Người Việt Khắp Nơi

Cháu giết chú vì tiền, xong trốn về VN, rồi tự tử

Tuesday, 03/10/2017 - 08:55:14

Xác nạn nhân được đưa đến văn phòng giám định viên y khoa chính. Viên chức này kết luận rằng cái chết này là một vụ giết người do chấn thương phần trên cơ thể. Ông được xác định là Nguyễn Hữu Công, 77 tuổi, cư ngụ tại Fairfax.


Nạn nhân Nguyễn Hữu Công


FAIRFAX, Virginia - Cuộc điều tra về một vụ giết người cao niên trong nhà dưỡng lão ở Fairfax trong tháng Tư cho thấy một người thân trong gia đình là nghi can. Từ đó đến nay, đầu tháng Mười, cảnh sát mới biết rõ tên tuổi của nghi can.

Vào ngày 20 tháng Tư, 2017 cảnh sát từng đáp ứng một tin báo về một nạn nhân được tìm thấy chết trong căn nhà chung cư của ông, ở trung tâm cao niên Little River Glen Senior Center. Theo cảnh sát cho biết, nạn nhân đã có những vết thương ở phần trên của cơ thể.

Xác nạn nhân được đưa đến văn phòng giám định viên y khoa chính. Viên chức này kết luận rằng cái chết này là một vụ giết người do chấn thương phần trên cơ thể. Ông được xác định là Nguyễn Hữu Công, 77 tuổi, cư ngụ tại Fairfax.

Đến nay các điều tra viên đã xác định nghi can là Nguyễn Thanh Phương, 53 tuổi, cháu trai của ông Công. Họ nói Phương đã giết chú của mình vì lý do tài chánh. Cảnh sát đã biết được từ Bộ Nội An rằng ông Phương đã trốn về Việt Nam, một ngày sau khi xảy ra vụ giết người. Sau đó, nghi can được tìm thấy đã chết ở Việt Nam vì tự sát.

Trong thời gian đầu của cuộc điều tra, cảnh sát đã vận động cộng đồng người Việt giúp tìm kiếm manh mối về một nghi can và động lực gây ra án mạng. Họ tin rằng rằng nghi can là một người mà nạn nhân quen biết, và cũng là người duy nhất dính líu đến án mạng.

Nhà chức trách đã không cho biết ông Nguyễn Thanh Phương đã chết ở đâu tại Việt Nam, có phải vì biết mình sắp bị bắt nên ông đã tự tử, làm sao cảnh sát Mỹ biết người tự sát ở Việt Nam chính là ông Phương mà họ tìm kiếm, và công an ở VN có giúp gì người Mỹ trong cuộc điều tra án mạng này hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT