Người Việt Khắp Nơi

Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

Thursday, 29/08/2019 - 07:06:46

Vào lúc 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8, 2019, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã tổ chức Đại Hội để kỷ niệm 21 năm ngày thành lập...

MC Phạm Trần Thế người mặc quân phục Biệt Đông Quân và chiến hữu Tần Nam Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

 


Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8, 2019, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã tổ chức Đại Hội để kỷ niệm 21 năm ngày thành lập, tại nhà hàng Diamond Seafood, thành phố Garden Grove, Nam California. Đại Hội quy tụ rất đông các niên trưởng và chiến hữu từng phục vụ hoặc từng thụ huấn tại quân trường này.

Để đào tạo các sĩ quan, hạ sĩ quan cũng như binh sĩ, Quân Lực VNCH có nhiều Quân Trường hay còn gọi là Trung Tâm Huấn Luyện, một trong những quân trường nổi tiếng là Quân Trường Đồng Đế tại thành phố biển Nha Trang. Niên trưởng Hồ Đắc Huân, vị sĩ quan cấp tá từng phục vụ tại quân trường này, ông cũng là một trong ba tác giả viết cuốn Lược Sử QL/VNCH; trước ngày Đại Hội, Thiếu Tá Hồ Đắc Huân đã viết một bài khá đầy đủ về Quân Trường Đồng Đế đăng trên nhật báo Viễn Đông ngày thứ Năm, 22 tháng 8, 2019.


Các niên trưởng được vinh danh. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Chương trình Đại Hội được điều hợp bởi sĩ quan nghi lễ Phạm Trần Thế (Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân tại San Diego), và chiến hữu Tần Nam, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang là Trưởng Ban Tổ Chức. Chiến hữu Tần Nam hiện đảm nhiệm thêm chức vụ Quyền Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH sau khi chiến hữu Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Phục Hưng từ chức.

Sau nghi thức chào cờ, mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm anh linh Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc, trong đó có các chiến hữu thuộc Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.


Ban hợp ca gồm một số phu nhân sĩ quan Cảnh Sát Quốc Gia đóng góp một số tiết mục đặc sắc trong chương trình văn nghệ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Sau đó, chiến hữu Phạm Trần Thế giới thiệu quan khách và hội đoàn đến tham dự. Về phía quan khách có Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia Trần Quan An, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại và phu nhân Trần Xuân Mai; Trung Tá Vũ Trọng Mục; Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân QL/VNCH và phu quân; ông Bùi Thọ Khang, chủ nhân siêu thị Saigon Market; ông Joseph Hiếu, tài tử chính trong phim Ride The Thunder; LS Andrew Lâm; nhà biên khảo Phạm Trần Anh; chiến hữu Nguyễn Văn Hùng, cựu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ; ông Lê Văn Sáu, Hội Trưởng Hội Không Quân, cựu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH; niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Sĩ Quan Thủ Đức; chiến hữu Quách Ngọc Lâm, Hội Trưởng TQLC; chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam Cali; niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, Hội Trưởng Hội BĐQ Nam Cali; chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội CSQG Nam Cali kiêm Tổng Thư Ký Liên Hội Cựu Chiến Sĩ; chiến hữu Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali; chiến hữu Nguyễn Văn Thành, Hội Trưởng Hội Quân Cảnh Nam Cali; chiến hữu Lưu Duy Phán, Hội Trưởng Hội Thiếu Sinh Quân; chiến hữu Nguyễn Điểu, Hội Trưởng Hội Thiết Giáp; chiến hữu Phạm Lăng, Hội Trưởng Hội Hải Quân Cửu Long; chiến hữu Chung Tử Ngọc; chiến hữu Lưu Anh Dũng, Hội Trưởng Đơn Vị Quân Báo 101 và là Hội Trưởng Quân, Cán, Chính kiêm Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Las Vegas; bà Trần Xuân Mai, cựu Hội Trưởng Hội Bạc Liêu Nam Cali; ông Nguyễn Hữu Hạnh, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Biên Hòa Hải Ngoại, chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, Hội Trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt; ông Nguyễn Văn Tiến, Hội Trưởng Hội Cà Mau; bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Nam Cali; cùng một số cơ quan truyền thông.


Ban Tổ Chức Đại Hội Kỷ Niệm 20 năm thành lập Quân Trường Đồng Đế. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Sau phần giới thiệu, chiến hữu Tần Nam nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, ngỏ lời tri ân qúy niên trưởng, chiến hữu từ khắp nơi đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức đến tham dự ngày kỷ niệm 21 năm thành lập Quân Trường Đồng Đế Nha Trang thật đông đủ. Chiến hữu Tần Nam cũng nêu một số khó khăn trở ngại trong sinh hoạt của Hội thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với sự cố gắng của các chiến hữu trong Ban Tổ Chức, Đại Hội đã được diễn ra tốt đẹp trong ngày hôm nay.

Chiến hữu Tần Nam cũng nhắc lại lịch sử hình thành Quân Trường Đồng Đế, các khóa huấn luyện và đào tạo sĩ quan hiện dịch, sĩ quan trừ bị, hạ sĩ quan v.v. rất đầy đủ chi tiết, trong đó ông cho biết, Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã đào tạo được 100,000 Hạ Sĩ Quan, 12 ngàn sĩ quan trừ bị và 18 ngàn sĩ quan hiện dịch cho QL/VNCH. Hội Trưởng Tần Nam cám ơn niên trưởng Hồ Đắc Huân đã viết bài giới thiệu chi tiết về Quân Trường Đồng Đế Nha Trang trên nhật báo Viễn Đông và tuần báo Saigon Nhỏ. Ông cho biết, các bài báo này lát nữa sẽ được gửi đến tận tay qúy niên trưởng và chiến hữu và đã phổ biến trên trang Web của Hội.


Ban hợp ca Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Sau đó Ban Tổ Chức tuyên dương một số niên trưởng và chiến hữu đã đóng góp công sức cho Hội trong những năm qua. Chiến hữu Phạm Trần Thế xướng danh và mời các niên trưởng Chu Trọng Lư, Hồ Đắc Huân, Nguyễn Thế Nhiệm, Lê Minh Chiêu, Trần Đình Diệp và chiến hữu Lê Minh Quang lên sân khấu. Trong số các vị trên vắng mặt niên trưởng Nguyễn Thế Nhiệm vì ở xa không thể đến được. Các vị trên được các chị trong Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế lên tặng hoa, và ông Hội Trưởng mời ban tổ chức gồm các chiến hữu Hội Phó Nguyễn Hoàng Dũng và Đinh Văn Thảo, Bửu ngọc (TB Xã Hội), Nguyễn Điểu (TB Tài Chánh và Ẩm Thực), Lê Minh Quang (TB Giám Sát); Phạm Trần Thế (TB Nghi Lễ); Đinh Văn Thảo và Lê Minh Quang (TB Trang Trí); Lưu Anh Dũng (TB Văn Nghệ), các MC Xuân Thu, Mai Phương, Ngọc Lan, Mai Thảo, Diễm Tuyết cùng lên sân khấu chụp hình kỷ niệm với qúy huynh trưởng.
Tiếp theo là chương trình văn nghệ và ẩm thực cho đến 4 giờ chiều Đại Hội bế mạc sau lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT