Thế Giới

Dân Ấn Độ phải trồng cây xanh mới được xin giấy phép dùng súng

Monday, 29/07/2019 - 06:58:47

Người dân bang Punjab, Ấn Độ, phải trồng 10 cây xanh khi muốn xin giấy phép sử dụng súng. "Người dân bang Punjab đang mê xe hơi

PUNJAB - Người dân bang Punjab, Ấn Độ, phải trồng 10 cây xanh khi muốn xin giấy phép sử dụng súng. "Người dân bang Punjab đang mê xe hơi, vũ khí và điện thoại di động. Giờ thì hãy để họ trồng cây,” ông Chander Gaind, viên chức bang Punjab ở phía bắc Ấn Độ, nói. Ông Gaind khẳng định chính sách này góp phần phủ xanh môi trường sống ở bang. Quy định được nhà chức trách bang Punjab ban hành nhân ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm nay, nhưng mới được thi hành từ đầu tháng 7.

Theo quy định, những người muốn xin giấy phép dùng vũ khí ở Punjab sẽ phải nộp ảnh chụp họ với các cây non họ đang trồng, và cập nhật sự phát triển của cây theo từng tháng. Nhà chức trách cho biết việc trồng cây là nhu cầu cần thiết, trong bối cảnh những con đường được mở rộng với tốc độ nhanh và cây cối bị đốn hạ ngày một nhiều. Ông Gaind cho hay từ khi ban hành quy định đến nay, họ đã nhận được ít nhất 100 đơn xin sử dụng súng cùng với các bức hình chụp cùng cây xanh mới trồng. Tuy nhiên, ông khẳng định không phải ai nộp đơn cũng được chấp thuận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT