Hậu Trường Showbiz

Lâm Tâm Như lại bị đồn mang thai

Thursday, 14/07/2016 - 09:59:42

Một nguồn tin khẳng định rằng, Lâm Tâm Như đang mang thai. Chính vì thế, cô và Hoắc Kiến Hoa dời lịch kết hôn từ cuối năm lên ngày 31 tháng 7. Trước đó, khi tham gia sự kiện thời trang ở Pháp, Lâm Tâm Như liên tục dùng bóp cầm tay che vòng hai.


Lâm Tâm Như lại bị đồn mang thai

ĐÀI LOAN – Mới đây, cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã xuất hiện cùng bạn bè tại một quán Karaoke ở Đài Loan. Nữ diễn viên che mặt, diện bộ đầm rộng với phần bụng hơi lộ ra, khiến cư dân mạng lại xôn xao tin đồn có thể Lâm Tâm Như đang mang thai. Người đẹp 40 tuổi được cho là đã có tin vui với Hoắc Kiến Hoa, sau 2 tháng công khai tình cảm.

Một nguồn tin khẳng định rằng, Lâm Tâm Như đang mang thai. Chính vì thế, cô và Hoắc Kiến Hoa dời lịch kết hôn từ cuối năm lên ngày 31 tháng 7. Trước đó, khi tham gia sự kiện thời trang ở Pháp, Lâm Tâm Như liên tục dùng bóp cầm tay che vòng hai. Trước tin đồn bầu bì, nữ diễn viên cũng như Hoắc Kiến Hoa đều không phản hồi.
Đám cưới Lâm Tâm Như được ấn định tổ chức ở đảo Bali, Indonesia, vào cuối tháng. Đôi uyên ương bao trọn khách sạn ở đây nhằm bảo đảm sự riêng tư. Cặp sao chỉ mời gia đình và một số bạn bè thân thiết tham dự đám cưới.



Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan khoe dáng với váy ôm

BANGKOK – Mới đây, hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan, cô Nong Poy, đã khiến nhiều người trầm trồ khi diện chiếc váy ôm khoe dáng thon thả trong một sự kiện. Được biết, Nong Poy tham dự một sự kiện điện ảnh ở Bangkok, Thái Lan hôm 13 tháng 7. Người đẹp diện chiếc váy dài, và trang điểm với tông màu nâu.

Nong Poy là người đẹp chuyển giới nổi bật ở châu Á. Cô giành ngôi Hoa hậu tại Miss Tiffany Universal và Miss International Queen năm 2004. Người đẹp thường được ca ngợi là Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan bởi vẻ ngọt ngào, nữ tính. Những năm gần đây, Nong Poy đóng nhiều phim và được nhiều thương hiệu quốc tế mời đi dự sự kiện thời trang. Năm 2015, cô từng được xếp thứ 63 trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", do TC Candler - website chuyên về điện ảnh - thực hiện.



Hoa lan hình mặt quỷ quý hiếm ở Colombia

COLOMBIA – Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài hoa lan độc đáo ở phía nam Colombia, có phần giữa trông giống một gương mặt ác quỷ đang há miệng. Loài lan đặc biệt này được đặt tên là Telipogon diabolicus dựa theo hình dáng kỳ lạ giống ác quỷ của nó. Hình dáng của cây, môi trường sống và đặc tính độc đáo của nó, đã được đăng trên tạp chí Phitokeys hôm 8 tháng 7.

Colombia là quê hương của 3,600 loài lan, đại diện cho gần 250 họ lan. Loài lan mới phát hiện thuộc giống telipogon, được các nhà sinh vật học miêu tả lần đầu cách đây 200 năm. Telipogon diabolicusm có hoa màu nâu sẫm và tím đậm và thân dài 5.5 - 9 cm, theo nhóm nghiên cứu ở Đại học Gdansk, Ba Lan.

Dù hoa của cây sở hữu nhiều nét giống với những loài cùng họ, Telipogon diabolicusm mang nhiều đặc điểm độc đáo. Ngoài hình mặt quỷ ở chính giữa hoa, cánh hoa cong lại giống móng vuốt. Đây là lần đầu tiên hình thái cánh hoa này được tìm thấy ở một họ lan tại Colombia.

Nhóm nghiên cứu mới tìm thấy duy nhất một quần thể gồm khoảng 30 cây lan mọc rải rác dọc biên giới giữa khu Putumayo và Nariđo. Do số lượng rất ít, loài lan này có thể được đưa vào danh mục “Loài cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. "Chúng tôi hy vọng việc sửa đường ở gần đó không tác động xấu tới môi trường sống của T.diabolicus", nhóm tác giả nghiên cứu chia sẻ.

Bác sĩ gây phẫn nộ khi selfie bên bệnh nhân bất tỉnh

UKRAINE – Một bác sĩ người Ukraine đã gây phẫn nộ khi chụp ảnh selfie với bệnh nhân khỏa thân đang bất tỉnh, rồi đăng ảnh này lên mạng xã hội. Bác sĩ thẩm mỹ Edgar Kaminskyi đã chụp ảnh selfie với cơ thể đã che mặt của một nữ bệnh nhân trong một cuộc phẫu thuật nâng ngực, rồi đăng ảnh lên mạng xã hội.

"Đối với tôi đó chỉ đơn thuần là một bộ ngực mà tôi phải làm cho hấp dẫn hơn, dựa trên hiểu biết về cái đẹp cũng như yêu cầu khách hàng", ông Kaminskyi nói về bức ảnh. Đây không phải lần đầu tiên vị bác sĩ 31 tuổi selfie với bệnh nhân bất tỉnh đang khỏa thân.

Kaminskyi thường xuyên đăng ảnh trước và sau khi ghép silicon ngực của khách hàng lên tài khoản Instagram có hơn 100,000 người theo dõi. Bác sĩ này còn tự quay lại các ca phẫu thuật. Các bác sĩ thuộc Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh (BAAPS) đã lên tiếng chỉ trích Kaminskyi. "Ảnh trước và sau khi phẫu thuật nếu được sử dụng đúng đắn và thận trọng sẽ giúp ích cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc lạm dụng chúng rồi cho lên mạng xã hội là hành vi làm tổn thương bệnh nhân", Mary OBrien, chuyên gia tư vấn kiêm thành viên BAAPS khẳng định.
Dù gây tranh cãi, độ nổi tiếng của Kaminskyi vẫn tăng lên nhanh chóng. Khách hàng phải lấy hẹn trước 1 năm mới được vị bác sĩ này phẫu thuật. Chi phí một ca nâng ngực khoảng $5,500 Mỹ kim. Kaminskyi còn có ý định chiếu trực tiếp quá trình phẫu thuật lên mạng, song khẳng định danh tính bệnh nhân sẽ được giữ kín. "Tất cả chương trình trên TV đều được khách hàng chấp thuận", anh giải thích. "Họ phải ký một biên bản. Tôi không coi mạng xã hội như phương thức liên lạc, đây chỉ là một công cụ quảng cáo.”



Ấn Độ bán nước thánh đóng chai

ẤN ĐỘ - Một công ty tại Ấn Độ đã nghĩ ra cách kinh doanh là lấy nước sông Hằng đóng chai, và chai “nước thánh” này sẽ được bưu điện quốc gia Ấn Độ bán và vận chuyển đến tận nhà cho các khách hàng. Nước thánh Gangajal được đóng chai tại hai địa điểm dọc con sông là thượng nguồn của nó ở Gangotri và thị trấn hành hương nổi tiếng Rishikesh.

Khách hàng cũng có thể đặt hàng qua mạng để được giao nước tận nhà. Loại nước sản xuất ở Rishikesh 200 ml, có giá 15 rupee ($0.22 Mỹ kim), trong khi loại ở Gangotri được bán với giá 25 rupee cho cùng dung tích.
Sông Hằng mang ý nghĩa thiêng liêng với các tín đồ Hindu. Họ quan niệm tắm ở con sông này có thể giúp gột rửa mọi tội lỗi và sử dụng nước sông trong các nghi lễ thờ cúng. Uống nước sông Hằng trước khi chết cũng được xem là một điềm lành. Tuy nhiên, nguồn nước này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do chất thải công nghiệp, nước thải và các thi thể người. Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết tiến hành một chiến dịch làm sạch sông quy mô lớn, nhưng các nhà quan sát môi trường Ấn Độ hồi tháng Một, cho hay tình hình chưa được cải thiện.

Các cơ sở kinh doanh nhỏ hoạt động gần con sông đã đóng chai và bán nước thánh tại địa phương vài năm nay, nhưng kế hoạch của bưu điện Ấn Độ lớn hơn hẳn. Doanh nhân Subrata Khan cho hay, ban đầu, công ty của ông lọc nước để làm nó trở nên tinh khiết nhưng điều này lại khiến cho doanh thu sụt giảm. "Chúng tôi hiểu rằng mọi người không thích nước Gangajal sạch", ông nói. "Vì thế chúng tôi ngừng lọc và điều kỳ diệu đã xảy ra."

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT