Thế Giới

Iran tiếp tục cường hóa uranium

Tuesday, 05/11/2019 - 07:12:19

Tổng Thống Iran Hassan Rouhani vào thứ Ba tuyên bố, nước này sẽ bắt đầu bơm khí uranium vào máy ly tâm tại Fordow ...

TEHRAN – Tổng Thống Iran Hassan Rouhani vào thứ Ba tuyên bố, nước này sẽ bắt đầu bơm khí uranium vào máy ly tâm tại Fordow - cơ sở cường hóa uranium đặt dưới lòng đất. Hành động này sẽ càng gây phức tạp thêm cho các nỗ lực của châu Âu trong việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.
Theo hiệp ước năm 2015, Iran đã đồng ý biến Fordow thành “trung tâm công nghệ hạt nhân và vật lý,” nơi 1,044 máy ly tâm sẽ được dùng cho mục đích khác thay vì cường hóa uranium, như sản xuất các đồng vị phóng xạ ổn định, có thể dùng cho mục đích dân sự.

Tehran đồng ý ngừng chương trình nguyên tử của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ phần lớn các lệnh cấm vận quốc tế. Tuy nhiên, nước này đã giảm dần các lời hứa của họ trong hiệp ước, sau khi chính phủ Trump rút lui khỏi thỏa thuận vào tháng 5, 2018, và tái áp đặt lệnh trừng phạt.
Hiệp ước hạt nhân 2015 chỉ cho phép Iran vận hành các máy ly tâm tại cơ sở Fordow, nằm trong lòng núi gần thành phố Qom, mà không được bơm khí uranium vào máy.

Trong bài diễn văn trên TV vào thứ Ba, Tổng Thống Rouhani tuyên bố: “Bắt đầu từ thứ Tư, khí gas sẽ được bơm vào máy ly tâm tại Fordow, và là bước thứ 4 của Iran trong việc giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.”
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã yêu cầu được đến Tehran để giám sát quá trình này. IAEA là cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá mức độ tuân thủ của Iran đối với hiệp ước hạt nhân 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT