Thể Thao

LeBron James dựa vào kinh nghiệm trước trận chung kết với Golden State Warriors

Monday, 29/05/2017 - 10:33:25

Lần đầu tiên trong lịch sử NBA, hai đội kỳ phùng địch thủ gặp nhau tại vòng chung kết của ba năm liên tiếp, để tranh giành danh hiệu vô địch của giải bóng rổ danh giá nhất nước. Có lẽ đây là điều LeBron James không nghĩ tới, nhưng lại là điều anh mong đợi từ lâu cho sự nghiệp thi đấu của mình.


Stephen Curry (bên phải) vừa cướp được banh của LeBron James trong trận đụng độ giữa hai đội trong tháng Giêng năm nay. (Ezra Shaw/ Getty Images)


Như năm ngoái, hai đội Cleveland Cavaliers và Golden State Warriors đang chuẩn bị “tử chiến” để giành chức vô địch bóng rổ Bắc Mỹ Châu. Đây cũng là giải lớn nhất trong môn bóng rổ thế giới. Hai đội sẽ đấu trận đầu tiên trong bảy trận của vòng chung kết vào chiều thứ Năm tới đây tại Oakland, 6 giờ chiều theo giờ California.

Trong lịch sử NBA, không phải Chicago Bulls của Michael Jordan, không phải Boston Celtics của Bill Russell, cũng không phải Los Angeles Lakers của Jerry West, đã có hơn 207 trận thắng trong ba năm qua. Mà đó là Golden State Warriors. Từ năm 2014 tới nay, đội banh của hai cựu "cầu thủ xuất sắc nhất trong năm" MVP Stephen Curry và Kevin Durant đã "bỏ túi" hơn 207 trận thắng. Đội banh này chỉ thua một trận duy nhất từ ngày 11 tháng Ba tới nay, tức là hơn hai tháng chưa thua trận nào, kể cả các trận playoff. Quả là kinh khiếp.

Trong buổi phỏng vấn hôm Chủ Nhật, khi LeBron James được hỏi về mối đe dọa của Golden State Warriors so với những mối đe dọa khác mà anh từng đối đầu, anh cho biết không gì có thể so sánh được. Anh đếm ngón tay, nói từng đối mặt với năm "cầu thủ xuất sắc" của San Antonio Spurs là Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Tony Parker, Tim Duncan và Gregg Popovich. Nhưng đối với Golden State Warriors lại khác.  

LeBron James nói, "Đội banh này thực sự là một thử thách ở vòng chung kết. Họ không chỉ thách thức tôi mà còn thách thức cả đội. Họ là đội banh có khả năng rất cao. Tôi từng thi đấu với Ray Allen (Miami Heat), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), Paul Pierce (Los Angeles Clippers), Rajon Rondo (Chicago Bulls) và Doc Rivers (Los Angeles Clippers), nhưng các chiến binh của Golden State hoàn toàn là một thử thách."  

LeBron James không nói quá lời. Anh và đội banh Cleveland Cavaliers đang chuẩn bị trước một kẻ thù ghê gớm ở vòng chung kết mùa giải năm nay. Trong quá khứ, đội của LeBron (Cleveland và Miami) lọt vào vòng chung kết 8 lần thì có đến 6 lần bị xem là đội yếu hơn, kể cả năm nay. Lần duy nhất đội của LeBron được xem là khá hơn khi đấu chung kết là vào năm 2011 (năm đầu tiên LeBron đến Miami sau khi bỏ Cleveland), và rồi năm đó đội của anh thua Dallas Mavericks.

Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng của Cleveland lần này, LeBron James trả lời đùa giỡn, "Khi tới Las Vegas, tôi chỉ biết chơi xì-dzách, điều không quan trọng đối với tôi." Anh nói vậy trước sự việc giới cá độ tại Las Vegas chọn Warriors thắng Cavaliers.

Khi lấy lại giọng nghiêm chỉnh, LeBron James cho biết trong tám lần vào chung kết thì anh thắng  4 – thua 4, kể cả lần thắng Golden State Warriors vào năm ngoái. Tâm trạng anh lúc này rất thoải mái.
LeBron James tin rằng sau những trận chung kết như thế này, người hâm mộ sẽ đánh giá cao sự nghiệp của anh dù kết quả ra sao. Anh nói, "Có thêm một chiến thắng là điều hết sức tuyệt vời cho thành tích của tôi. Mỗi khi xong một trận đấu, tôi thường nhìn lại những diễn biến trước đó và hài lòng với bản thân mình. Chính vì không muốn thất vọng về bản thân nên tôi thường cố gắng thành công."

Lần đầu tiên trong lịch sử NBA, hai đội kỳ phùng địch thủ gặp nhau tại vòng chung kết của ba năm liên tiếp, để tranh giành danh hiệu vô địch của giải bóng rổ danh giá nhất nước. Có lẽ đây là điều LeBron James không nghĩ tới, nhưng lại là điều anh mong đợi từ lâu cho sự nghiệp thi đấu của mình.

Anh giải thích, "Trước hết, tôi không phải là người thích cường điệu. Nhưng tôi tin chắc cả hai đội năm nay đều chơi giỏi hơn năm ngoái. Cleveland Cavaliers của chúng tôi chắc chắn là một đội chơi tốt hơn hết thảy. Golden State Warriors cũng vậy. Vậy thì điều này có nghĩ là gì? Nghĩa là những trận đấu sắp tới thật vô cùng đáng sợ. Cả hai sẽ tung hết thực lực ra để đạt được mục tiêu duy nhất mà họ nhắm tới, đó là chiếc cúp vô địch của NBA."

LeBron James cho biết thêm "Tôi không biết (và không cần biết) kết quả của những trận đấu tới sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ viết về vòng chung kết này và sẽ nói về những thử thách trong loạt thi đấu của chúng tôi. Kết quả có thể như mong ước và chúng tôi hy vọng như vậy. Bản thân tôi sẽ dựa vào kinh nghiệm của những trận đấu trong quá khứ, cố gắng đành bại Golden State Warriors. Tâm trạng tôi lúc này là vui sướng, hạnh phúc, vinh hạnh, phấn khởi khi đôi banh lọt vào vòng chung kết một lần nữa."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT