Kinh Doanh

Giá xăng tăng khiến nhiều người muốn mua xe điện

Wednesday, 09/03/2022 - 06:07:33

“Doanh số xe điện sẽ bùng nổ,” một nhà phân tích cho biết.


Xe điện EV9 của hãng Kia tại cuộc triển lãm dành cho báo chí tại Los Angeles Auto Show ngày 17 tháng 11, 2021. (Xinhua via Getty Images)

 

LOS ANGELES - Số lượng xe điện bán ra đang ngày càng tăng, trong lúc giá xăng trung bình đang tiến gần tới mức $6 Mỹ kim một gallon.

Doanh số xe điện đang tăng đều tại California, nhờ ngày càng nhiều hãng xe bắt đầu bán xe điện, và cơ sở hạ tầng hỗ trợ loại xe này cũng được xây dựng nhiều hơn. Thống Đốc Gavin Newsom cũng khuyến khích các tài xế đổi sang dùng xe điện, bằng cách ra sắc lệnh yêu cầu rằng từ năm 2035, mọi chiếc xe mới được sản xuất phải là xe không có khí thải.

“Doanh số xe điện sẽ bùng nổ,” một nhà phân tích cho biết. “Một trong những lợi ích của việc đổi sang xe điện là tiết kiệm tiền xăng, trong lúc giá xăng đã hơn $5 Mỹ kim một gallon, và có thể dễ dàng tăng lên đến $7 Mỹ kim.”

Trung bình một tài xế tại Hoa Kỳ lái xe khoảng 1,000 dặm một tháng, tức phải chi khoảng $180 Mỹ kim 1 tháng cho tiền xăng. Trong khi đó, một xe điện tương tự chỉ tiêu tốn 3 cents một dặm cho tiền điện, tức người tài xế chỉ tốn $30 đến $40 Mỹ kim 1 tháng. Người muốn mua xe điện sẽ có nhiều sự lựa chọn.

Tesla là hãng xe điện nổi tiếng nhất và thành công nhất hiện nay. Tuy nhiên, nhiều hãng xe cũng đang bắt đầu gia nhập thị trường xe điện như Kia, Fisker, Lucid và Rivian.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT