Thế Giới

Động đất 6.8 độ gần bờ biển Chile

Tuesday, 01/09/2020 - 10:21:47

Video cho thấy cửa sổ nhiều ngôi nhà bị rung lắc, đồ vật trong nhà bị rơi vỡ.


Một phụ nữ đang cho xem sự thiệt hại do động đất gây ra trong nhà của bà tại Copiapo, miền bắc Chile sau khi xảy ra động đất ngày 1 tháng 9, 2020. (Alex F. Catrin/ AFP via Getty Images)

 

SANTIAGO – Một trận động đất mạnh, ước tính khoảng 6.8 độ richter, đã làm rung chuyển vùng bờ biển phía bắc Chile vào rạng sáng thứ Ba, theo cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại, nhưng Hải quân Chile nói trận động đất không gây nguy cơ sóng thần. Động đất xảy ra lúc 12:09 sáng giờ địa phương, ở độ sâu 35 cây số (22 dặm). Tâm chấn ở cách thành phố Vallenar khoảng 78 cây số (48 dặm) về phía đông bắc. Vài phút sau đó, một trận động đất thứ hai cũng xảy ra trong khu vực, với cường độ là 6.3 độ richter.

Video cho thấy cửa sổ nhiều ngôi nhà bị rung lắc, đồ vật trong nhà bị rơi vỡ. Một số tảng đá lớn đã rơi khỏi các sườn đồi, và mạng điện trong khu vực cũng bị cắt trong thời gian ngắn.

Chile nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xảy ra động đất. Trận động đất lớn gần nhất tại Chile, xảy ra ngày 27 tháng 2, 2010, đã gây sóng thần và khiến 526 người thiệt mạng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT