Hoa Kỳ

Giải độc đắc Mega Millions tăng lên $900 triệu

Wednesday, 17/10/2018 - 08:00:01

Các con số trúng thưởng của Mega Millions vào thứ Ba là 3, 45, 49, 61, 69, và số Mega là số 9. Có 9 người trúng 5 số thường và trật số Mega, trong đó, 8 người sẽ được thưởng $1 triệu Mỹ kim

Giải độc đắc Mega Millions vào thứ Sáu đã tăng lên $900 triệu Mỹ kim, sau khi không có ai trúng giải vào tối thứ Ba. Đây sẽ là số tiền thưởng cao thứ 2 trong lịch sử xổ số của Hoa Kỳ. Người trúng giải nếu quyết định nhận tiền mặt một lần sẽ nhận khoảng $513 triệu Mỹ kim. Giải thưởng duy nhất từng cao hơn giải độc đắc Mega vào thứ Sáu là số tiền $1.59 tỷ Mỹ kim của Powerball, được trao vào tháng 1, 2016. Ba người may mắn đã chia nhau số tiền trúng thưởng khi đó.
Các con số trúng thưởng của Mega Millions vào thứ Ba là 3, 45, 49, 61, 69, và số Mega là số 9. Có 9 người trúng 5 số thường và trật số Mega, trong đó, 8 người sẽ được thưởng $1 triệu Mỹ kim, và người còn lại vì mua vé theo kiểu Megaplier, sẽ trúng $5 triệu Mỹ kim. Giải độc đắc Mega Millions đã tăng liên tục kể từ sau phiên xổ số ngày 24 tháng 7, sau khi một nhóm 11 người nhân viên tại Santa Clara County, California, chia nhau giải khi đó là $543 triệu Mỹ kim.

Hành khách giấu heo quay định đưa lậu vào Hoa Kỳ
GEORGIA – Một con chó của đội cảnh khuyển phi trường đã có một khám phá “thơm phức” vào thứ Ba, khi tìm ra… một con heo sữa quay được giấu kỹ trong va-li của một hành khách, khi người này chuẩn bị nhập cảnh.
Hardy, chú chó nổi tiếng trong đội cảnh khuyển “Beagle Brigade” của Cơ Quan Quan Thuế và Biên Giới CBP, đã phát hiện một con heo sữa quay được cất giấu kỹ trong va-li của một hành khách, khi người này đáp chuyến bay từ Ecuador sang Hoa Kỳ. Vị khách bị phát hiện khi đang chuẩn bị nhập cảnh tại phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, tiểu bang Georgia.
Carey Davis, một viên chức của CBP cho biết, “Chúng tôi ngăn chặn hành khách lén lút đưa nông sản, thực phẩm bị cấm vào Hoa Kỳ, để phòng ngừa côn trùng phá hoại và các bệnh từ động vật. Vụ bắt giữ lần này cho thấy tác dụng của các đồng nghiệp bốn chân thuộc đội K-9 trong việc bảo vệ an ninh Hoa Kỳ.”
Được biết, con heo quay sau đó đã bị thu giữ và tiêu hủy. Hoa Kỳ cấm nhập cảng thịt heo và các sản phẩm từ heo của những châu lục khác, để ngăn bệnh truyền nhiễm như cúm heo hay lở mồm long móng.
Chó Hardy được huấn luyện tại trung tâm huấn luyện chó chuyên dụng của Bộ Nông Nghiệp ở Georgia, trước khi tham gia CBP. Kể từ năm 2015 , chú chó 6 tuổi này đã làm việc tại phi trường Atlanta, một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới.
Ngoài heo quay, nhân viên CBP còn từng phát hiện nhiều món đồ kỳ lạ mà hành khách định đưa lậu vào Hoa Kỳ, như rắn chất, đạn pháo, nhện độc, và cả lựu đạn.

Nữ trung tướng chỉ huy gần 800,000 quân
Trung Tướng Laura J. Richardson và thứ Ba đã được chỉ định làm quyền Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Các lực lượng Lục quân Hoa Kỳ (FORSCOM) thay cho Tướng 4 sao Robert B. "Abe" Abrams, người sẽ tới nhậm chức Tư lệnh các lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một phụ nữ chỉ huy lực lượng hơn 776,000 binh sĩ và 96,000 nhân viên dân sự của FORSCOM, bộ tư lệnh lớn nhất của Lục quân Hoa Kỳ. "Bà Laura Richardson và toàn bộ FORSCOM sẽ tiếp tục làm việc với sự cố gắng cao nhất, sẵn sàng cho đến khi người kế nhiệm của tôi được bổ nhiệm,” Tướng Abrams nói trong lễ chia tay ngày thứ Ba.
Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Mark A. Milley, cho biết bà Richardson sẽ nắm quyền chỉ huy FORSCOM trong vài tháng, cho tới khi tư lệnh mới được bổ nhiệm. Bà Richardson phục vụ trong Lục quân từ năm 1986 tới nay, và từng đảm nhiệm các vị trí phi công quân sự, trợ lý quân sự của phó tổng thống Hoa Kỳ, và sĩ quan liên lạc giữa Lục quân với Thượng Viện. Năm 2012, bà Richardson trở thành người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm sư đoàn phó Sư đoàn Kỵ binh số 1. Đến năm 2017, bà trở thành nữ phó tư lệnh đầu tiên của FORSCOM dưới quyền của Tướng Abrams.

Bộ Tư Pháp muốn đưa vụ kiện DACA lên Tối Cao Pháp Viện
Sau khi Thẩm Phán Brett Kavanaugh nhậm chức, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào thứ Tư đã tỏ dấu hiệu cho thấy cơ quan này muốn đưa các vụ kiện liên quan đến chính phủ Trump nhanh chóng vượt qua các tòa án cấp thấp để trình lên Tối Cao Pháp Viện, nơi phe bảo thủ vừa chiếm đa số.
Trong hành động mới nhất, Bộ Tư Pháp đã gởi thư đến tòa kháng án địa hạt 9, khuyến cáo rằng nếu tòa án này không sớm quyết định về kế hoạch của chính phủ trong việc hủy bỏ chương trình DACA, Bộ Tư Pháp sẽ chuyển thẳng vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện.
DACA là chương trình được ban hành dưới thời Tổng Thống Barack Obama, bảo vệ những người di dân lậu, được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi, tránh khỏi việc bị trục xuất. Một tòa án liên bang đã tạm thời ngăn chận không cho chính phủ xóa bỏ chương trình này với lý do chờ giải quyết kiện tụng.
Tòa kháng án địa phạt 9 đã mở phiên điều trần vào tháng 5 năm nay, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. Từ tháng 9 năm ngoái, chính phủ Trump đã thông báo kế hoạch giảm dần và xóa bỏ chương trình DACA, tuy nhiên, các thẩm phán tại nhiều khu vực trên khắp Hoa Kỳ đã ra lệnh đình chỉ kế hoạch này, và ra lệnh phải tiếp tục thực hiện DACA trong khi vụ kiện chờ xét xử.
Trong thư gởi tòa kháng án địa hạt 9, luật sư Mark Stern của Bộ Tư Pháp cho biết mục tiêu của Bộ là muốn Tối Cao Pháp Viện xem xét vụ kiện về DACA, trước khi phiên làm việc hiện nay của tòa án kết thúc vào tháng 6, 2019. Bộ Tư Pháp cũng nói rằng lệnh cấm của tòa liên bang đang khiến việc xóa bỏ DACA bị đình trệ trên toàn quốc gia.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT