Văn Nghệ

Giới thiệu chương trình nhạc Đêm Hương Xưa do nhóm Hương Xưa thực hiện

Saturday, 14/05/2016 - 12:35:30

Cảm xúc đêm nhạc sẽ càng thêm thăng hoa bởi ngón đàn điêu luyện, tuyệt vời của nhạc sĩ Tây Ban Cầm Phương Thảo, tiếng dương cầm thánh thót của của nhạc sĩ Phương Lan. Tiếng đàn và tiếng hát sẽ cùng dìu nâng nhau, mở ra một không gian nghệ thuật mê đắm.

Bài BĂNG HUYỀN

Vẻ đẹp của chương trình
7 giờ 30 tối nay, thứ Bảy, ngày 14-5-2016, trong chương trình văn nghệ định kỳ hằng tháng tại Viện Việt Học (địa chỉ 15355 Brookhurst St #222, Westminster, CA 92683) sẽ diễn ra chương trình nhạc “Đêm Hương Xưa”, vào cửa tự do. Đây là buổi nhạc đặc biệt do nhóm Hương Xưa (gồm các tiếng hát Hồng Tước, Mai Phương, Khiêm Vũ, Như An) thực hiện. Cùng khắc họa vẻ đẹp của hợp ca, tạo ra bởi hòa âm của giai điệu, của những nốt nhạc và những giọng hát khác nhau hòa quyện thành một chỉnh thể âm nhạc đầy đặn, nhiều màu vẻ cho từng tác phẩm trong chương trình, có Tứ Ca Ngàn Khơi, nhóm ca Cát Trắng, ban Nữ Hợp Xướng Trưng Vương, các ban song ca và những tiếng hát solo tuyệt đẹp, giàu tình cảm của Hồng Tước, Khắc Hiền, Vương Lan, Kiều Loan... mỗi người một vẻ, chắc chắn sẽ đưa khán giả đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc để có được những trải nghiệm âm nhạc khó quên.

Ban Hương Xưa: (từ trái qua) Khiêm Vũ, Hồng Tước, Mai Phương, Như An.



Các tiết mục trong chương trình sẽ được nối kết với nhau nhịp nhàng qua sự dẫn dắt súc tích của MC Bích Trâm. Những ca khúc hợp ca, hợp xướng, song ca, đơn ca của dòng nhạc Việt Nam trong chương trình “Đêm Hương Xưa” sẽ đưa người nghe vào những trải nghiệm của tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương cũng như sẽ đem lại cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc tinh tế, để mọi người được sống trong không gian âm nhạc với những bài hát Việt Nam bất hủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã vượt qua thử thách của thời gian để tồn tại mãi, với lời ca trong sáng, giàu chất thơ, giai điệu đẹp, bay bổng, sâu lắng.
Cảm xúc đêm nhạc sẽ càng thêm thăng hoa bởi ngón đàn điêu luyện, tuyệt vời của nhạc sĩ Tây Ban Cầm Phương Thảo, tiếng dương cầm thánh thót của của nhạc sĩ Phương Lan. Tiếng đàn và tiếng hát sẽ cùng dìu nâng nhau, mở ra một không gian nghệ thuật mê đắm.


Poster Đêm Hương Xưa

Nhóm Hương Xưa
Hồng Tước (em gái của danh ca Kim Tước), Mai Phương, Khiêm Vũ, Như An là 4 bạn từng học chung trường Trưng Vương với nhau. Họ tìm đến nhau từ sự cộng hưởng nỗi niềm nhớ quê và tình yêu bất tận dành cho âm nhạc Việt Nam. Vì thích hát hợp ca, nên 4 người bạn này đã tập hợp lại thành nhóm hát lấy tên Hương Xưa. Tất cả đều mong muốn tạo được món quà âm nhạc từ những rung động chân thành nhất của mình đến với khán giả. Từ sâu thẳm trái tim, họ luôn tự ý thức trách nhiệm của mình, ai ai trong họ cũng mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc kết nối cộng đồng, gìn giữ vẻ đẹp của văn hóa, âm nhạc Việt nơi xứ người. Để bắt một nhịp cầu, đem đến cho khán giả vẻ đẹp âm nhạc Việt, cùng những người “muôn năm cũ” giữ gìn và truyền bá để vẻ đẹp này không bị mai một theo thời gian.

Đại diện cho các thành viên của nhóm Hương Xưa, cô Như An bày tỏ, “Trong bối cảnh hiện nay, nếu mình gìn giữ được cái gì hay đẹp của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam thì mình cố gắng làm thôi. Vì mình cũng biết là nước Việt Nam đang bị nguy cơ diệt vong đe dọa. Nếu ở xứ người mà còn giữ được những gì đẹp của nước mình, tiếng nói mình, văn hóa, nghệ thuật của mình thì hy vọng sẽ còn để lại chút gì đó. Mong những người trẻ sẽ nối tiếp chúng tôi, tiếp tục gìn giữ.”

Thuận lợi và khó khăn khi lập nhóm hát
Nói về những thuận lợi và khó khăn khi lập nhóm hát, cô Như An giải thích: “Hát nhóm hay hợp ca thì cần quy tụ được nhiều người lại để cùng hát với nhau. Không phải ai cũng hát đơn ca được. Muốn hát đơn ca, phải có chất giọng đặc biệt trời cho thì mới hát đơn ca thành công. Còn hát nhóm ca, hay hợp ca, hợp xướng thì những khuyết điểm được bớt đi, chẳng hạn khi hát nốt cao, hát đơn ca có thể nghe rất chói tai, nhưng khi nhiều giọng cao hòa hợp lại thì nghe hay hơn nhiều. Hợp ca, hợp xướng cũng cần thiết để diễn tả những tâm tình mà một giọng đơn ca không thể đạt được. Có nhiều người rất thích hát, nhưng không thể hát đơn ca thì vẫn có thể thỏa mãn đam mê của mình bằng cách tập hát hợp ca. Nói như vậy không có nghĩa hát hợp ca là cứ hát đại, không cần giọng hay. Trái lại là khác, hợp ca đòi hỏi sự hòa đồng và chú ý đặc biệt để tôn vẻ đẹp cho tiếng hát chung, còn chỉ phô giọng của một mình mình cho nổi ra thì là hoàn toàn thất bại.”

Về khó khăn của hợp ca, cô Như An cho biết: “Thật ra việc lập nhóm hát rất khó, vì cần có thời gian để hẹn hò tập luyện với nhau, ở thời đại hỏa tiễn này thì khá khó khăn. Đơn ca thì chỉ có 1 người muốn tập lúc nào cũng được. Hát hợp ca cũng cần tập luyện nhiều hơn vì phải làm sao thật ăn khớp với nhau, diễn cảm giống nhau, phải đều thật đều.

“Trong chương trình “Đêm Hương Xưa” sẽ có các anh chị trong nhóm Tứ Ca Ngàn Khơi, là 4 anh chị hát hợp ca lâu năm, mỗi người hát 1 bè, đúng nghĩa là tứ ca. Mỗi bè tuy có sự độc lập nhất định nhưng phải kết hợp hòa quyện chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau để tạo nên những âm thanh đầy đặn, nghe sướng lỗ tai.”

Trong chương trình “Đêm Hương Xưa” còn có sự xuất hiện của ban Nữ Hợp Xướng Trưng Vương khoảng 30 thành viên, toàn là các cựu nữ sinh Trưng Vương, được thành lập chừng 6, 7 tháng nay. Trong chương trình đại lễ Hai Bà Trưng vừa qua, ban Nữ Hợp Xướng Trưng Vương đã ra mắt với 2 ca khúc Đêm Mê Linh, Bà Mẹ Quê và được khán giả vỗ tay khen rất nhiều. Lần này trong chương trình “Đêm Hương Xưa”, ban nữ hợp xướng Trưng Vương sẽ gửi đến khán giả hai bài hát vui tươi là “Hè Về” và “Sáng Rừng”
Cô Như An cho rằng hát hợp ca, hợp xướng có một vai trò quan trọng trong đời sống của từng thành viên tham gia. Vì âm nhạc giúp cho đời sống tinh thần của mỗi người thêm phong phú, hoạt động âm nhạc tạo ra môi trường sinh hoạt giải trí lành mạnh. Hằng tuần mọi người tụ họp lại với nhau để luyện tập thanh nhạc, rèn luyện các kiến thức, kỹ năng âm nhạc cơ bản, các hình thức, cách thức tổ chức hoạt động âm nhạc tập thể, tạo nên niềm vui cho từng ca viên. Khi hát hợp ca, vì là tiết mục biểu diễn tập thể, còn rèn luyện cho mỗi cá nhân tính cộng đồng, tính kỷ luật trong từng người. Mỗi người không chỉ lo riêng cho phần mình mà còn biết vì tập thể, tập cho mình tính hòa hợp được với người khác, để khi hát mới có thể cùng hòa giọng với nhau thật đồng đều, êm tai.

Mời mọi người hãy đến dự chương trình “Đêm Hương Xưa”, cô Như An nói: “Mong khán giả hãy ủng hộ những hoạt động sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, thấy được sự cố gắng của các thành viên còn tha thiết với nhạc Việt. Quý vị hãy đến dự để nghe nhạc Việt Nam, vì âm nhạc của chúng ta đẹp lắm và rất phong phú, xin đừng để mai một.”

Chương trình “Đêm Hương Xưa” vào cửa tự do, tùy hỷ đóng góp. Số tiền thu được sẽ được Viện Việt Học đưa vào quỹ sinh hoạt của Viện.
Liên lạc nhóm Hương Xưa 949-547-0470

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT