Thế Giới

Đan Mạch bỏ tù người dọa giết Nữ hoàng

Wednesday, 30/10/2019 - 06:42:29

Một công dân Đan Mạch 33 tuổi đã bị bỏ tù 10 ngày, vì viết lên mạng xã hội rằng anh ta có ý định "chặt đầu" Nữ Hoàng Margrethe II.

COPENHAGEN – Một công dân Đan Mạch 33 tuổi đã bị bỏ tù 10 ngày, vì viết lên mạng xã hội rằng anh ta có ý định "chặt đầu" Nữ Hoàng Margrethe II. Người đàn ông theo đạo Hồi sống ở thủ đô Copenhagen bị tuyên án hôm thứ Hai, vì tội dọa giết người trên mạng xã hội. Điều tra của cảnh sát cho thấy bị cáo đăng nhiều thông điệp trên Facebook, bao gồm thảo luận về việc "chặt đầu" Nữ hoàng và toàn bộ hoàng gia Đan Mạch, đồng thời đe dọa Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf.
Anh ta cũng đe dọa chính trị gia Đan Mạch Rasmus Paludan, người sáng lập và lãnh đạo đảng cực hữu Hard Line Party. Đảng này có lập trường chống nhập cư và duy trì ý điểm cứng rắn với đạo Hồi. Người đàn ông này bị vợ tố giác với cảnh sát do cô lo ngại chồng bị loạn trí vì sử dụng quá nhiều hasit - loại thuốc chế bằng lá thuốc non và đọt gai dầu, có tính gây nghiện và tạo ảo giác. Trong phiên tòa, bị cáo nói rằng anh ta theo đạo Hồi nhưng không quá sùng đạo và để râu chỉ để xem có hợp với khuôn mặt hay không. Bị cáo nói những lời đe dọa trên mạng xã hội của anh ta không có ác ý, nhưng điều này không thuyết phục được thẩm phán.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT