Hoa Kỳ

Kỹ sư Trung Hoa bị án tù vì đánh cắp bí mật thương mại

Tuesday, 29/01/2019 - 08:20:36

Sau khi có nguồn tài chính cần thiết, đến từ chính phủ Trung Quốc, Lu đã tự mở công ty tại quê nhà để sản xuất thiết bị y tế trị bệnh tim mạch, sử dụng các kỹ thuật mà anh ta đánh cắp được từ công ty Hoa Kỳ.

SANTA ANA - Một công dân Trung Quốc, từng làm việc cho hai hãng sản xuất thiết bị y tế tại Nam California, đã bị kết án hơn hai năm tù ngày thứ Hai vì tội đánh cắp bí mật thương mại.
Bị cáo Wenfeng Lu, 46 tuổi, sống tại Irvine, là kỹ sư làm việc cho các cơ sở nghiên cứu của hãng ev3 và hãng Edwards Lifesciences từ tháng 1, 2009 tới tháng 11, 2012, trước khi anh ta bị bắt năm 2012 khi đang chuẩn bị lên máy bay bay về Trung Quốc. Dù đã ký thỏa thuận bảo mật, Lu vẫn đánh cắp nhiều hồ sơ về các kỹ thuật độc quyền của 2 công ty và chép vào máy laptop cá nhân tại nhà.
Hai hãng ev3 và Edwards Lifesciences chuyên sản xuất các thiết bị y tế dùng để chữa trị các bệnh liên quan đến tim và mạch máu. Trong thời gian làm việc cho 2 hãng này, Lu thường xuyên quay về Trung Quốc, đôi khi là ngay sau khi anh ta đánh cắp được bí mật thương mại của hãng. Sau khi có nguồn tài chính cần thiết, đến từ chính phủ Trung Quốc, Lu đã tự mở công ty tại quê nhà để sản xuất thiết bị y tế trị bệnh tim mạch, sử dụng các kỹ thuật mà anh ta đánh cắp được từ công ty Hoa Kỳ.
Lu bị kết án 24 tháng tù, sau khi nhận tội vào tháng 5 năm ngoái, đối với 6 tội danh về tội lấy cắp và tàng trữ bí mật thương mại. Công tố viên liên bang cho biết, Lu đã được tài trợ ít nhất $328,000 Mỹ kim từ chính phủ Trung Quốc. Theo hồ sơ truy tố, số tiền tài trợ cho Lu thuộc một chương trình của Bắc Kinh, nhằm chiêu dụ các nhà khoa học gốc Hoa ở nước ngoài quay về làm việc, mang theo các tài sản trí tuệ mà họ lấy được từ nước ngoài, để giúp phát triển công nghệ Trung Quốc.

Hoa Kỳ bắt đầu gởi trả người tị nạn Trung Mỹ về Mexico
TIJUANA – Ngày thứ Ba, Hoa Kỳ đã gởi trả một cư dân Trung Mỹ đầu tiên về lại Mexico, thông qua trạm nhập cảnh tại thành phố biên giới Tijuana, theo xác nhận của viên chức Mexico. Việc trao trả người đàn ông Honduras được thực hiện theo chính sách mới của Hoa Kỳ, có tên là Migrant Protection Protocol (MPP), trong đó, Hoa Kỳ sẽ trả những người không phải là công dân Mexico về lại Mexico, trong lúc đơn xin tị nạn của họ chờ được tòa di trú Hoa Kỳ xét duyệt.
Phát ngôn viên Bộ Nội An đã xác nhận quá trình giao trả sẽ bắt đầu từ thứ Ba. Viên chức Mexico ban đầu nói rằng quá trình này sẽ bắt đầu ngày thứ Sáu. Nhà chức trách Hoa Kỳ dự kiến sẽ gởi trả 20 người mỗi ngày về thành phố biên giới Tijuana, và sẽ dần dần gởi trả người tị nạn qua các trạm nhập cảnh tại các thành phố khác.
Khoảng hơn 800,000 đơn xin tị nạn đang tồn đọng tại tòa di trú, và việc xét duyệt có thể mất nhiều năm. Chính sách mới của Hoa Kỳ là nhằm giảm bớt tình trạng ngày càng nhiều các gia đình Trung Mỹ tới biên giới để xin tị nạn. Chính phủ Trump cho biết phần lớn các đơn xin tị nạn này đều không hợp lệ.

FBI không thể xác định động cơ vụ nổ súng ở Vegas
NEVADA – FBI ngày thứ Ba thông báo không thể xác định chính xác động cơ của vụ nổ súng tại Las Vegas năm 2017, vốn đã khiến 58 người thiệt mạng và cũng là vụ thảm sát gây chết người nhiều nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Trong báo cáo kết luận điều tra, FBI không tìm thấy “động cơ rõ ràng” để giải thích lý do tại sao hung thủ Stephen Paddock nổ súng từ căn phòng trên khách sạn, bắn vào đám đông xem ca nhạc, tuy nhiên, FBI cho rằng có thể ông ta muốn đi theo con đường tội phạm của người cha.
“Vấn đề không phải vì hãng MGM, khách sạn Mandalay Bay, hay bất kỳ casino nào,” theo lời ông Aaron Rouse, đặc vụ FBI giám sát cuộc điều tra Las Vegas. “Hắn chỉ muốn gây thương vong tối đa để được nổi tiếng.” Sức khỏe thể chất và tâm thần của Paddock đang suy giảm. Tài sản của tay súng 64 tuổi này cũng đang mất dần, và ông ta phải chống chọi với tuổi già, theo đặc vụ liên bang cho biết. Paddock, vốn hành động một mình, đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Gần 900 người đã bị tổn thương trong vụ tấn công buổi biểu diễn ca nhạc ngày 1 tháng 10, 2017.
Tay súng có thể lấy cảm hứng từ người cha của ông ta, vốn là một kẻ cướp ngân hàng từng nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã hàng đầu của FBI, báo cáo viết. Giới điều tra cho rằng, theo nhiều cách, Paddock khá tương tự với nhiều thủ phạm xả súng khác – bị kích động gây án từ sự kết hợp phức tạp giữa các vấn đề tâm lý, sự căng thẳng, và các mối quan hệ cá nhân.

Trực thăng cấp cứu rớt tại Ohio, 3 người chết
POMEROY – Một trực thăng cấp cứu đã bị rớt tại Ohio ngày thứ Ba, giết chết toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn. Tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng của hãng Survival Flight đang trên đường tới đón một bệnh nhân ở một bệnh viện ở Pomeroy, Ohio, theo cơ quan hàng không liên bang FAA. Các thành viên phi hành đoàn được xác định là phi công Jennifer Topper, 34 tuổi, y tá Bradley Haynes, 48 tuổi, và y tá Rachel Cunningham, 33 tuổi. Vụ tai nạn xảy ra lúc 6:50 sáng tại vùng rừng rậm ở Zaleski, Ohio. Xác chiếc trực thăng – cất cánh từ bệnh viện ở Grove City, Ohio - được tìm thấy lúc 10:15 sáng cùng ngày. Không có người nào trên mặt đất bị thương. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.


Mỹ trao quyền kiểm soát tài sản của Venezuela cho 'tổng thống lâm thời'
Bộ Ngoại Giao hôm thứ Ba xác nhận, chính phủ Hoa Kỳ đã trao quyền sử dụng tài sản của Venezuela cho lãnh đạo đối lập Juan Guaido, để phục vụ cho lợi ích của người dân.
"Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm 25 tháng 1 đã xác nhận quyền kiểm soát của tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido đối với một số tài sản của chính phủ Venezuela, hoặc Ngân hàng Trung ương Venezuela, gởi tại Ngân hàng dự trữ Liên bang New York,” phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Robert Palladino cho biết hôm thứ Ba.
Ông Palladino nói thêm rằng quyết định này đưa ra theo điều khoản trong Luật dự trữ liên bang, giúp "chính phủ hợp pháp của Venezuela bảo vệ số tài sản để phục vụ lợi ích của người dân.” Trong cùng ngày, Washington cũng công bố loạt biện pháp cấm vận hãng dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), bao gồm đóng băng $7 tỷ Mỹ kim tài sản của tập đoàn này ở Hoa Kỳ và giới hạn giao dịch. "Khi tập đoàn này được công nhận là tài sản của lãnh đạo hợp pháp tại Venezuela, số tiền bị đóng băng sẽ được chuyển cho ông Guaido,” Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin nói.
Ông Mnuchin khẳng định các công ty Hoa Kỳ được phép tiếp tục mua dầu từ Venezuela, nhưng số tiền thanh toán phải được giữ trong trương mục mà chính quyền Maduro không thể tiếp cận. Tổng Thống Maduro gọi lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ là "bất hợp pháp,” trong khi Nga cho rằng Washington "vi phạm tất cả chuẩn mực quốc tế.” Trung Quốc cũng khuyến cáo lệnh cấm vận sẽ làm tổn hại đời sống người dân Venezuela và khiến tình hình phức tạp hơn.

Chính phủ Trump bắt đầu sản xuất vũ khí hạt nhân mới
Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu sản xất một loại vũ khí hạt nhân mới, được thiết kế để chống lại Nga. Cơ quan An toàn hạt nhân quốc gia cho biết, việc sản xuất vũ khí mới, có tên là W76-2, đã khởi sự tại nhà máy Pantex tại vùng Texas Panhandle.
Thông tin về việc sản xuất loại vũ khí này được công bố lần đầu tiên trong một email gởi cho tạp chí thương mại Exchange Monitor, và sau đó được xác nhận một cách độc lập bởi đài radio quốc gia NPR. Vũ khí mới là một biến thể của W76-1, loại đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm của Hải quân. Đầu đạn này được coi là vũ khí chiến lược, nghĩa là nó có thể tạo ra một vụ nổ lớn.
Theo giới chuyên gia, đầu đạn W76-1 được cho là có sức công phá khoảng 100 kilotons. Để so sánh, trái bom được thả tại thành phố Hiroshima của Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến chỉ có sức công phá 15 kilotons. Bộ Năng Lượng không cho biết chi tiết về đầu đạn W76-2, nhưng vũ khí này được cho là có sức công phá nhỏ hơn, từ 5 đến 7 kilotons.
Vào năm ngoái, chính phủ Trump đã công bố ý định phát triển một loại vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ có thể bắn từ tàu ngầm. Trong bản đánh giá năng lực hạt nhân, chính phủ Trump cho biết Moscow tự tin rằng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ của nước này sẽ giúp Nga có lợi thế trong tình huống xung đột, và có thể gây áp lực để buộc NATO phải đình chỉ các chiến dịch quân sự. Thông báo của chính phủ cho rằng, việc sở hữu một loại đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn sẽ giúp quân đội Hoa Kỳ cân bằng với lực lượng Nga.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT