể dùng hộ chiếu nước khác, vì tất cả 4 hộ chiếu Thái Lan của bà đã bị hủy. Bà Yingluck rời Thái Lan ngay trước khi Tối Cao Pháp Viện nước này dự kiến tuyên án trong vụ xét xử bà với cáo buộc vô trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo, khiến chính phủ tổn thất nhiều tỷ Mỹ kim.

Thái Lan: Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng bắt đầu
THÁI LAN - Quân đội Hoa Kỳ cùng hàng ngàn binh sĩ đến từ 28 quốc gia đã khởi sự cuộc tập trận Hổ Mang Vàng tại Thái Lan vào ngày thứ Ba. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng năm nay, dự kiến kéo dài 10 ngày, có sự tham gia của 12,000 binh sĩ từ 29 quốc gia. Riêng quân đội Hoa Kỳ gởi đến 6,800 binh sĩ - quân số lớn nhất mà Hoa Kỳ từng đưa tới tham gia sự kiện này.
Cuộc tập trận năm nay bao gồm tập dợt tác chiến trên chiến trường giả định, và huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Các căn cứ quân sự Surathampitak và Suranaree của Lục quân Hoàng gia Thái Lan , cùng Căn cứ số 1 của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở tỉnh Nakhon Ratchasima, đã được chọn làm nơi tổ chức diễn tập.
Trong số 29 quốc gia gởi binh sĩ tới tham dự cuộc tập trận, 7 nước sẽ tham gia toàn bộ các hoạt động gồm Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Nam Hàn, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia. 10 nước khác tham gia sự kiện với tư cách quan sát viê. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng ra đời năm 1982 với mục đích tăng cường hợp tác giữa quân đội Hoa Kỳ và Thái Lan. Những năm gần đây, cuộc tập trận có thêm sự tham gia của hàng chục nước khác trong khu vực. Năm nay là lần thứ 37 cuộc tập trận Hổ Mang Vàng được tổ chức.

Hoàng gia tiết lộ chi tiết lễ cưới của Hoàng Tử Harry

LONDON - Hôn lễ của Hoàng Tử Anh Harry và nữ tài tử Hoa Kỳ Meghan Markle sẽ bắt đầu vào 12 giờ ngày 19 tháng 5 tại nhà thờ Thánh George ở lâu đài Windsor, Anh. Sau phần nghi lễ dài 1 giờ đồng hồ, cô dâu chú rể sẽ lên xe ngựa khởi hành từ nhà thờ để vẫy chào người dân tại thị trấn Windsor trước khi trở lại lâu đài.
Tiệc đón quan khách diễn ra sau đó tại đại sảnh nhà thờ. Các thành viên Hoàng gia Anh gồm ông bà nội, cha, anh trai, chị dâu của Hoàng Tử Harry sẽ có mặt. Danh sách khách mời còn lại vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, có khả năng Hoàng Tử Harry và hôn thê sẽ mời 800 người, bằng với sức chứa của nhà thờ. Tối cùng ngày, Hoàng Tử Harry và vợ mới cưới sẽ tổ chức tiệc riêng dành cho bạn thân và gia đình. Hoàng Tử Harry, 33 tuổi và hôn thê Meghan, 36 tuổi, công bố đính hôn hồi tháng 11, 2017. Chiếc nhẫn đính hôn của cô Meghan làm từ viên kim cương thuộc bộ sưu tập cá nhân của cố Công Nương Diana, mẹ của Hoàng Tử Harry.

Bạn thân cựu tổng thống Nam Hàn bị tuyên án 20 năm tù
SEOUL - Tòa án Seoul hôm thứ Ba kết án bà Choi Soon-sil, bạn thân lâu năm của cựu nữ Tổng Thống Park Geun-hye, 20 năm tù vì các tội tham nhũng, lạm quyền và cưỡng ép. Bà bị kết án 20 năm tù, bị phạt $16.6 triệu Mỹ kim. Bà Choi, 62 tuổi, bị bắt và truy tố với 18 tội tham nhũng hồi tháng 11, 2016. Bà bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với cựu tổng thống để buộc 50 lãnh đạo tập đoàn lớn trả một khoản tiền trị giá tổng cộng $71 triệu Mỹ kim, cho 2 quỹ phi lợi nhuận bà kiểm soát.
Bà Choi cũng bị cho là can thiệp nhiều vấn đề quốc gia, tiếp cận với tài liệu mật của chính phủ, dù không có chức danh chính thức hay quyền hành trong chính phủ của bà Park. Bà Choi đang thực hiện án tù 3 năm vì một tội danh khác về tham nhũng, sau khi bà bị xác định lợi dụng quyền thế để đem lại lợi ích cho con gái. Tòa cũng xác định Shin Dong-bin, chủ tịch Tập đoàn Lotte, phạm tội đưa hối lộ cho bà Choi và tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Vụ tai tiếng liên quan đến bà Choi đã khiến bà Park Geun-hye mất chức tổng thổng. Cựu lãnh đạo Nam Hàn bị buộc tội thông đồng trong vụ án của bà Choi, và đang chờ tòa án ra phán quyết vào cuối tháng tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT