Thế Giới

Giáo Hoàng khuyên giáo hội ‘bớt chú trọng đến đồng tính, phá thai’

Thursday, 19/09/2013 - 06:46:10

“Chúng ta không thể chỉ nhấn mạnh những đề tài liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng tính và những phương pháp ngừa thai mà thôi,” giáo hoàng nói. Ngài được đưa vào vai trò giáo hoàng trong  tháng Ba năm nay sau khi Giáo Hoàng Benedict bất ngờ tuyên bố từ nhiệm. “Điều đó rất khó. Tôi chưa nói nhiều về những đề tài đó, và do đó tôi đã bị khiển trách.”

Giáo Hoàng Francis tại Công Trường Thánh Phê-Rô hôm thứ Tư. (Getty Images)


VATICAN CITY - Không nên quá chú trọng đến những vấn đề gây chia rẽ như ngừa thai, hôn nhân đồng tính. Đây là lời khuyến cáo của Đức Giáo Hoàng Francis dành cho những người trong chính Giáo Hội của Ngài. Vị giáo chủ của Giáo Hội Công Giáo cho rằng sự tập trung vào vài vấn đề gây tranh luận sẽ ảnh hưởng đến hoạt động mục vụ và có thể làm sập giáo hội “như một ngôi nhà làm bằng những lá bài.”

Lời phát biểu thẳng thắn của Đức Giáo Hoàng được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn đề cập đến nhiều đề tài của Civilta' Cattolica, một tờ báo của Dòng Tên Ý. Những ý kiến của Giáo Hoàng Francis không tách rời với những giáo điều. Tuy nhiên, phát biểu của giáo hoàng cho thấy một quan điểm cởi mở và bớt chú trọng đến những giáo lý khắt khe.

Với quan niệm như vậy, Giáo Hoàng Francis đã có vẻ tạo ra một khoảng cách rộng hơn giữa Ngài với hai vị giáo hoàng tiền nhiệm, là Giáo Hoàng Benedict 16 và Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Cả hai giáo hoàng tiền nhiệm đều ủng hộ mạnh mẽ những giáo điều truyền thống của giáo hội. Cuộc phỏng vấn cũng diễn ra sau khi có những lời than phiền từ một số giám mục cho rằng tân giáo hoàng không đưa ra những tuyên bố quyết liệt trước những vấn đề đang gây tranh luận trong giáo hội.

“Chúng ta không thể chỉ nhấn mạnh những đề tài liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng tính và những phương pháp ngừa thai mà thôi,” giáo hoàng nói. Ngài được đưa vào vai trò giáo hoàng trong  tháng Ba năm nay sau khi Giáo Hoàng Benedict bất ngờ tuyên bố từ nhiệm. “Điều đó rất khó. Tôi chưa nói nhiều về những đề tài đó, và do đó tôi đã bị khiển trách.”

 “Giáo lý của Giáo Hội đã rất rõ ràng và tôi là con của Giáo Hội, thế nhưng lúc nào cũng nói đến những vấn đề đó là điều không cần thiết,” Ngài nói. “Chúng ta phải tìm một sự quân bình mới, bằng không tòa lâu đài đạo đức của Giáo Hội sẽ có nguy cơ sụp đổ như một ngôi nhà làm bằng những lá bài.”

Cuộc phỏng vấn dài 12,000 chữ được thực hiện trong tháng Tám và đã nhắc đến một số quan điểm cá nhân của giáo hoàng, chẳng hạn như nhạc sĩ (Mozart), họa sĩ (Caravaggio), nhà văn (Dostoevsky) và truyện phim (”La Strada” của đạo diễn Fellini) mà Ngài ưa thích.

Bài phỏng vấn này được đăng cùng lúc trên báo Civilta' Cattolica và các tạp chí khách của Dòng Tên trên khắp thế giới vào ngày thứ Năm, 19-9-2013. Đức Giáo Hoàng Francis là linh mục đầu tiên từ Dòng Tên được bầu vào chức giáo hoàng trong lịch sử của Giáo Hội.

Từ ngày nhận lãnh vai trò lãnh đạo, Ngài đã tránh lối sống được xem là lớn quá đáng ở Tòa Thành Vatican. Thay vì sống trong một ngôi nhà lớn, Ngài chọn một căn nhà trung bình. Ngài được rất nhiều giáo dân mến mộ vì có nhân cách khiêm tốn, gần với đời sống của người thường.

Trong cùng lúc khẳng định lập trường của Giáo Hội, Ngài cũng mở rộng cửa để đón nhận những nhóm từng gặp nhiều khó khăn trong quan hệ giữa nhóm với nhà thờ, chẳng hạn như hai thành phần đồng tính và phụ nữ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí của Dòng Tên, giáo hoàng đã trình bày nhiều hơn về những lời phát biểu mà Ngài từng đưa ra trong tháng Bảy liên quan đến người đồng tính. Lúc đó Ngài đang ngồi trên một chuyến bay từ chuyến công du Brazil, Nam Mỹ trở về Rome và nói một câu được đăng trên trang nhất của hầu hết báo chí Tây Phương. Ngài nói, “Tôi là ai mà phán xét một người đồng tính với thiện chí muốn tìm đến Đức Chúa Trời?”

Trong bài phỏng vấn đăng ngày thứ Năm vừa qua, Ngài nói thêm về quan điểm mở rộng vòng tay, một điều khác với sự suy nghĩ mà Giáo Hội đã duy trì trong nhiều năm, mặc dù Ngài vẫn khẳng định giáo lý của giáo hội xem đồng tính là tội lỗi.

“Trong thời gian ở Buenos Aires (Brazil), tôi đã nhận được những lá thư từ những người đồng tính bị 'tổn thương về mặt xã hội' vì họ luôn cảm thấy mình bị lên án bởi giáo hội. Thế nhưng giáo hội không muốn gây thương tổn cho họ,” giáo hoàng nói. Ngài chào đời tại Argentina và là vị giáo hoàng đầu tiên từ Nam Mỹ Châu.

Bên cạnh vấn đề đồng tính, Ngài cũng nói những lời gợi ý về sự thay đổi sắp xảy ra trong quan điểm của giáo hội đối với phụ nữ và việc phong chức cho họ. Ngài nói rằng “phụ nữ đang nêu những câu hỏi rất sâu sắc mà giáo hội phải trả lời.”

“Phụ nữ là cần thiết trong giáo hội,” giáo hoàng nói. “Do đó chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn về vai trò của phụ nữ trong giáo hội.”

Trước đây, trong thời kỳ của Giáo Hoàng Benedict, Ngài Benedict đã bị chỉ trích vì trấn áp ý kiến của những nữ tu Hoa Kỳ và cho rằng những nữ tu này không hỗ trợ những giáo thuyết nghiêm khắc của giáo hội.

Từ trước đến nay rất hiếm khi có một giáo hoàng trình bày thẳng thắn ý kiến trong một cuộc phỏng vấn như Giáo Hoàng Francis. Những lời phát biểu sẽ củng cố thêm cho một ấn tượng mà Ngài đã tạo là Ngài quan tâm hơn đến vai trò mục vụ của giáo hội và không mấy kiên nhẫn trước những khiếm khuyết của định chế tôn giáo này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT