Thế Giới

Facebook bị Thái Lan dọa kiện vì không cấm video chiếu cảnh vua mặc áo hở bụng

Tuesday, 16/05/2017 - 10:54:17

Các viên chức Thái Lan đã dọa kiện Facebook, nếu đoạn video ấy vẫn tiếp tục tính đến ngày thứ Ba vừa qua.


Vua Thái Lan trong hình chụp tại một thương xá hạng sang ở Đức.

BANGKOK - Nhà chức trách Thái Lan đã yêu Facebook phải loại bỏ những đoạn phim gây xấu hổ cho Hoàng Gia, vì chiếu cảnh quốc vương của họ trong một khu thương xá, mặc áo hai dây lửng hở bụng dành cho phụ nữ trẻ, và thân hình ông cũng có những vết xăm nhưng là xăm giả.

Đoạn video thâu hình Quốc Vương Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, đi dạo quanh một khu thương xá với một phụ nữ, đã được quay ở Munich trong tháng Bảy năm 2016, và được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Chưa ai biết tại sao lúc đó một thái tử lại ăn mặc kỳ lạ như vậy. Không chỉ không hợp phong cách của một hoàng thân mà cũng không hợp tuổi.

Các viên chức Thái Lan đã dọa kiện Facebook, nếu đoạn video ấy vẫn tiếp tục tính đến ngày  thứ Ba vừa qua.


Vua Thái Lan có nhiều hình xâm giả trên người.


Quốc Vương Maha Vajiralongkorn

Ông Takorn Tantasith, tổng thư ký Ủy Ban Truyền Thanh Truyền Hình Và Viễn Thông Quốc gia (NBTC), từng loan báo Thái Lan sẽ kiện.

Theo báo Bangkok Post, Facebook Thái Lan và các đối tác của mạng này sẽ bị kiện trước tiên.
Các thành viên của Hiệp Hội Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet Thái Lan đã gửi một email tới ông Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành chính của Facebook. Họ xin công ty của ông chặn lại những mục đăng có nội dung bị phán quyết là bất hợp pháp ở Thái Lan.

Các luật nghiêm ngặt của Thái Lan về tội khi quân quy định rằng việc lăng nhục chế độ quân chủ là một tội phạm có thể bị phạt 15 năm tù.

Theo Phong Trào Nhân Quyền Toàn Thế Giới cho biết, 105 người đã bị bắt giữ chiếu theo những luật nghiêm ngặt ấy, từ tháng Năm 2014.

Ông Takorn nói rằng nhà chức trách Thái Lan đã đề nghị Facebook loại bỏ 309 mục đăng, mà họ coi là xúc phạm. Trong số những mục trên danh sách, có 178 mục đã bị xóa. Số lượng 131 mục còn lại vẫn có thể truy cập được ở Thái Lan, và Facebook không giải thích tại sao.

Ông Takorn nói, “Nếu ngay cả một trang bất hợp pháp vẫn còn đó, chúng tôi sẽ tức khắc thảo luận về những bước hợp pháp để kiện Facebook Thái Lan.”

Quốc vương là con trai duy nhất của vua Bhumibol Adulyadej, qua đời trong năm ngoái ở tuổi 88.
Sau khi trải qua phần lớn cuộc đời của ông ở ngoài tầm nhìn của công chúng, Quốc Vương Vajiralongkorn đã được chú ý nhiều, được xem là vua của một quốc gia bị rạn nứt về mặt chính trị.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT