Thế Giới

Mẫu hạm Mỹ tuần tra gần bán đảo Triều Tiên

Saturday, 09/09/2017 - 08:38:32

Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, chở hơn 60 máy bay. Nó được hộ tống bởi tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ Aegis và tàu ngầm trang bị hỏa tiễn hành trình Tomahawk.



NHẬT – Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Ronald Reagan hôm thứ Sáu đã rời căn cứ Hải quân Yokosuka ở Nhật để thực hiện một nhiệm vụ trinh sát. Tàu USS Ronald Reagan rời căn cứ ở tỉnh Kanagawa vào buổi trưa, hướng tới bán đảo Triều Tiên để tuần tra, trong nỗ lực răn đe Bắc Hàn vì các vụ phóng hỏa tiễn và thử hạt nhân. Nó có thể ghé qua 1 cảng tại Nam Hàn.
Kể từ khi Bắc Hàn thử hạt nhân lần thứ sáu vào cuối tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn đã thảo luận về kế hoạch điều các hàng không mẫu hạm và máy bay ném bom chiến lược tới khu vực quanh bán đảo. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, chở hơn 60 máy bay. Nó được hộ tống bởi tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ Aegis và tàu ngầm trang bị hỏa tiễn hành trình Tomahawk.

Mỹ, Nhật tập trận trên biển Hoa Đông
TOKYO – Hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật hôm thứ Bảy đã thực hiện một cuộc tập trận chung với các máy bay ném bom B1-B của Hoa Kỳ ở vùng trời trên biển Hoa Đông. Các máy bay Hoa Kỳ cất cánh từ căn cứ không quân Andersen tại đảo Guam ở Thái Bình Dương, để tập trận với máy bay đồng minh. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nhật và Nam Hàn đang hết sức đề phòng trước khả năng Bắc Hàn có thể thực hiện thêm một vụ thử hỏa tiễn để kỷ niệm ngày quốc khánh.
Ngày 31 tháng 8, các chiến đấu cơ F-15 của Nhật cũng từng tập trận chung với các máy bay ném bom B1-B và chiến đấu cơ tàng hình F-35 ở không phận trên bán đảo Triều Tiên, hai ngày sau khi Bắc Hàn phóng một hỏa tiễn đạn đạo bay qua đảo Hokkaido của Nhật.

Biểu tình chống Brexit tại London
ANH QUỐC – Hôm thứ Bảy, hàng ngàn người đã tuần hành đến tòa nhà Quốc Hội ở trung tâm London, để phản đối việc Anh quốc rời khỏi Liên Âu, còn gọi là Brexit. Ban tổ chức cuộc tuần hành “Peoples March for Europe” cho biết, mục tiêu của họ là muốn chính phủ “suy nghĩ lại” về việc thực hiện Brexit từ nay đến 2019. Một số người biểu tình đã cầm theo cờ EU và các biểu ngữ viết rằng “Exit from Brexit.”
Vào tháng 6, 2016, người dân Anh đã bỏ phiếu quyết định rút lui khỏi tổ chức EU gồm 28 quốc gia. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về quá trình Brexit đang diễn ra hết sức chậm chạp. Các cuộc thương lượng bị đình trệ chủ yếu là do tranh chấp liên quan đến số tiền Anh quốc phải trả cho EU, theo một quy định về trách nhiệm chung của các thành viên EU. Hai phía vẫn chưa thảo luận về cách thức giao thương trong tương lai. Vào thứ Hai tới, quốc hội Anh dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự luật, đề nghị đưa một số luật lệ của EU trở thành luật pháp của Anh, một khi Brexit hoàn tất.


Đức phát giác danh sách mục tiêu khủng bố
ROSTOCK - Nhà chức trách Đức vừa khám phá một danh sách gồm 5,000 người, trong đó có 100 chính trị gia, có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Giới truyền thông Đức hôm thứ Sáu dẫn lời một viên chức anh ninh, cho biết đã phát hiện danh sách mục tiêu tấn công khi khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 2 nghi can khủng bố tại thành phố Rostock, thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern, miền Đông nước Đức hôm 28 tháng 8. Một trong hai nghi can là một cảnh sát đã bị cho nghỉ việc.
Các nghi can được cho là đã sử dụng máy điện toán ở sở làm để tìm kiếm địa chỉ của những người có ý kiến đối lập với chúng. Cả hai nghi can được cho là đã lên kế hoạch bắt cóc và sát hại các chính trị gia có ý kiến khác biệt với chúng về vấn đề người nhập cư. Phòng công tố liên bang Đức cho biết, 2 nghi can đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, đạn dược cùng kế hoạch tấn công, do lo ngại chính sách người tị nạn của chính quyền Đức sẽ làm đất nước kiệt quệ. Các chính trị gia nằm trong danh sách của hai nghi can thuộc nhiều đảng phái khác nhau, trong đó có đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Xe bị cài bom phát nổ tại thủ đô Ukraine
KIEV – Một xe hơi bị cài bom đã phát nổ vào hôm thứ Bảy, khi đang chở 3 người trên một con đường đông đúc ở thủ đô Kiev của Ukraine vào giờ cao điểm. Vụ nổ khiến một nhân viên tình nguyện nước ngoài thiệt mạng, một phụ nữ và một trẻ em bị thương nặng. Người thiệt mạng là Timur Mahuri, gốc Chechnya nhưng mang quốc tịch Gruzia, và từng khai nhận với chính quyền Kiev rằng đang tham gia "tiểu đoàn Chechnya" chiến đấu chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Donbass.
Mặc dù chưa rõ lực lượng đứng đằng sau vụ đánh bom này, nhưng phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Ukraine Artem Shevchenko cho biết, Mahauri bị nghi tham gia một băng đảng tội phạm và từng bị bắt ở Kiev hồi đầu năm vì tội buôn vũ khí trái phép. Một thành viên khác của tiểu đoàn tình nguyện Chechnya có tên Timerhan Minayev, tự nhận quen biết Mahuri, cho biết anh này từng thoát được nhiều âm mưu ám sát trong quá khứ. Đây là vụ đánh bom xe tại Kiev lần thứ ba trong vòng 14 tháng qua.

Bắc Hàn hô hào sức mạnh hạt nhân ngày quốc khánh
BÌNH NHƯỠNG - Truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã kỷ niệm ngày Quốc Khánh 9 tháng 9 bằng lời kêu gọi tăng cường sức mạnh hạt nhân để đối phó với Hoa Kỳ và các “con rối bù nhìn.” Nhân kỷ niệm ngày Quốc Khánh 9 tháng 9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Bắc Hàn, đã đăng bài viết khẳng định quyết tâm của Bình Nhưỡng trên con đường theo đuổi tham vọng hạt nhân, bất chấp mọi áp lực từ cộng đồng quốc tế.
Ngoài ra, bài xã luận trên Rodong Sinmun cũng kêu gọi Bắc Hàn thực hiện thêm những “sự kiện kỳ diệu” trong tương lai, như hai vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7, để răn đe Hoa Kỳ. Bài xã luận còn cho rằng Washington đang tìm mọi cách để “tiêu diệt” nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Trong một bài bình luận khác, Rodong Sinmun cảnh báo nếu Hoa Kỳ không chịu từ bỏ chính sách thù địch đối với Bắc Hàn, thì nước này sẽ còn tiếp tục nhận được “những gói quà với những hình dạng và kích cỡ khác nhau.” Trước đó, Chủ Tịch Kim Jong-un từng gọi các vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn là những món quà mà nước này gởi cho Hoa Kỳ.

Hai phần 3 dân Nga muốn Putin tái đắc cử
MOSCOW - Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, hơn 2 phần 3 số người Nga được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng Thống Vladimir Putin, nếu ông có ý định tái tranh cử để lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ tiếp theo. Theo kết quả của cuộc khảo sát do Quỹ Dư Luận Công Chúng công bố, nếu giả sử cuộc bầu cử Tổng Thống Nga diễn ra vào ngày 10 tháng 9, thì sẽ có 66% người Nga bỏ phiếu cho đương kim Tổng Thống Vladimir Putin để ông tái đắc cử.
Tỷ lệ ủng hộ của công chúng Nga dành cho Tổng Thống Putin trong cuộc khảo sát lần này vượt xa so với hai “đối thủ” là lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do Nga Vladimir Zhirinovsky và lãnh đạo đảng Cộng Sản Gennady Zyuganov. Hai lãnh đạo đảng này lần lượt nhận được tỷ lệ bình chọn là 8% và 4%. Cuộc khảo sát do Quỹ Dư Luận Công Chúng tiến hành từ ngày 2 đến 3 tháng 9, lấy ý kiến của 3,000 người tại 73 khu vực trên khắp lãnh thổ Nga.
Ngoài ra, Tổng Thống Putin cũng lọt vào nhóm các chính trị gia được tin tưởng nhất trong cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên Cứu Ý Kiến Dư Luận Nga, thực hiện từ ngày 28 tháng 8 đến 3 tháng 9 vừa qua. Theo kết quả khảo sát, 50.1% số người Nga được hỏi nói rằng Tổng Thống Putin là chính trị gia đáng tin cậy nhất, trong khi vị trí thứ hai và thứ ba của cuộc khảo sát thuộc về Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu và Thủ Tướng Dmitry Medvedev với tỷ lệ lần lượt là 16.7% và 15.5%. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3, 2018. Điện Kremlin hiện vẫn chưa xác nhận thông tin liệu ông Putin có tiếp tục tái tranh cử hay không.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT