Hoa Kỳ

Lịch trình chích ngừa Covid tại Quận Cam

Monday, 11/01/2021 - 08:40:32

Theo Bộ Y Tế của Quận Cam (Orange County Health Care Agency), việc chích thuốc ngừa Covid-19 sẽ do các bác sĩ, các trung tâm y khoa và những cơ sở cung cấp dịch vụ y khoa công cộng thực hiện.


Bận rộn trong cơn dịch
Các nhân viên y tế đang làm việc trong Phòng Cấp Cứu tại bệnh viện Providence St. Mary Medical Center hôm thứ Hai, ngày 11 tháng 1, 2021 ở thị xã Apple Valley, cách Westminster khoảng 90 dặm về hướng đông bắc. Các nhân viên này đã được ưu tiên chích ngừa Covid trong tháng qua. (Ariana Drehsler/ AFP via Getty Images)


Theo Cơ Quan Y Tế của Quận Cam (Orange County Health Care Agency), việc chích thuốc ngừa Covid-19 sẽ do các bác sĩ, các trung tâm y khoa và những cơ sở cung cấp dịch vụ y khoa công cộng thực hiện. Những người được chọn chích ngừa phải chứng minh bằng giấy tờ hợp lệ. Việc chọn ưu tiên được chích sẽ theo tiêu chuẩn và thời khóa biểu như sau:

1. Phase 1A (Đang thực hiện)

- Tất cả các chuyên viên y khoa trong bệnh viện, viện dưỡng lão và các trung tâm chăm sóc bệnh nhân, chuyên viên y tế, cứu thương và cứu cấp.

- Các chuyên viên làm việc trong các trung tâm trợ y.

- Các chuyên viên chăm sóc người cao niên và bệnh nhân tại nhà

- Các chuyên viên y tế công cộng

- Các chuyên viên phòng thử nghiệm, nha khoa, y khoa và pharmacy phục vụ trực tiếp với bệnh nhân.

- Những cá nhân có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 qua cơ sở làm việc của họ.

- Các nhân viên công lực, nhân viên làm việc trong các nhà tù và các homeless shelters, đặc biệt là trong thành phố Anaheim và Santa Ana.


2. Phase 1B (Sẽ thực hiện đầu tháng Hai)

* Tier 1B-1:

- Người cao niên từ 75 tuổi trở lên

- Những cá nhân làm việc về cung cấp thực phẩm, giáo dục và chăm sóc trẻ em.

- Các nhân viên cứu hỏa và cấp cứu.

* Tier 1B-2:

- Người cao niên từ 65 đến 74 tuổi.

- Các tù nhân và những người vô gia cư.

- Các nhân viên về giao thông

- Các nhân viên làm việc trong các môi trường kề cận nhau tại các khu vực kỹ nghệ, thương mại và các ngành nghề cần thiết.


3. Phase 1C (Sẽ thực hiện trong tháng Hai)

- Những cá nhân từ 50 đến 64 tuổi

- Những cá nhân từ 16 đến 49 tuổi đang bị bệnh hay khuyết tật hay có nguy cơ bệnh nặng khi bị nhiễm Covid-19

- Các nhân viên làm việc trong lãnh vực tiện ích về thuỷ cục, điện, rát, hoá chất, giao thông, thông tin, IT và tài chánh.

- Các nhân viên chính quyền và các trung tâm phục vụ quần chúng.


4. Phase 1D (Tất cả những người khác, sẽ thực hiện vào giữa tháng Ba)

Đây là lịch trình chính thức nhưng sẽ có những "đặc biệt" tùy thuộc vào tình trạng nhân viên và số thuốc. Người dân nên theo dõi những thông báo để đi chích ngừa càng sớm càng tốt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT