Thế Giới

Iraq: Giành lại căn cứ từ IS, chuẩn bị đánh Mosul

Saturday, 09/07/2016 - 08:46:52

Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, việc giành lại Mosul không diễn ra sớm, mặc dù Iraq được liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu hỗ trợ bằng các cuộc không kích và cả lực lượng theo dòng Shiite ủng hộ. Quân đội Iraq tháng trước đã đẩy lui IS ra khỏi Fallujah, sau khi phiến quân kiểm soát thành phố này hơn 2 năm qua. IS vẫn đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq ở phía bắc và tây.

Thủ tướng Iraq tuyên bố, quân đội nước này đã giành được căn cứ không quân quan trọng ở phía bắc, một bước đi quan trọng để đẩy phiến quân IS ra khỏi Mosul. Ông Haider al-Abadi hôm thứ Bảy cho biết, chiến thắng tại căn cứ không quân ở thị trấn Qayara là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch truy đuổi IS ra khỏi Mosul được chờ đợi từ lâu.
Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 360 cây số về phía tây bắc. Thành phố này bị IS kiểm soát hồi năm 2014, sau khi chúng chiếm giữ nhiều phần ở bắc và tây Iraq. Hồi tháng Ba năm nay, quân đội chính phủ Iraq đã mở chiến dịch nhằm truy đuổi IS khỏi các khu vực ở nam và đông nam Mosul, và dần dần cắt các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm vào thành phố.
Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, việc giành lại Mosul không diễn ra sớm, mặc dù Iraq được liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu hỗ trợ bằng các cuộc không kích và cả lực lượng theo dòng Shiite ủng hộ. Quân đội Iraq tháng trước đã đẩy lui IS ra khỏi Fallujah, sau khi phiến quân kiểm soát thành phố này hơn 2 năm qua. IS vẫn đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq ở phía bắc và tây.

Tây Ban Nha bắt 5 nghi can cưỡng hiếp
Nhà chức trách Tây Ban Nha đã chính thức giam giữ 5 người đàn ông vào ngày thứ Bảy, sau khi những người này bị nghi đã cưỡng hiếp một cô gái trẻ trong lễ hội chạy bò San Fermin nổi tiếng tại vùng Pamplona. Các nghi can có tuổi từ 25 đến 28, bị bắt hôm thứ Năm, sau khi một cô gái 19 tuổi báo cảnh sát. Quốc tịch của những người này không được công bố.
Lễ hội chạy bò San Fermin là lễ hội rất nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách nội địa và khắp thế giới. Hàng ngàn người tham gia đã mặc trang phục màu đỏ và trắng, tụ tập tại quảng trường Pamplona vào hôm thứ Tư, để thử cảm giác phấn khích khi bị đàn bò mộng với đôi sừng cong vút đuổi theo phía sau. Lễ hội San Fermin kéo dài 9 ngày với nhiều hoạt động giải trí, bên cạnh việc chạy đua với đàn bò.
Trước khi lễ hội bắt đầu, viên chức thành phố Pamplona đã tung ra một chiến dịch, kêu gọi tạo ra một môi trường an toàn cho nữ giới, chống lại nạn tấn công tình dục. Tại Tây Ban Nha, những kẻ bị kết tội cưỡng hiếp sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 6 đến 12 năm tù giam, và có thể tăng lên đến 15 năm tù giam nếu có tình huống gia trọng.

Anh bác kiến nghị đòi trưng cầu dân ý lại vụ Brexit
Chính phủ Anh cho biết, sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về việc nước này rời khỏi EU, dù có hơn 4 triệu người đang đòi bỏ phiếu lại. "Thủ tướng và Chính phủ đã nói rõ rằng chỉ có một cuộc trưng cầu dân ý chung, và như thủ tướng đã nói, quyết định cần được tôn trọng," theo thông cáo hôm thứ Bảy của Bộ Ngoại Giao Anh (FO).
FO, cơ quan giúp Đạo luật trưng cầu dân ý được thông qua, nhấn mạnh việc cần làm lúc này là "phải chuẩn bị cho quá trình rời khỏi EU, và chính phủ hứa sẽ bảo đảm kết quả tốt nhất có thể cho người dân trong các cuộc đàm phán.”
Trên Internet, khoảng 4.1 triệu người Anh đã ký vào thỉnh nguyện thư, gọi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý lần hai về việc Anh rời EU. Trong cuộc trưng cầu hôm 23 tháng 6, tỷ lệ ủng hộ "Anh rời EU" lớn hơn tỷ lệ người ủng hộ Anh ở lại, với tỷ số là 52% so với 48%, tương ứng 17.4 triệu người và 16.1 triệu người.
Cả hai ứng cử viên đang được xem xét thay thế chức thủ tướng của ông David Cameron đều cho rằng, kết quả trưng cầu dân ý đầu tiên không nên bị nghi vấn và Brexit cần được thực hiện. "Brexit có nghĩa là Brexit", bà Theresa May, Bộ Trưởng Nội Vụ, nói. Ứng cử viên này là người từng ủng hộ Anh ở lại EU, nhưng không phải là người đứng đầu chiến dịch "Ở lại.” Đối thủ của bà May là Andrea Leadsom, Bộ Trưởng Năng Lượng, một trong những người ủng hộ Brexit, cho rằng Anh sẽ phát triển thịnh vượng khi không còn là thành viên của EU.

Ý trục vớt tàu đắm chứa 217 thi thể di dân
SICILY - Hải quân Ý đã trục vớt con tàu chở di dân bị đắm năm 2015 ở Địa Trung Hải, bên trong chứa hàng trăm thi thể. Hải quân Ý hôm 7 tháng 7 tuyên bố phát hiện các thi thể trong một con tàu, bị chìm ở Địa Trung Hải từ tháng 4, 2015. Khoảng 500 người di cư từ Libya đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu này. Trong năm 2015, ít nhất 3,770 người bỏ mạng trên các chuyến tàu qua Địa Trung Hải, chủ yếu là chết đuối vì tàu lật.
Con tàu được vớt lên từ đáy biển và đưa đến căn cứ Hải quân ở đông nam đảo Sicily vào tuần trước. Phát hiện của hải quân Ý càng làm tăng thêm trách nhiệm của Liên Âu EU trong việc đẩy mạnh các nỗ lực cứu nạn ở Địa Trung Hải. Ban đầu, theo lời khai của những người sống sót, ít nhất 700 người đã chết trong thảm họa này. Vào tuần trước, một viên chức hải quân cho rằng, khoảng 300 người di dân đã kẹt dưới khoang tàu khi tàu chìm. Trong khi đó, 169 thi thể đã được tìm thấy dưới đáy biển gần nơi tàu chìm.
Đội ngũ gồm 150 chuyên gia, tình nguyện viên, lực lượng cứu hỏa, hội Hồng Thập Tự, cùng các giáo sư pháp y đại học Milan, đã hợp tác làm việc suốt ngày đêm để nhận dạng các thi thể.

Bắc Hàn lại thất bại khi phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm
SEOUL – Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Nam Hàn cho biết, Bắc Hàn hôm thứ Bảy đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, nhưng hỏa tiễn đã thất bại ở giai đoạn bay đầu tiên. Hỏa tiễn được phóng đi từ vùng biển ở đông nam thành phố cảng Sinpo, thuộc tỉnh Nam Hamgyong vào khoảng 11 giờ 30 trưa giờ địa phương.
Các nguồn tin quân sự nói rằng, SLBM mới nhất dường như đã phát nổ ở độ cao khoảng 10 cây số sau khi được phóng từ một tàu ngầm lớp Sinpo 2,000 tấn chìm dưới nước. Hỏa tiễn chỉ bay được vài cây số trước khi phát nổ.
Hồi tháng 11, 2015 và tháng 4, 2016, Bắc Hàn cũng tiến hành 2 vụ thử hỏa tiễn, nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, quân đội Nam Hàn tin rằng, Bắc Hàn đã đạt được tiến bộ trong giai đoạn phóng dưới biển đầu tiên của công nghệ SLBM. Bắc Hàn có thể đang trong giai đoạn thử nghiệm bay của SLBM trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, là hỏa tiễn phải bắn trúng mục tiêu.
Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng triển khai SLBM trong khoảng 3 năm nữa, theo viên chức Nam Hàn. Các nước gồm Nam Hàn, Hoa Kỳ, và Nhật, đều lên án vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn là vi phạm trắng trợn các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Hiện Bình Nhưỡng chưa lên tiếng vì về việc này.

Tổng thống Phi dọa bắn chết tội phạm ma túy Trung Quốc
Tổng Thống Rodrigo Duterte cảnh cáo sẽ không ngần ngại hạ lệnh tiêu diệt tội phạm ma túy từ Trung Quốc ngay khi cửa máy bay mở ra. Tuyên bố "không ngần ngại bắn hạ" này được Tổng Thống Duterte gửi tới Peter Lim, nghi can buôn ma túy người Trung Quốc. "Đừng tới đây thêm lần nào nữa. Khoảnh khắc anh ta bước khỏi máy bay là lúc anh ta bị bắn hạ,” ông Duterte nói.
Khi được hỏi về hậu quả nếu một công dân Trung Quốc bị bắn chết trên đất Philippines, ông Duterte nói, "Chẳng sao cả.” Theo thống kê của Philippines, số tội phạm ma túy bị bắn chết ở nước này đã tăng gấp 4 lần trong vài tuần qua. Cụ thể, 100 nghi can buôn bán ma túy và chống trả cảnh sát đã bị bắn gục trong vài ngày kể từ khi ông Duterte nhậm chức.
Trước khi trở thành tổng thống Philippines, ông Duterte là thị trưởng thành phố Davao, nổi tiếng với cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy và băng đảng. Ông Duterte lúc đó đã cho phép cảnh sát thành phố nổ súng nếu phát hiện các nghi can buôn bán ma túy. Trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte cam kết sẽ chấm dứt nạn tội phạm trên toàn quốc trong thời gian 3 đến 6 tháng sau khi lên nắm quyền. Ông tuyên bố sẽ khiến hàng chục ngàn tên tội phạm phải chết, xác chúng sẽ làm "tắc nghẽn" vịnh Manila.
Những ngày gần đây, ông Duterte không chỉ khuyến khích cảnh sát, dân chúng bắn hạ tội phạm buôn ma túy mà cả những người nghiện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT