Thế Giới

Dân Anh nổi nóng khi nghe kế hoạch dựng tượng Hồ

Wednesday, 02/09/2015 - 11:38:06

Bà Caulfied đã lên tiếng sau khi nhận được nhiều lời khiếu nại từ người dân địa phương về kế hoạch dựng tượng, để ghi nhớ việc ông họ Hồ này đã từng làm bồi bếp trên một chiếc phà chạy trên hải trình giữa Newhaven và Dieppe trong thời Đệ Nhất Thế Chiến.


Bến tàu Newhaven, nơi có những chuyến phà giữa Anh và Pháp (1aled.borzii)

NEWHAVEN – Một cuộc tranh luận nóng bỏng đã diễn ra tại một thị xã ở miền nam nước Anh. Theo các tin địa phương, nhiều người Anh đã chống một đề nghị của Đại Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam. Đại sứ quán này đưa ra kế hoạch dựng một bức tượng nhìn ra bến tàu, và tượng này sẽ là tượng lãnh tụ họ Hồ của CSVN.
Thị xã Newhaven ở Sessex nằm ven biển đối diện bờ biển nước Pháp. Sự việc hội đồng thị xã tại Anh quốc chấp thuận kế hoạch dựng tượng đã gây tranh cãi tại địa phương cũng như trên mạng trực tuyến.
Nữ Dân Biểu Maria Caulfied đại diện Newhaven đã kêu gọi hủy bỏ kế hoạch dựng bức tượng lãnh tụ Hồ. Bà gọi ông ta là “một nhà độc tài cộng sản đã gây ra hàng trăm ngàn cái chết,” theo ghi nhận của hai báo Anh là The Argus, Daily Mail.
Báo mạng Daily Mail đăng ngày 31 tháng Tám, 2015 nói rằng lãnh tụ độc tài này đã giết 200,000 đồng bào của ông ta. Bài báo nhắc đến sự giết hại đó ba lần trong bài viết, kể cả trong tiểu tựa và trong chú thích hình lãnh tụ Hồ.
Bà Maria Caulfied tuyên bố, “Dựng một bức tượng trong khi thị xã đang có nhu cầu tái thiết không phải cách tốt nhất để tiêu tiền, bất kể nguồn tiền đó từ đâu đến.”
Bà Caulfied đã lên tiếng sau khi nhận được nhiều lời khiếu nại từ người dân địa phương về kế hoạch dựng tượng, để ghi nhớ việc ông họ Hồ này đã từng làm bồi bếp trên một chiếc phà chạy trên hải trình giữa Newhaven và Dieppe trong thời Đệ Nhất Thế Chiến.
Bà Rosemary Atrill, một người dân tại thị xã Seaford, phía tây thành phố Sussex, đã viết thư cho bà Dân Biểu Caulfied, “Tôi không hiểu tại sao một đất nước như chúng ta, một nền dân chủ tự do, sẽ dựng lên một bức tượng tưởng niệm Hồ Chí Minh ở vị trí nổi bật như vậy.”
Bà Atrill viết, “Một vấn đề khác là, liệu Hồ Chí Minh có phải người chúng ta nên tưởng niệm? Những nơi duy nhất dựng tượng để tưởng niệm ông ta là những nước cộng sản.”
Hàng chục bài đăng trên trang facebook của Dân Biểu Maria Caulfied cũng đồng ý với cảm tưởng này, với những từ ngữ như mô tả việc dựng tượng Hồ là “kỳ quái,” “quá đáng,” “một sự ô nhục,” v.v..
Báo Daily Mail viết rằng lãnh tụ Hồ của cộng sản Bắc Việt đã cầm đầu một trong những chế độ tàn ác nhất trong lịch sử của nhân loại (leader of North Vietnam who oversaw one of the most murderous regimes in history.)
Tháng Tư vừa qua, các sinh viên đại học Sussex đã được mời tham gia cuộc thi thiết kế bức tượng.
Một phát ngôn viên của trường đại học nói, "Tôi biết đại sứ quán đã nhận được sáu bản thiết kế, bây giờ là quyết định của họ, và đó sẽ là một đóng góp của Việt Nam đối với Newhaven.”
Bà Dân Biểu Maria Caulfield đã chỉ trích quyết định của hội đồng về việc tổ chức cuộc thi thiết kế tượng Hồ.
Trong thư viết cho hội đồng, bà Caulfield nói, “Tôi đồng ý về mục đích đáng khen ngợi là chúng ta nên khuyến khích sự hợp tác và tình thân hữu giữa các quốc gia. Thế nhưng việc dùng tiền dành cho một bức tượng của một lãnh tụ độc tài cộng sản đã chết không nên được xem là ưu tiên hàng đầu của hội đồng thị xã.”
Trong khi đó Thị Trưởng Steve Saunders cho rằng dự án này sẽ giúp phát triển ngành du lịch giữa Newhaven với Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT