Thế Giới

Julian Assange được Thụy Điển ngưng điều tra, nhưng chưa chắc được tự do

Friday, 19/05/2017 - 11:33:11

Trong trường hợp Assange bị bắt giữ ở Anh, Thụy Điển vẫn có thể xét lại quyết định mở lại cuộc điều tra. Vì vậy Assange hiện nay còn ái ngại.


Julian Assange đứng trên ban công Tòa Đại Sứ Ecuador ở Luân Đôn để nói chuyện với báo chí sau khi được tin Thụy Điển ngưng điều tra ông ngày thứ Sáu. (Jack Taylor/ Getty Images)


LUÂN ĐÔN – Một tin vui đã đến với ông Julian Assange, 45 tuổi, người sáng lập WikiLeaks. Vào sáng thứ Sáu, Bộ Tư Pháp Thụy Điển đã quyết định chấm dứt điều tra ông Julian Assange về cáo buộc tội hiếp dâm từ hai phụ nữ. Bộ Tư Pháp nói ly do là thủ tục đã kéo dài quá lâu suốt bảy năm mà không hiệu quả, trong vấn đề yêu cầu Assange phải đến Thụy Điển để trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Tuy đây là một chiến thắng lớn cho Assange, ông chưa chắc được sống tự do trong nay mai. Assange đã phải tị nạn trong Tòa Đại Sứ Ecuador tại Luân Đôn suốt năm năm qua.

Sau thời gian dài trú ẩn tại tòa đại sứ một cách tù túng, Julian Assange sẽ bị cảnh sát Anh bắt giữ ngay nếu ông bước ra ngoài. Lý do là vào năm 2012 ông đã vi phạm lệnh quản chế khi được tự do có điều kiện. Trong trường hợp bị cảnh sát bắt, Assange sẽ bị đưa ra tòa và có thể bị tù vài tháng vì tội nói trên.
Trước cáo buộc hiếp dâm từ Thụy Điển, Julian Assange luôn nói đây là thủ đoạn để dẫn độ ông sang Hoa Kỳ, vì WikiLeaks của ông đã phổ biến hàng loạt tài liệu mật về quân sự và ngoại giao, gây hại lớn cho chính phủ Mỹ trong mấy năm qua. Assange có thể bị xử như Chelsea Manning, người lính đã tiết lộ thông tin cho WikiLeaks. Manning bị tòa án quân sự tuyên án 35 năm tù giam, sau đó được Tổng Thống Barack Obama khoan hồng trước ngày Obama rời chức.

Trong tháng tư, chính phủ Trump có nói việc bắt giữ Julian Assange sẽ là ưu tiên hàng đầu, vì Trump muốn xóa ấn tượng ông chơi thân với người Nga. WikiLeaks từng phổ biến tài liệu mật và email gây hại cho cuộc tranh cử của bà Hillary Clinton.

Trong trường hợp Assange bị bắt giữ ở Anh, Thụy Điển vẫn có thể xét lại quyết định mở lại cuộc điều tra. Vì vậy Assange hiện nay còn ái ngại.

Trước nhiều mối đe dọa khác nhau và nhiều bất định về pháp luật, Julian Assange rốt cuộc có thể quyết định ở lại Tòa Đại Sứ Ecuador lâu hơn. Ngày 19 tháng 6 tới là đúng năm năm ông phải lánh nạn ở trong tòa nhà nằm trong khu phố nhà giàu Knightsbridge.

Cũng như trường hợp của Edward Snowden từng làm việc cho NSA và nay phải sống tại Nga, Julian Assange có thể đến tị nạn tại một nước thứ ba. Nam Phi và Ecuador đang được nhắm đến, theo các nguồn tin. Nhưng nếu ông bước ra ngoài tòa đại sứ vào bất cứ lúc nào, cảnh sát Anh vẫn có thể bắt ông như nói trên.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT