Thế Giới

Đường chạy thử "xe bus bay" của Trung Quốc bị phá bỏ

Saturday, 24/06/2017 - 10:43:48

Cuối năm ngoái, xe buýt TEB được phát hiện đang nằm trong garage phủ đầy bụi và cản trở giao thông, không di chuyển suốt nhiều tháng do dự án cạn tiền. Ngay cả 2 bảo vệ được giao trông coi chiếc xe cũng cho biết họ đã bị công ty bỏ rơi



HÀ BẮC - Chính quyền thành phố Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Trung Quốc, quyết định không gia hạn hợp đồng cho thuê đất làm đường chạy thử nghiệm, với công ty chế tạo mẫu “xe bus bay” TEB, khi hợp đồng hết hạn vào tháng 7. Các công nhân đã bắt đầu tháo bỏ đường chạy thử, trong khi chiếc xe bus nằm im ở garage gần đó.
Mùa hè năm ngoái, xe bus di chuyển trên cao Transit Elevated Bus (TEB) còn được gọi là "xe bus bay," đã ra mắt lần đầu tiên trên đường chạy thử dài 300 mét ở ngoại ô Tần Hoàng Đảo, thu hút sự chú ý từ giới truyền thông. TEB được mô tả là phương tiện công cộng của tương lai, một giải pháp giúp giải quyết tình trạng kẹt xe ở Trung Quốc, với khoang chở khách lướt trên cao, trong khi dòng xe cộ vẫn chạy qua bên dưới.
Tuy nhiên, không lâu sau khi ra mắt, dự án bị truyền thông Trung Quốc cáo buộc là trò lừa đảo của công ty mẹ TEB Tech, nhằm thu gom hàng tỷ Mỹ kim tiền vốn của các nhà đầu tư. Số tiền TEB Tech chi cho dự án chưa đến $29 triệu Mỹ kim. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy, hãng TEB Tech đã vi phạm nhiều hợp đồng và thỏa thuận. Mẫu thử nghiệm xe bus bay nhanh chóng bị đưa vào nhà kho, tất cả thử nghiệm ngừng lại, và các nhà đầu tư đòi lại tiền vốn.
Cuối năm ngoái, xe buýt TEB được phát hiện đang nằm trong garage phủ đầy bụi và cản trở giao thông, không di chuyển suốt nhiều tháng do dự án cạn tiền. Ngay cả 2 bảo vệ được giao trông coi chiếc xe cũng cho biết họ đã bị công ty bỏ rơi

Người Nam Hàn mang tên Park Geun-hye đua nhau xin đổi tên
SEOUL - Người dân Nam Hàn dường như đang “hắt hủi” cái tên Park Geun-hye, sau khi cựu Tổng thống vướng phải nhiều cáo buộc tham nhũng. Nhiều người trùng tên với cựu Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye đã tới tòa án gia đình Nam Hàn để nộp đơn xin đổi tên. Riêng tại thủ đô Seoul, từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 18 người xin được đổi tên.
“Trước khi xảy ra vụ tai tiếng tham nhũng giữa cựu Tổng Thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil, mọi người hay nói với tôi rằng tôi có tên giống tổng Thống, hoặc tôi có thể trở thành một chính trị gia trong tương lai. Nhưng hiện nay, cái tên này chỉ gợi ra những lời bình luận không hay,” cô Park Geun-hye, một người gần đây vừa xin được đổi tên cho biết.
Phía tòa án hầu hết đều chấp thuận các yêu cầu đổi tên, dựa theo tiền lệ đã được Tối Cao Pháp Viện Nam Hàn ban hành vào năm 2005. Theo đó, tòa án Nam Hàn cho rằng: “Ai cũng có quyền được đổi tên để bảo đảm quyền lợi của chính họ.”
Một viên chức tòa án tại Nam Hàn cho hay, mỗi khi xảy ra một vụ tai tiếng hoặc một điều gì đó gây chấn động xã hội, những người có tên giống với người có liên quan thường sẽ đi đổi tên mới ngay lập tức. Vụ tai tiếng của cựu Tổng Thống Park Geun-hye bắt đầu vào tháng 10, 2016, khi bà Park bị phát hiện việc để người bạn thân Choi Soon-sil xem lại các bài nói chuyện của bà. Sau quá trình điều tra, bà Park đã bị phế truất và bị bắt giữ. Cựu Tổng Thống Park có thể đối mặt với ít nhất 10 năm tù, với tội nhận hối lộ, tham nhũng và một số tội danh khác.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT