Hoa Kỳ

Ivanka Trump bênh cha, bị khán giả Đức la ó

Tuesday, 25/04/2017 - 08:52:41

Ivanka hy vọng sự hiện diện của cô ở Berlin để thúc đẩy các nữ doanh nhân trong công việc của họ. Nhưng một số nữ doanh nhân ở Hoa Kỳ cho biết Tòa Bạch Ốc chính là nguyên nhân khiến công việc của họ trở nên khó khăn hơn.




Ivanka Trump, con của Tổng Thống Trump, ngồi bên phải, cạnh Thủ Tướng Đức Angela Merkel ở giữa và Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế bà Christine Lagarde người Pháp trong bữa tiệc của Deutsche Bank. (Getty Images)


BÁ LINH - Đám đông khán giả Đức đã la ó sau khi nghe Ivanka Trump gọi cha cô là “nhà vô địch ủng hộ gia đình mạnh mẽ.”

Trong vai trò phụ tá của Tổng Thống Donald Trump, Ivanka bắt đầu cuộc chiến ngoại giao ở nước ngoài, cam kết sẽ tạo ra "sự thay đổi tích cực" đối với phụ nữ ở Hoa Kỳ, tại hội nghị kinh tế dành cho phụ nữ, được tổ chức ở Berlin hôm thứ Ba.


Con cũng bị chống luôn. Những người biểu tình tụ tập bên ngoài nơi tổ chức một dạ tiệc do Ngân Hàng Trung Ương Đức tổ chức tại thủ đô Bá Linh vào chiều thứ Ba. Họ phản đối sự có mặt của cô Ivanka Trump, con gái của Tổng Thống Donald Trump, và sự việc dạ tiệc được tổ chức dành cho Ivanka. Cô đến dự hội nghị gồm các nữ lãnh đạo của nhóm W20, một tổ chức được thành lập nhằm nâng cao thế lực của phụ nữ trên thế giới. (Sean Gallup/ Getty Images)

Ngồi ngang hàng với Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Christine Lagarde người Pháp, Ngoại Trưởng Chrystia Freeland của Canada, và nhiều nữ lãnh đạo giới khác, Ivanka cho biết cha cô luôn khuyến khích và giúp cô phát triển khả năng của cô.

Ivanka nói, "Tôi lớn lên trong một gia đình không có rào cản. Không ai cấm đoán tôi thực hiện điều tôi mong ước, vì họ biết tôi luôn đạt được mục tiêu bằng sự nỗ lực và kiên trì của bản thân."

Miriam Meckel, biên tập viên của tạp chí WirtschaftsWoche viết bằng tiếng Đức, nhận thấy khán giả Đức đưa ra phản ứng bằng những tiếng la ó và chê bai, nên hỏi Ivanka liệu thái độ của Tổng thống Trump đối với phụ nữ trước đây có thể dẫn tới một số thắc mắc về quá khứ của ông đối với phụ nữ không.

Ivanka đáp lại rằng, "Tôi nghe rất nhiều chỉ trích từ giới truyền thông đối với cha tôi, và họ cứ nhắc đi nhắc lại điều đó mãi. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ hàng ngàn phụ nữ làm việc với hoặc cho cha tôi trong nhiều thập niên, khi ông còn làm việc trong lãnh vực tư nhân, là minh chứng cho niềm tin vững chắc của cha tôi vào khả năng của phụ nữ."

Trong một đoạn băng video ghi lại vào năm 2005, nhưng được giới truyền thông công bố chỉ một tháng trước ngày bầu cử, ông Trump nói với về việc "chộp tay vào chỗ kín của phụ nữ" mà không được họ cho phép. Ngoài ra, trong một đoạn băng phỏng vấn ghi lại vào năm 2004, cũng được giới truyền thông tung ra trong tháng 11 năm ngoái, ông Trump than phiền rằng nữ nhân viên mang thai mang lại "sự bất tiện" cho công ty. Khi đó ông là một doanh gia và không có ý định tranh cử tổng thống. Ông cũng làm một việc khác thường trong lãnh vực địa ốc của ông là đưa một số phụ nữ lên vai trò lãnh đạo trong các công ty của ông.

Cô Ivanka đã được chức phụ tá và chuyển vào một văn phòng ở tòa nhà West Wing trong Tòa Bạch Ốc vào tháng trước. Chuyến thăm nước Đức của Ivanka diễn ra một tuần trước khi cô phát hành cuốn sách cố vấn "Women Who Work".

Ông Trump gọi cô là người đưa ra kế hoạch giúp "phụ nữ nghỉ đẻ được trả lương" khi ông còn tranh cử vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng từ khi vào Tòa Bạch Ốc thì ông chưa thực hiện bất cứ hành động nào cho việc "phụ nữ nghỉ đẻ được trả lương."

Quan điểm của Hoa Kỳ về việc "phụ nữ nghỉ đẻ được trả lương" có phần tương phản với quan điểm của người Đức. Tại nước này, bà mẹ có quyền nghỉ 6 tuần trước khi sinh con và 8 tuần sau khi sinh con. Toàn 14 tuần này đều được trả lương. (Hoa Kỳ là quốc gia công nghiệp hoá duy nhất không đề nghị "phụ nữ nghỉ đẻ được trả lương.")

Ivanka hy vọng sự hiện diện của cô ở Berlin để thúc đẩy các nữ doanh nhân trong công việc của họ. Nhưng một số nữ doanh nhân ở Hoa Kỳ cho biết Tòa Bạch Ốc chính là nguyên nhân khiến công việc của họ trở nên khó khăn hơn.

Tuy vậy, theo nhiều nghiên cứu, nữ doanh nhân ở Hoa Kỳ vẫn khấm khá hơn nữ doanh nhân ở hầu hết các nước khác. Năm nay, tạp chí Index of Women Entrepreneurs của Mastercard đặt Hoa Kỳ vào vị trí thứ ba cho các nữ doanh nhân, chỉ đứng sau New Zealand và Canada.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT