Hoa Kỳ

Chính phủ thuê phòng ở Tháp Trump cho va-li nguyên tử

Saturday, 06/05/2017 - 07:57:58

Các cơ quan như Tòa Bạch Ốc, Sở Mật Vụ, và Bộ Quốc Phòng, không bình luận gì về thông tin này, và cũng không cho biết liệu họ có thực hiện những vụ thuê mướn tương tự ở các nơi mà Tổng Thống Trump thường ghé thăm hay không, như khu resort Mar-a-Lago ở Florida và Câu lạc bộ golf Trump ở New Jersey.



WASHINGTON DC – Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang hoàn tất thủ tục thuê 1 căn chung cư ở Tháp Trump làm trụ sở cho Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc, để sẵn sàng phục vụ Tổng Thống Donald Trump khi ông trở về tư gia. Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc là nơi bảo vệ va-li nguyên tử của tổng thống. Bên trong va-li là mật mã cần thiết để phóng vũ khí hạt nhân chiến lược vào danh sách các mục tiêu được thiết lập từ trước. 
Người phê duyệt quyết định thuê văn phòng là quyền Thứ trưởng Quốc Phòng James MacStravic. Quyết định được chấp thuận “sau khi thương lượng với Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc và các viên chức liên quan,” ông MacStravic nói. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ chi phí thuê mướn, đồng thời khẳng định Tổng Thống Trump không có tư lợi nào trong hợp đồng này.
Các cơ quan như Tòa Bạch Ốc, Sở Mật Vụ, và Bộ Quốc Phòng, không bình luận gì về thông tin này, và cũng không cho biết liệu họ có thực hiện những vụ thuê mướn tương tự ở các nơi mà Tổng Thống Trump thường ghé thăm hay không, như khu resort Mar-a-Lago ở Florida và Câu lạc bộ golf Trump ở New Jersey.

Vé số cào trúng $1 triệu được bán ở Quận Cam
Một tiệm 7-Eleven ở Garden Grove, Nam California, đã bán ra tấm vé số cào Super Ticket đầu tiên trúng $1 triệu Mỹ kim. Viên chức xổ số cho biết, anh Frank Guzman mua tấm vé may mắn tại tiệm 7-Eleven ở góc đường Garden Grove và đường Nelson. Cửa tiệm sẽ được thưởng $5,000 Mỹ kim vì đã bán tấm vé trúng số.
Giải thưởng của anh Guzman đến từ Super Ticket – loại vé số cào cỡ lớn nhất từ trước đến nay từng được Cơ quan xổ số California phát hành. Anh Guzman hoàn toàn không tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền trúng số, nhưng nói rằng anh rất vui vì trở thành người đầu tiên trúng giải độc đắc của loại vé số cào mới.

Chi nhánh ngân hàng Chase bị đánh cướp
GARDEN GROVE – Một người đàn ông tóc vàng, có vẻ ngoài lôi thôi, đã trao một tờ giấy đòi tiền cho nhân viên ở chi nhánh ngân hàng Chase tại Garden Grove vào sáng thứ Bảy, và được nhân viên tại đây trao cho $1,000 Mỹ kim, trong một vụ cướp ngân hàng xảy ra mà không có bất kỳ lời trao đổi nào.
Nghi can trong độ tuổi gần 30 đi vào ngân hàng Chase trên đường Brookhurst lúc 10 giờ sáng, trao cho nhân viên tại đây 1 tờ giấy, viết rằng anh ta cần tiền và anh ta có súng. Người nhân viên đã trao cho nghi can 10 tờ tiền $100 Mỹ kim. Không có ai bị thương trong sự việc. Cảnh sát Garden Grove đang hợp tác với FBI để điều tra vụ cướp. Tuy nghi can nói rằng anh ta có súng, nhưng các nhân chứng không nhìn thấy bất kỳ loại vũ khí nào trong quá trình vụ cướp xảy ra.

Cảnh sát bắn chết thiếu niên tại trường trung học
SAN DIEGO – Cảnh sát San Diego vào sáng sớm thứ Bảy đã bắn chết một thiếu niên 15 tuổi, người đã rút ra một khẩu súng và nhắm về phía họ, trong bãi đậu xe của trường trung học Torrey Pines. Khẩu súng sau đó được xác định súng hơi (BB gun). Vụ nổ súng xảy ra lúc 3:30 sáng. Thiếu niên là học sinh của trường Torrey Pines và sống trong khu dân cư lân cận. Cảnh sát trước đó đã nhận lệnh đến kiểm tra tình trạng của một thiếu niên xuất hiện ở trước trường học. Các nhà điều tra tin rằng, chính thiếu niên này đã gọi 911 để thông báo sự hiện diện của cậu ta.
Khi cảnh sát đến trường học và bước xuống xe. Thiếu niên 15 tuổi rút ra 1 khẩu súng từ thắt lưng và chĩa về phía cảnh sát. Hai nhân viên công lực lập tức rút vũ khí và ra lệnh cho thiếu niên buông súng. Tuy nhiên, thiếu niên không tuân lệnh và bắt đầu bước về phía các cảnh sát. Lúc này, cả 2 cảnh sát đều nổ súng bắn vào thiếu niên. Người này được đưa vào bệnh viện Scripps Memorial La Jolla và qua đời tại đây. Khẩu súng được xác định là súng hơi BB bán tự động. Danh tính người chết không được tiết lộ.

Gần 400 con chim di chết vì đâm vào cao ốc ở Texas
GALVESTON – Gần 400 con chim di cư đã chết sau khi chúng đâm vào một tòa nhà văn phòng ở Texas khi đang bay trong một cơn bão, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Các nhân viên đến tòa cao ốc ở trung tâm Galveston vào sáng thứ Năm, và phát hiện vô số xác chim chết nằm trên mặt đất. Theo nhà chức trách, đàn chim này đến từ vùng Trung và Nam Mỹ, và khi đến thành phố ven biển Galveston, có thể chúng đã quá mệt vì phải vượt qua vịnh Mexico. Các đàn chim thường di cư đến một số vùng ở Bắc Mỹ vào những tháng ấm áp trong năm.
Theo các chuyên gia, số chim chết tổng cộng là 395 con, đại diện cho 20 giống loài khác nhau. Nhóm chim chết nhiều nhất là loài Nashville Warblers, kế đến là loài Blackburnian Warblers. Ba cá thể còn sống sót đã được đưa vào một trung tâm chăm sóc động vật. Nhà chức trách chưa rõ là đàn chim này bay cùng nhau, hay chúng đã đâm vào tòa cao ốc và chết ở những thời điểm khác nhau. Thành phố Galveston đang có bão, và điều này có lẽ đã khiến đàn chim di cư phải bay thấp. Trong bóng tối, có thể chúng đã tưởng lầm ánh đèn trên cao ốc là mặt trời hoặc mặt trăng.
Các chuyên gia động vật nói rằng đây là một sự việc hết sức đáng tiếc. Họ cũng kêu gọi các tòa cao ốc nên giảm bớt việc bật đèn vào ban đêm, để tránh gây ra tình trạng ô nhiễm ánh sáng, tức việc ánh sáng nhân tạo làm cản trở việc định hướng của động vật hoang dã.

Hải quân hạ thủy tàu đổ bộ 46,000 tấn

MISSISSIPPI - Tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) có lượng giãn nước 46,000 tấn, được hãng đóng tàu quân sự Huntington Ingalls Industries hạ thủy thành công vào đầu tuần. USS Tripoli là tàu đổ bộ lớp America thứ hai, có khả năng chở 9 chiến đấu cơ F-35B, hỗ trợ máy bay cất cánh, hạ cánh thẳng đứng hay cất cánh ngắn mà không cần máy phóng. Nó cũng có thể chở theo khoảng 1,800 quân nhân và các trang bị đổ bộ.
Tàu USS Tripoli dự kiến sẽ được giao cho Hải quân Hoa Kỳ vào cuối năm 2018. Con tàu đầu tiên thuộc lớp này, USS America, được giao cho Hải quân vào tháng 10, 2014, và đang chuẩn bị cho hành trình đầu tiên trong năm nay.

 

Chính phủ phòng ở Tháp Trump cho va-li nguyên tử
WASHINGTON DC – Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang hoàn tất thủ tục thuê 1 căn chung cư ở Tháp Trump làm trụ sở cho Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc, để sẵn sàng phục vụ Tổng Thống Donald Trump khi ông trở về tư gia. Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc là nơi bảo vệ va-li nguyên tử của tổng thống. Bên trong va-li là mật mã cần thiết để phóng vũ khí hạt nhân chiến lược vào danh sách các mục tiêu được thiết lập từ trước. 
Người phê duyệt quyết định thuê văn phòng là quyền Thứ trưởng Quốc Phòng James MacStravic. Quyết định được chấp thuận “sau khi thương lượng với Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc và các viên chức liên quan,” ông MacStravic nói. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ chi phí thuê mướn, đồng thời khẳng định Tổng Thống Trump không có tư lợi nào trong hợp đồng này.
Các cơ quan như Tòa Bạch Ốc, Sở Mật Vụ, và Bộ Quốc Phòng, không bình luận gì về thông tin này, và cũng không cho biết liệu họ có thực hiện những vụ thuê mướn tương tự ở các nơi mà Tổng Thống Trump thường ghé thăm hay không, như khu resort Mar-a-Lago ở Florida và Câu lạc bộ golf Trump ở New Jersey.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT