Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Hà Thanh

Saturday, 15/02/2014 - 10:32:00

Một số thân hữu của gia đình ca sĩ Hà Thanh và đồng hương Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm và Cầu siêu cho ca sĩ Hà Thanh vào lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 15.2.2014 tại chùa Thiền Quang, 8042 Hazard Ave, Midway City, CA 92655.

Thanh Phong/Viễn Đông



Bàn thờ với di ảnh ca sĩ Hà Thanh trong buổi tưởng niệm và cầu siêu tại chùa Thiền Quang trưa thứ Bảy 15/2/2014.
 
MIDWAY CITY – Một số thân hữu của gia đình ca sĩ Hà Thanh và đồng hương Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm và Cầu siêu cho ca sĩ Hà Thanh vào lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 15.2.2014 tại chùa Thiền Quang, 8042 Hazard Ave, Midway City, CA 92655.

Buổi lễ được chia làm hai phần: Tưởng Niệm và Cầu Siêu. Trong phần Tưởng Niệm, nhà văn Huy Phương (Trưởng Ban Tổ chức) sau khi chào mừng và cám ơn Sư Cô Thích Nữ Chân Đạo, viện chủ chùa Thiền Quang đã dành địa điểm này để tổ chức Tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Hà Thanh, cám ơn các thân hữu và anh em giới truyền thông đã đến tham dự.

Nhà văn Huy Phương nhắc lại đôi nét về tiểu sử của ca sĩ Hà Thanh, ông cho biết, có nhiều bài viết trên một số cơ quan ngôn luận vừa qua đã viết sai tiểu sử của Hà Thanh, nên ông muốn nhắc lại những nét chính về cuộc đời của Hà Thanh do chính gia đình cung cấp.

Hà Thanh sinh ngày 25 tháng 7 năm 1937 tại làng An Đô, Thừa Thiên. Cha mẹ cô đặt tên Hà Thanh lấy ý từ một bài thơ Đường. Ngay từ nhỏ, Hà Thanh đã có giọng hát rất ngọt ngào, truyền cảm. Năm cô 16 tuổi (1953) đài phát thanh Huế tổ chức thi tuyển lựa ca sĩ. Lẽ ra cô thi ở tuổi nhi đồng nhưng vị giọng ca không còn là nhi đồng nên Ban Giám Khảo cho cô thi theo người lớn.

Hà Thanh đã chọn bài “Giòng Sông Xanh,” một bản nhạc nổi tiếng nhưng khó hát để dự thi và cô đoạt giải Nhất. Năm 1963 cô vào Saigon ca hát trên các đài phát thanh và thu dĩa cho các băng nhạc. Từ năm 1982, Hà Thanh thiên về hát nhạc Phật giáo và sáng tác nhạc đạo Phật. Cô là đoàn viên gia đình Phật tử Hương Trà, và tại hải ngoại, Hà Thanh thường xuyên có mặt tại chùa Thiền Quang làm công quả, ăn chay, niệm Phật.

Năm 2012 vào dịp lễ Giáng Sinh, bác sĩ cho biết, Hà Thanh bị ung thư máu và cô đã ra đi vào 7 giờ 25 chiều ngày 1 tháng Một, 2014, hưởng thọ 77 tuổi. Hà Thanh có chồng là cựu Trung tá Thiết Giáp Bùi Thế Dung và hai người có một con gái là nha sĩ Kim Huyên, hiện ở miền Đông Hoa Kỳ.

Nhà văn Huy Phương nói “Người dân xứ Huế rất hãnh diện có một ca sĩ hát rất hay và được mọi người thương mến là ca sĩ Hà Thanh.”

Sau đó, Ni sư Viện chủ chùa Thiền Quang, ca sĩ Mai Hương, ông Lê Quang Thự (bạn học với Hà Thanh), ông Lê Hiếu Nghĩa, đại diện Hội Quốc Học Đồng Khánh, ông Thái Ngọc Hoa và bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn lên chia sẻ với mọi người những kỷ niệm về Hà Thanh.

Ca sĩ Mai Hương xúc động nói, “Trong tất cả các câu phỏng vấn của báo chí, truyền thanh, truyền hình hỏi tôi, ca sĩ nào tôi thích nhất? Tôi đều trả lời: Hà Thanh.”

Ông Lê Quang Thự kể ông và ca sĩ Hà Thanh học chung lớp với nhau nên vẫn gọi nhau là “Mi với tao”. Bẵng đi thời gian khá lâu, hai người không gặp và liên lạc với nhau, một hôm con gái ông là ca sĩ Như Loan cho ông biết, tối nay ở Long Beach, trong chương trình Paris By Night sẽ có ca sĩ Hà Thanh hát, thế là ông đến và hai người ôm nhau mừng rỡ rối rít.

Phần thứ hai, Ni sư Viện chủ và một ni cô lên trước bàn thờ Phật làm lễ cầu siêu cho Hà Thanh. Khoảng 100 đồng hương, thân hữu và gia đình Hà Thanh đã có mặt để cầu nguyện cho ca sĩ Hà Thanh được về cõi vĩnh Hằng.

Sau buổi lễ, chùa khỏan đãi mọi người tham dự món bún Huế chay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT