Hoa Kỳ

Hơn 60,000 di dân được cho vào Hoa Kỳ dưới thời Biden

Friday, 21/05/2021 - 08:02:11

Chính phủ Mỹ đang vất vả tìm cách đối phó với làn sóng nhập cư ồ ạt tại biên giới.


Di dân băng qua sông Rio Grande để vào Del Rio, Texas ngày 17 tháng 5, 2021. (Brandon Bell/ Getty Images)

 

Theo thống kê, cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới CBP đã thả hơn 60,000 di dân vào Hoa Kỳ kể từ khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng Giêng, trong bối cảnh chính phủ đang vất vả tìm cách đối phó với làn sóng nhập cư ồ ạt tại biên giới.

Từ tháng 2 đến nay, 61,312 di dân đã được thả trong nội địa Hoa Kỳ, kèm theo một thông báo trình diện tại tòa, hoặc thông báo trình diện tại cơ quan Di trú và quan thuế ICE.

Trước đó, vào năm ngoái, chỉ 47 di dân được phóng thích trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên, con số này tăng lên 1,317 người vào tháng 1, và lên 8,797 người vào tháng 2. Sau đó, số di dân được thả tăng vọt lên 26,282 người trong tháng 3 và 26,233 người trong tháng 4.

Dữ liệu này, vốn được đưa tin đầu tiên bởi tờ The Washington Examiner, cho thấy hậu quả của làn sóng di dân và tốc độ chính phủ phóng thích di dân trong nội địa Hoa Kỳ, để giảm áp lực cho các cơ sở biên giới.

Theo nhà chức trách, trong tháng 4, lực lượng biên giới đã bắt giữ hơn 178,000 di dân, con số cao nhất trong 21 năm qua, với hơn 13,000 người trong số này là trẻ em không có người lớn đi kèm.

Giới chỉ trích đổ lỗi rằng nguyên nhân của tình trạng này là do chính phủ Biden đình chỉ một số chính sách thời cựu Tổng Thống Trump, như ngừng giao trả di dân về lại Mexico, ngừng xây dựng tường biên giới, và không còn yêu cầu ba nước Mỹ La-tinh chia sẻ trách nhiệm nhận người tị nạn với Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT