Thế Giới

Hàng không mẫu hạm thứ 2 của Trung Quốc sẽ hoạt động sớm hơn dự tính

Friday, 04/08/2017 - 08:22:48

Các bức ảnh đăng trên Internet cho thấy, phi đạo trên sàn tàu hiện đã hoàn thành, giàn giáo xây dựng hai bên thân tàu đã được gỡ bỏ. Điều này chứng tỏ việc lắp đặt thiết bị cho tàu đã gần như hoàn tất.


Hàng không mẫu hạm lớp 001A của Trung Quốc.

BẮC KINH – Giám đốc chương trình phát triển hàng không mẫu hạm tự sản xuất đầu tiên của Trung Quốc cho biết, con tàu tự chế đầu tiên của nước này sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ năm 2018, sớm 2 năm so với dự kiến. Hàng không mẫu hạm lớp 001A được Trung Quốc khởi công đóng mới từ năm 2015. Chiếc tàu đang trải qua các bước thử nghiệm cuối cùng trước khi được giao cho Hải quân Trung Quốc vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.


"Con tàu sẽ trải qua thử nghiệm trên biển, thử nghiệm độ thích ứng của máy bay với tàu, hệ thống vũ khí và các hệ thống khác," ông Hu Wenming, giám đốc chương trình phát triển tàu lớp 001A, cho biết. Theo chuyên gia hải quân Li Jie, hàng không mẫu hạm mới của Trung Quốc được trang bị các công nghệ đột phá về hỏa tiễn, radar và hệ thống cất cánh. Đây là kết quả của nhiều năm nghiên cứu từ hàng không mẫu hạm Liêu Ninh.

Tàu chiến lớp 001A do hãng Đóng tàu công nghiệp Đại Liên, thuộc sở hữu chính phủ, sản xuất từ năm 2015. Tàu có chiều dài 315 mét, lượng giãn nước lên tới 70,000 tấn và có khả năng mang theo khoảng 40 chiến đấu cơ và trực thăng.

Các bức ảnh đăng trên Internet cho thấy, phi đạo trên sàn tàu hiện đã hoàn thành, giàn giáo xây dựng hai bên thân tàu đã được gỡ bỏ. Điều này chứng tỏ việc lắp đặt thiết bị cho tàu đã gần như hoàn tất.

Việc đẩy nhanh kế hoạch đưa hàng không mẫu hạm lớp 001A vào hoạt động cho thấy tham vọng tăng cường sức mạnh Hải quân của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp trên biển với nhiều quốc gia láng giềng.

Hiện Trung Quốc có một hàng không mẫu hạm duy nhất đang hoạt động với tên gọi Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh được Trung Quốc mua lại từ Hải quân Ukraine năm 1998, rồi tân trang lại và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT