Thế Giới

Chile nhận xe chở Đức Giáo Hoàng

Friday, 05/01/2018 - 08:46:27

Đức Thánh Cha Francis sẽ dùng các chiếc xe này cho mọi chuyến đi khi đến thăm Chile từ ngày 15 đến 18 tháng 1. Sau chuyến thăm, các chiếc Wrangler sẽ được trả cho Hoa Kỳ, và chiếc Land Cruiser được trả cho Bolivia.



SANTIAGO – Vào hôm thứ Sáu, cảnh sát Chile đã nhận được hai chiếc Jeep Wranglers Unlimited, mà Đức Giáo Hoàng Francis sẽ dùng khi Ngài đến thăm Chile vào giữa tháng này. Các chiếc xe chở Đức giáo hoàng được gọi tên là “Popemobile.” Hai chiếc xe màu trắng được gởi từ Hoa Kỳ, nơi chúng từng được sử dụng vào năm 2015, khi Đức Giáo Hoàng đến thăm Hoa Kỳ, và năm 2016, khi Ngài đến thăm Mexico.
Phần phía sau của các chiếc Wranglers đã được chỉnh sửa, để Đức Giáo Hoàng đứng hoặc ngồi quay mặt ra phía sau. Xe cũng có 2 ghế xếp, dành cho 2 nhân viên an ninh ngồi cạnh Đức Giáo Hoàng. Người lãnh đạo Vatican cũng sẽ sử dụng một chiếc xe thứ ba - một chiếc Toyota Land Cruiser – tại Iquique, Chile, được gởi từ Bolivia. Đức Thánh Cha Francis sẽ dùng các chiếc xe này cho mọi chuyến đi khi đến thăm Chile từ ngày 15 đến 18 tháng 1. Sau chuyến thăm, các chiếc Wrangler sẽ được trả cho Hoa Kỳ, và chiếc Land Cruiser được trả cho Bolivia.

Ả Rập Saudi chặn hỏa tiễn của phiến quân Yemen
RIYADH – Ả Rập Saudi cho biết đã đánh chặn một hỏa tiễn đạn đạo bắn từ Yemen xuống phía nam của vương quốc này vào ngày thứ Sáu, và tin rằng Iran có liên quan tới cuộc tấn công. Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi lãnh đạo, chống lại phiến quân Houthi ở Yemen, tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã chặn được hỏa tiễn, và không có ca thương vong nào xảy ra.
Vài giờ trước đó, Houthi, nhóm phiến quân đang chiến đấu chống lại chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn, cho biết đã bắn một hỏa tiễn xuống tỉnh Najran ở phía nam Ả Rập Saudi. Chính phủ Riyadh nhiều lần cáo buộc Iran trang bị vũ khí cho nhóm Hồi giáo Houthi người Shiite, mặc dù Tehran phủ nhận điều này. Đại diện liên quân Ả Rập cho biết, vụ tấn công hỏa tiễn là bằng chứng cho thấy Iran cung cấp vũ khí cho phe nổi loạn. Phát ngôn viên liên quân nói, cuộc tấn công "cố tình nhằm vào các khu dân cư đông đúc" và đã gây thiệt hại nhỏ cho tài sản của một công dân Ả Rập Saudi.
Hoa Kỳ, đồng minh lâu năm của Ả Rập Saudi, cho biết loại hỏa tiễn mà quân Houthi bắn vào phi trường quốc tế Riyadh vào tháng 11 năm ngoái là do Iran chế tạo. Tháng trước, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã trình ra những bằng chứng mà bà gọi là "không thể phủ nhận," về việc hỏa tiễn được chế tạo bởi Iran. Đáp lại, Tehran nói các bằng chứng này là "bịa đặt.” Quân Houthi đã tăng các cuộc tấn công hỏa tiễn vào Ả Rập Saudi từ tháng 11 năm ngoái. Bất chấp sự đáp trả mạnh mẽ của liên quân Ả Rập, phe Houthi vẫn kiểm soát thủ đô và phần lớn miền Bắc Yemen.

Trung Quốc hứa giảm cung cấp dầu cho Bắc Hàn
BẮC KINH - Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm thứ Sáu tuyên bố, nước này sẽ giảm xuất cảng dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế, thép và các kim loại khác sang Bắc Hàn, tuân theo các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc (LHQ) với Bình Nhưỡng. Quyết định này của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Bảy.
Trước đó, LHQ đã cấm gần 90% lượng dầu tinh chế bán sang Bắc Hàn, bằng cách giới hạn số lượng còn 500,000 thùng mỗi năm. LHQ cũng hạn chế cung cấp dầu thô cho Bắc Hàn ở mức 4 triệu thùng mỗi năm, và hứa sẽ tiếp tục cắt giảm nếu Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác, hoặc phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa khác.
Trung Quốc đã nhiều lần thông báo tuân thủ các biện pháp trừng phạt của LHQ với Bắc Hàn. Tuy nhiên, Nam Hàn hồi tháng 11, 2017, cho biết, các vệ tinh do thám đã phát hiện 30 trường hợp tàu Trung Quốc lén lút bán dầu cho tàu Bắc Hàn trên biển, bắt đầu từ tháng 10. Vào cuối tháng 12, Tổng Thống Trump nói ông "rất thất vọng khi Trung Quốc cho phép đưa dầu vào Bắc Hàn," và hành động này ngăn cản các "giải pháp thân thiện" đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại Sri Lanka
COLOMBO – Vào đầu năm 2018, cờ Trung Quốc và cờ Sri Lanka đã được kéo lên tại cảng Hambantota nhìn ra Ấn Độ Dương. Hải cảng này đã được Sri Lanka chính thức giao lại cho một công ty nhà nước Trung Quốc, theo thỏa thuận trị giá $1.12 tỷ Mỹ kim. Đây chỉ là một trong hàng loạt dự án được Trung Quốc đề nghị với Sri Lanka, quốc gia lâu nay vẫn thường được coi là sân sau của Ấn Độ. Tuy nhiên, các thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Colombo cũng gây nhiều lo ngại về an ninh. Vào tháng 9, 2014, hai tàu ngầm Trung Quốc đã cập cảng Colombo, giữa lúc quan hệ Bắc Kinh – New Delhi đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ ở vùng Ladakh, thuộc biên giới phía bắc Ấn Độ.
Nhằm trấn an New Delhi, chính phủ Sri Lanka đã nói rằng, cảng Hambantota sẽ không được dùng cho mục đích quân sự. Ông Collin Koh, một chuyên gia an ninh hàng hải tại Đại học Nanyang tại Singapore, nói rằng việc Bắc Kinh thuê cảng tại Sri Lanka có thể coi là giải pháp tạm thời giúp bảo đảm an ninh năng lượng cho Trung Cộng trong vùng vịnh Bengal. Tuy nhiên, các hải cảng này cũng có thể trở thành trạm dừng chân cho các tàu Trung Quốc, bao gồm cả chiến hạm. Ông Koh cũng cho rằng, lời bảo đảm của Sri Lanka nhiều khả năng sẽ không làm Ấn Độ hài lòng. Theo giới quan sát, hiện tình hình an ninh tại Ấn Độ Dương sẽ tùy thuộc vào việc Sri Lanka muốn quan hệ giữa nước này và Trung Quốc đi xa tới đâu.

Khinh khí cầu chở 20 người rơi ở Ai Cập
LUXOR - Khinh khí cầu chở khoảng 20 người đã bị rơi ở gần thành phố cổ Luxor, Ai Cập, làm ít nhất 1 người chết, 12 người bị thương. Một khinh khí cầu chở khoảng 20 người bị gió mạnh thổi rơi xuống khu vực gần thành phố Luxor, Ai Cập, vào hôm thứ Sáu. Thị trưởng thành phố Luxor Mahmoud Badr xác nhận vụ tai nạn. Ông đã có mặt tại bệnh viện thành phố để kiểm tra những nạn nhân được đưa tới đây.
Truyền thông Ai Cập đưa tin, tai nạn làm một người chết, 12 người bị thương. Hành khách thiệt mạng mang quốc tịch Nam Phi. Nhiều tai nạn khinh khí cầu đã xảy ra ở Luxor. Năm 2013, 19 du khách thiệt mạng do khinh khí cầu chở họ bốc cháy. Năm 2016, Ai Cập phải tạm dừng cách thức di chuyển này, sau khi 22 du khách Trung Quốc bị thương nhẹ trong lúc khinh khí cầu hạ cánh. Ai Cập quy định khinh khí cầu phải có camera giám sát khi bay và không được vượt quá độ cao 2,000 mét.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT