Xe Hơi

Hướng dẫn mua xe Hybrid (kỳ 1)

Friday, 13/11/2015 - 09:28:20

Sự ra đời của xe Hybrid và sau này là EV, giúp kỹ nghệ xe hơi giảm bớt sử dụng xăng dầu, tức là giảm bớt khí thải….. đương nhiên làm đẹp lòng nhà nước và các tổ chức bảo vệ môi sinh.

Bài HAO SMITH

Nhiều “bác tài” thời đại mới có niềm khoan khoái đặc biệt khi chạy ngang qua trạm xăng mà không phải ghé vào như đa số thiên hạ. Xét ra, họ có đủ lý do để “gáy,” là vì xe của họ không phải đổ xăng, hoặc đổ xăng rất ít. Khoảng 10 năm trước, xe Hybrid mới dò dẫm ra thị trường. Nay, chỗ đứng của nó trên thị trường càng lúc càng vững, và … phì đại theo mỗi năm. Với xe Hybrids, chúng ta có thể nói: Đây là một sản phẩm mang lại lợi ích cho ít nhất ba phía, nói theo kiểu Mỹ là Win-Win-Win.

Win thứ nhất: Nhà sản xuất

Trong lúc khách hàng đổ đi mua ào ào thì đối với nhà sản xuất, không kể đến lợi nhuận tănng lên, nguyên việc biết sản phẩm của mình được ưa chuộng, cũng thấy mát ruột. Chính vì thế mà dòng xe nào bây giờ cũng có Hybrid cả.
Trước tiên là loại xe nhỏ (sedans): Những chiếc xe hơi nhỏ vốn dĩ thanh lịch bây giờ lại chạy phom phom không hao xăng – một gallon xăng có thể chạy được tới 40, 50 miles – đương nhiên là rất hấp dẫn. Vì thế thị trường bây giờ đã có đủ mặt Hybrid với các tên tuổi quen thuộc, như:
- Honda Accord, Honda Civic, Honda Insight, Honda CR-Z, Honda Fit…
- Toyota Prius, Toyota Camry
- Nissan Altima
- Lexus: LS 600h L, GS 450h, HS 250h, CT200h
- Mercedes: S400 BlueHybrid
- Hyundai: Sonata
- Ford: Fusion
- Infiniti: M35h
- Lincoln: MKZ
- BMW: ActiveHybrid 7
- Kia: Optima Hybrid
- Buick: Lacrosse eAssist
- Fisker: Karma
- Volkswagon: Jetta
SUV và VAN vốn uống xăng như những con “thuồng luồng”, bây giờ với kiến trúc Hybrid cũng tiến bộ thấy rõ: Mỗi gallon xăng có thể chạy được từ …. 20 dặm tới 30 dặm. Tuy còn thua xa xe hơi nhỏ, nhưng đối với những gia đình đông người, cần những chiếc SUV hoặc VAN rộng chỗ để chuyên chở thì từ từ số tiết kiệm gom lại được là không nhỏ. Nếu muốn tìm SUV hoặc VAN với kiến trúc Hybrid, bạn có thể chọn trong vô vàn tên tuổi:

- BMW: X6 Hybrid
- Cadillac: Escalade
- Ford: Escape, C-Max
- Toyota: Highlander, Prius V, Sienna
- Chevrolet: Tahoe
- Porsche: Cayenne S
- Mercedes: ML 450
- GMC: Yukon
- Lexus: RX 450h
- Volkswagon: Touareg

Tính đến năm 2014, người ta có thể đếm được tới 71 loại xe Hybrid (kể cả Plug-in, một “siêu” hybrid) trên thị trường Bắc Mỹ. So với năm1999 mới chỉ có 2 loại, chúng ta phải công nhận: Hybrid đã có một bước phát triển nhanh đến chóng mặt. Chưa hết, trong vòng 5 năm nữa, chúng ta còn có thể chứng kiến nhiều biến chuyển ngoạn mục trong dòng xe Hybrid, như nhận xét của Tiến Sĩ Mark Quarto, hiện là Giám Đốc Kỹ Thuật tại Automotive Research & Design, một công ty chuyên nghiên cứu thiết bị “định bệnh” Hybrid,: “Tới năm 2020, chúng tôi nghĩ rằng đa số xe lăn bánh trên đường phố đều là hybrid cả rồi.”

Với mục tiêu giảm bớt khí thải, xe cộ bây giờ không được tự do xả khói mà còn phải tiết kiệm xăng dầu tối đa. Trong hình: Xe Chevrolet Vogt 2015, sử dụng xăng ở mức 37 miles 1 gallon.

Win thứ hai: Nhà nước và tổ chức bảo vệ môi sinh

Một trong những nhiệm vụ của chính quyền là bảo vệ môi sinh, và một trong những biện pháp bảo vệ môi sinh là đòi hỏi nhà sản xuất phải nâng cao hiệu suất nhiên liệu của xe hơi (MPG= Miles Per Gallon). Ngày xưa, lỗ mũi con người có thể chấp nhận được những chiếc xích lô máy phun khói mù trời mà không thấy khó chịu, nhưng nay lái xe hơi, bạn phải đi làm “smog check” hằng năm để kiểm tra khói thải, bằng không xe sẽ không được phép lăn bánh trên đường. Bên cạnh đó lại có rất nhiều tổ chức công dân không ngần ngại lên tiếng báo động mỗi khi “đánh hơi” được khí thải xâm thực môi trường.

Sự ra đời của xe Hybrid và sau này là EV, giúp kỹ nghệ xe hơi giảm bớt sử dụng xăng dầu, tức là giảm bớt khí thải….. đương nhiên làm đẹp lòng nhà nước và các tổ chức bảo vệ môi sinh.

Win thứ ba: Khách hàng

Với giá trung bình là $32,000 cho một xe Hybrid, bạn sẽ phải bỏ ra thêm khoảng $5,000 nữa so với các xe thường cùng loại mà chỉ chạy bằng Gas. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra thêm đó có thể mau chóng gỡ lại nhờ tiết kiệm tiền xăng.

Theo một cuộc nghiên cứu do công ty thăm do Vincentric thực hiện vào cuối năm 2013 thì chạy xe Hybrid trong 5 năm ở mức độ 15,000 dặm một năm là bạn có thể tiết kiệm được khoảng $3,800 tiền xăng, chạy thêm 2 năm nữa, tổng cộng 7 năm, bạn có thể gỡ huề, những năm sau đó bắt đầu có lợi. Với giá xăng cuối năm 2013 còn khá đắt, bạn cần 7 năm. Nhưng với giá xăng rẻ hơn như bây giờ, dù có phải 10 năm mới gỡ huề, thì với thời gian sử dụng trung bình 15 năm, bạn vẫn còn có thêm 5 năm nữa để “make money”.

Tuy nhiên, không phải xe Hybrid nào cũng đưa lại những hiệu quả như nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu ý kiến của giới chuyên môn về cách chọn xe Hybrid trong bài viết lần sau.

haosmith@yahoo.com
Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III do Phạm Đình và Hao Smith phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Đình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683. Tel: 714 400 1849 (Lưu ý: Số mới). Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT