Người Việt Khắp Nơi

Huấn luyện viên gốc Việt bị nghi tội sờ mó trẻ em

Tuesday, 27/06/2017 - 09:59:29

Ban đầu Timothy Nguyễn chỉ nói chuyện về môn bơi lội với các thiếu niên, nhưng rồi sau này xin họ gởi hình khỏa thân, và ...


Timothy Nguyễn (SJPD)

SAN JOSE - Trong tuần qua một phụ tá huấn luyện viên bơi lội đã bị cảnh sát bắt giữ, vì anh bị tình nghi tội sờ mó trẻ em và tội đe dọa người làm chứng.

Nhà chức trách cho biết vào ngày 22 tháng Sáu, họ đã bắt anh Timothy Nguyễn, 25 tuổi, và đưa vào nhà giam Hạt Santa Clara. Timothy sống ở San Jose, là phụ tá huấn luyện viên của đội Quicksilver Swim Team.

Timothy Nguyễn bị cáo buộc tội nhẹ là sách nhiễu hoặc sờ mó một trẻ em dưới 18 tuổi và tội nặng là đe dọa hoặc thuyết phục một nạn nhân hoặc nhân chứng không được báo cho cảnh sát biết. Timothy Nguyễn bị cho là chiếu cố đến các thành viên nam và nữ của câu lạc bộ bơi lội tư nhân nói trên.

Cảnh sát nói rằng Timothy Nguyễn đã làm việc cho hội bơi tư nhân thường sinh hoạt tại trường trung học Gunderson High.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12, 2015 đến tháng Giêng, 2017, Timothy Nguyễn đã tạo mối giao thiệp bằng tin nhắn điện thoại với các thành viên nam và nữ của hội bơi. Những người này đều ở tuổi thiếu niên.

Cảnh sát nói rằng ban đầu Timothy Nguyễn chỉ nói chuyện về môn bơi lội với các thiếu niên, nhưng rồi sau này xin họ gởi hình khỏa thân, và có khi đề nghị ân huệ có tính chất tình dục. Một số thành viên đã đồng ý gởi hình khỏa thân cho Timothy.

Cảnh sát nói rằng Timothy Nguyễn đã tìm cách thuyết phục một trong các nạn nhân hãy cặp bồ với anh ta.

Hội bơi khám phá sự bất thường qua một phụ huynh và liền báo ty cảnh San Jose vào ngày 30 tháng Năm. Khi biết có sự liên lạc với cảnh sát, Timothy Nguyễn đã nói với các nạn nhân rằng họ không nên hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra.

Đến ngày thứ Năm, 22 tháng Sáu tuần qua, các nhân viên công lực thuộc ban chống tội ác đối với trẻ em qua mạng điện toán (Internet Crimes Against Children/Child Exploitation Detail) đã bắt Timothy Nguyễn và đưa anh vào nhà giam với bốn tội danh.

Cảnh sát đã nhận diện ba nạn nhân và tin rằng còn có các nạn nhân khác. Nếu cần nói với cảnh sát về cuộc điều tra này, bạn có thể liên lạc với một trong hai thám tử Michael O’Grady hoặc Brian Spears ở số 408-537-7397, hay để lại tin nhắn ở số 408-947-STOP.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT