Thế Giới

Kim Chánh Nam từng gặp gián điệp Mỹ trước khi bị sát hại

Monday, 29/01/2018 - 10:41:38

Trước đó vào tháng 5, 2017, luật sư của cô Siti Aisyah, ông Gooi Soon Seng từng hỏi ông Wan Azirul về thông tin được đăng tải trên nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản rằng Kim Chol đã gặp một điệp viên Mỹ tại Langkawi.


Luật sư Gooi Soon Seng đang trả lời báo chí trong lúc đến toàn án trong vụ Kim Jong-nam bị hai cô gái ám sát tại Mã Lai Á vào tháng Hai năm ngoái.

KUALA LUMPUR - Ông Kim Jong Nam (hay Kim Chánh Nam), anh của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Chánh Ân, đã gặp một công dân Mỹ tại một khách sạn ở Mã Lai Á, vài ngày trước khi ông bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Trên sổ thông hành thì tên của ông Nam là Kim Chol.

Hai phụ nữ đang ra tòa về cái chết của ông Nam xảy ra gần một năm trước đây là Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, người Việt Nam và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Nam Dương. Hai cô đã bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX vào mặt Kim Chol và khiến nạn nhân thiệt mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpuria vào ngày 13 tháng 2, 2017.

Các luật sư bào chữa cho biết, hai nữ nghi can này nghĩ rằng họ đang tham gia một trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình thực tế. Nếu bị kết tội, Asiyah và Hương sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Tại phiên xử ngày thứ Hai, 29 tháng 1, điều tra viên Wan Azirul Nizam cho biết ông Kim Chol đã tới Mã Lai Á vào ngày 6 tháng 2, 2017. Hai ngày sau, ông đã di chuyển tới đảo Langkawi, một điểm du lịch nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây Mã Lai Á.

Tuy nhiên, ông Wan Azirul nói rằng, ông không thể nhớ tên của khách sạn mà Kim Chol từng ở cũng như không biết tên của công dân Mỹ mà ông Kim Chol từng gặp vào ngày 9 tháng 2. "Cho tới hôm nay, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được danh tính của người này," ông Wan Azirul nói.

Trước đó vào tháng 5, 2017, luật sư của cô Siti Aisyah, ông Gooi Soon Seng từng hỏi ông Wan Azirul về thông tin được đăng tải trên nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản rằng Kim Chol đã gặp một điệp viên Mỹ tại Langkawi.

Bài báo cũng trích dẫn dữ liệu phân tích pháp lý từ máy tính xách tay cất giữ trong balo của ông Kim vào thời điểm bị sát hại cho thấy ông đã đưa một lượng lớn tài liệu cho điệp viên này.

Tại phiên tòa hôm thứ Hai, điều tra viên Wan Azirul xác nhận chiếc máy tính laptop xách tay đã được gửi cho một phòng thí nghiệm pháp y tại thủ đô Kuala Lumpur. Kết quả phân tích cho thấy, nó đã được dùng lần cuối cùng vào ngày 9 tháng 2. Một số dữ kiện được truy cập từ một USB gắn vào laptop cùng ngày.
Tuy nhiên, ông Wan Azirul nói ông không biết chắc liệu Kim Chol đã trao dữ liệu tại Langkawi hay cuộc gặp này có liên quan tới vụ sát hại ở sân bay hay không.

Luật sư Gooi cáo buộc điều tra viên Wan Azirul có dấu hiệu tránh né, không muốn nói hết sự thật mà cảnh sát Mã Lai Á biết về nạn nhân.

"Không lẽ ông đã mất trí nhớ hoàn toàn rồi hay sao? Ông nói ông điều tra nhưng ông lại quên mọi thứ? Khách sạn nào? Cuộc điều tra của ông rốt cục là nhằm mục đích gì, nếu nó không liên quan đến vụ án này?" luật sư Gooi hỏi.

Trước đó, các luật sư đã chỉ trích tòa án và công tố viên "quá đơn giản" với cách tiếp cận trong vụ xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

Hai nữ nghi can đều khẳng định họ vô tội và không biết dung dịch bôi vào mặt ông Kim có chất độc thần kinh.

Luật sư Gooi nói rằng vụ sát hại ông Kim là một vụ ám sát chính trị và hai phụ nữ bị lừa vào vụ giết người này. Phiên tòa sẽ được xử tiếp vào ngày thứ Ba.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT