Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Cảm xúc từ chương trình Hòa nhạc Mùa Xuân 2016 của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

Friday, 22/04/2016 - 10:35:12

Chất giọng baritone ấm áp, dày, mạnh mẽ, trữ tình, giàu cảm xúc của Phạm Hà đã chinh phục khán giả qua nhạc phẩm Apres Un Reve (G. Faure), trên nền giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, miên man dịu dàng, gieo vào hồn người một chút cảm giác bâng khuâng.

Bài BĂNG HUYỀN

Buổi diễn định kỳ của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Symphony Orchestra) mở đầu cho năm 2016 với chủ đề “Hòa nhạc Mùa Xuân 2016” (Spring Concert 2016) đã diễn ra vào 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2016 vừa qua tại Rose Center Theater.
Buổi diễn đã mang đến những màn trình diễn tinh tế, đem lại những trải nghiệm và cảm xúc khó quên cho khán giả qua những bản nhạc giao hưởng lúc da diết, réo rắt, lúc trong trẻo, tươi vui, những khúc tình ca say đắm yêu thương, những bi thương sâu lắng của chia lìa, sự ám ảnh của tình yêu, đến những giai điệu lạc quan đầy hứng khởi cho cuộc sống tươi đẹp.

Các ca sĩ đã thể hiện phần kết thúc chương trình trong một nhạc phẩm sôi nổi của G.Verdi, Drinking-song, khép lại đêm nhạc. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Cuốn hút người nghe hòa mình theo những giai điệu du dương, đưa họ đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua phần biểu diễn tuyệt vời, lối trình diễn điêu luyện, đầy kỹ thuật nhưng cũng không thiếu cảm xúc của nhạc trưởng- nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng, nhạc sĩ dương cầm Nguyễn Vân Anh (đến từ Úc Châu), Nguyễn Phương Mai, Dominic LeDuc; tiếng sáo Bob Morgan; kèn Oboe: Tim Nelson; nhạc sĩ cello: Elizabeth Moulton... Ban Hòa Tấu Thiếu Nhi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Children Orchestra), Dàn Nhạc Giao Hưởng Thiếu Niên (Vietnamese American Philharmonic Youth Orchestra), Dàn Nhạc Dây Giao Hưởng Việt Mỹ (VAP: Vietnamese American Philharmonic String Orchestra) và giọng hát Bích Vân, Teresa Mai- Trịnh Hoàng Hải, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, cùng sự xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình nhóm hát hợp ca của trường Hungtington Beach high school.

Nét đẹp từ các nhạc phẩm khí nhạc
Vẻ đẹp thuần khiết trong âm nhạc của J. S. Bach, nhạc sĩ vĩ đại của thời kỳ Baroque, tác phẩm “Brandenburg Concerto No. 5” được chọn là tiết mục mở đầu phần 1 của buổi biểu diễn qua tiếng đàn violin của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, tiếng dương cầm của bác sĩ- nhạc sĩ Nguyễn Phương Mai, và tiếng kèn Flute của Bob Morgan. Ngay từ tác phẩm đầu tiên này, khán giả bị lôi cuốn bởi phần hòa tấu và những đoạn solo của các nhạc sĩ, cho thấy sự ăn nhịp và hài hòa gần như tuyệt đối, âm thanh dày dặn và sâu lắng, hấp dẫn vô cùng. Nhạc mục trong phần 1 khá phong phú, mang nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là các tác phẩm với giai điệu tuyệt đẹp của những nhà soạn nhạc nổi bật nhất trong thời kỳ âm nhạc Cổ Điển như: J. Haydn, J.S. Bach, J.Brahms, Carl Bohm, A. Vivaldi, F. Schubert, F. Mendelssohn, được các nhạc sĩ biểu diễn theo phong cách thính phòng (chamber music), sân khấu không có dàn nhạc, mà chỉ có vài nhạc cụ đàn dây và piano, sáo flute, mỗi nhạc sĩ chơi một bè và mọi bè đều có tầm quan trọng ngang bằng tạo những màu sắc đặc biệt khác với âm thanh của cả dàn nhạc giao hưởng (symphonie). Ngay cả phần đệm cho ca sĩ Bích Vân hát Serenade của F. Schubert (lời Việt Dạ Khúc do Phạm Duy soạn), Teresa Mai và Trịnh Hoàng Hải hát Ave Maria ( Sáng tác F.Schubert) cũng chỉ có 1 piano, 1 cello, 1 violin, viola chứ không phải cả 1 dàn nhạc dây VAP String Orchestra đệm như ở phần 2 chương trình.

Nhóm hợp ca của trường Hungtington Beach high school biểu diễn Flower Duet from "Lakme" của Leo Delibes. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Một trong những nét đặc sắc, mới lạ của chương trình mà giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã nói trong lời khai mạc buổi diễn và MC Kim Oanh cũng đã nhắc lại khi giới thiệu chương trình, chính là phần trình diễn đặc sắc của nhạc trưởng, nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng cùng với các học trò của ông, các em Sophia Ly, Nicholas Nguyen, Aiden Huang, Natalie Sy, Katie Tran, Karina Huang, Billy Bach, Dominic LeDuc, qua tác phẩm “Carnival Of Venice” của N. Paganini (hòa âm của Roger Halle). Tác phẩm “Hungarian Dance No. 5” của J. Brahms (hòa âm của Roger Halle) qua phần hòa tấu của thầy Nguyễn Khánh Hồng cùng các học trò Taina Sy, Madison Vu, Quynh-Nhi Ngo, Dylana LeDuc, Amber McGrath, Benjamin Vu, Dominic LeDuc. Và tác phẩm Perpetual Motion from Suite3 No.6 của Carl Bohm với tiếng đàn của thầy Nguyễn Khánh Hồng cùng các em James Pham, BaoLong NguyenPhuoc, John Mai, Quynh-Vy Ngo, Dominic LeDuc đã được thầy Nguyễn Khánh Hồng cùng các học trò thể hiện thật hấp dẫn người nghe qua từng chủ đề, từng giai điệu.

Và tiếng kèn oboe với vẻ đẹp đặc biệt, được mệnh danh là nữ hoàng trong các nhạc cụ giao hưởng. Âm sắc của kèn oboe độc đáo nhưng âm vực thể hiện không rộng, chủ yếu được sử dụng trong những giai điệu solo. Khi được thưởng thức cả một tác phẩm concerto cho kèn oboe thì hầu như những màu sắc ấn tượng nhất của cây kèn sẽ được phô diễn. Trong chương trình, khán giả đã thật thích thú được thưởng thức tiếng kèn oboe tuyệt đẹp của nghệ sĩ Tim Nelson qua bản Concerto in C cho oboe nổi tiếng của J. Haydn.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng và dàn nhạc Thiếu Niên. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Những âm thanh trong trẻo của tiếng dương cầm qua ngón đàn tinh tế của nghệ sĩ dương cầm Vân Anh (đến từ Úc Châu) hòa tấu cùng tiếng violin réo rắt của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng và cello trầm lắng của Elizabeth Moulton đưa người nghe đến với tác phẩm kinh điển “Piano Trio No.1” của F. Mendelssohn thật dìu dặt, có sức lay động lòng người thật tuyệt đã khép lại phần 1 chương trình.

Trong phần 2, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng trở lại cầm đũa chỉ huy chứ không còn cầm đàn hòa tấu cùng các nhạc sĩ và các học trò như trong phần 1.

Lần lượt từng trích đoạn của các tác phẩm Four Seasons (A. Vivaldi), Symphony No.5 (L. v. Beethoven), Midsummer Night's Dream (F. Mendelssohn) được hòa tấu bởi Dàn nhạc Thiếu Nhi. Tác phẩm Sabre Dance (A. Khatchaturian), Symphony No.3 in E minor (F. Mendelssohn) được biểu diễn bởi Dàn nhạc Thiếu Niên và Eine Kleine Nacht Musik (W. A. Mozart), một số trích đoạn của Pictures At An Exhibition (M. Mussorgsky) hòa tấu bởi Dàn nhạc dây của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAP String Orchestra). Những tác phẩm trên được trình tấu thật tuyệt, đã cuốn người nghe theo những giai điệu du dương, chìm trôi vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp khán giả cảm nhận được hơi thở của từng giai điệu.

Riêng tác phẩm Piano Concerto No. 21 của W.A. Mozart với phần trình tấu của nghệ sĩ dương cầm Vân Anh cùng Dàn nhạc dây của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAP String Orchestra) là tiết mục thật duyên dáng và tinh tế, mang đến cho thính giả nghe nhạc những giai điệu vui vẻ, nhẹ nhàng và đầy lôi cuốn.

Vẻ đẹp của các giọng hát

Nếu những chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân trước đây của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ chỉ có phần hòa tấu, thì chương trình “Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016” (Spring Concert 2016) còn có các tiếng hát của các ca sĩ Bích Vân, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Teresa Mai, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson, nhóm hợp ca của trường Hungtington Beach High School xen kẽ các tiết mục khí nhạc.

Tiết mục Flower Duet from “Lakme” (Leo Delibes) là phần hợp ca của 9 bạn trẻ đến từ trường Hungtington Beach high school dưới sự bắt nhịp của nghệ sĩ Tim Nelson (là giám đốc âm nhạc của trường Hungtington Beach high school). Giống như một dàn hợp xướng thu nhỏ, mỗi bạn trẻ sở hữu một nhạc cụ riêng là giọng hát của mình, khi hòa âm, giọng hát của các bạn hòa vào nhau và tạo nên một nhạc điệu du dương, trong vắt và đi vào lòng người. Cả khán phòng lặng đi để hòa mình vào không gian âm nhạc ấy, để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

Giọng hát như vọng lên từ sâu thẳm trong lòng người nghe, nhẹ nhàng mà day dứt, mềm mại mà nóng bỏng yêu thương, cảm xúc thật nghẹn ngào của Bích Vân đã thể hiện xoáy sâu vào góc cạnh tinh tế nồng nàn và say đắm qua lời nỉ non, thổn thức của ca từ quyện với giai điệu buồn da diết, mượt mà, lãng mạn, quyến rũ bản Serenade của F. Schubert (lời Việt Dạ Khúc do Phạm Duy soạn). Còn khi Bích Vân thể hiện khúc Habanera là aria nổi tiếng nhất của vở opera Carmen của G. Bizet, hầu như đã tóm gọn toàn bộ con người, tính cách cũng như cuộc đời bi kịch của Carmen, người phụ nữ gypsy xinh đẹp, bốc lửa và yêu thích cuộc sống tự do. Giọng hát đẹp và sáng của Bích Vân đã thể hiện một nàng Carmen có nét lẳng lơ quyến rũ đầy nhục cảm, nữ tính nhưng cũng thật kiêu hãnh, đầy đam mê của nàng digan “sinh ra trong Tự Do và sẵn sàng nhận cái chết vì Tự Do”. Trên nền nhạc rộn rã, giọng hát cao vút của Bích Vân như ăn ý hơn, như thăng hoa hơn, sự tình tứ, nồng nàn của nàng Carmen qua tiếng hát Bích Vân như đậm đà thêm.

Nhạc trưởng- nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng đàn cùng các học trò nhỏ tác phẩm Tác phẩm “Hungarian Dance No. 5” của J. Brahms. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Giọng nữ cao của Teresa Mai và nam trung Trịnh Hoàng Hải, cả hai thật trau chuốt bóng bẩy khi hát Ave Maria của F. Schubert, đem lại cho khán giả cảm giác như phiêu lơ lửng trên những tầng mây.

Với lối hát nhẹ nhàng, êm ái, Teresa Mai đã thể hiện đầy cảm xúc giai điệu tuyệt vời của Khúc hát của nàng Solveig (Solveig's Song trong phần nhạc nền Peer Gynt của nhà soạn nhạc Edvard Grieg). Là bài ca về lòng thủy chung, về niềm hi vọng đoàn tụ bất chấp sự nghiệt ngã của thời gian và khoảng cách.
Giọng nam cao của Lê Hồng Quang khá thành công khi hát Granada (là một bài hát Mexico nổi tiếng được viết vào năm 1932 bởi Agustín Lara. Bài hát nói về thành phố Granada nước Tây Ban Nha, của Augustín Lara (1897 - 1970) là một ca- nhạc sĩ người Mexico.

Chất giọng baritone ấm áp, dày, mạnh mẽ, trữ tình, giàu cảm xúc của Phạm Hà đã chinh phục khán giả qua nhạc phẩm Apres Un Reve (G. Faure), trên nền giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, miên man dịu dàng, gieo vào hồn người một chút cảm giác bâng khuâng.

Và cả 5 giọng hát trên cùng Tim Nelson đã thể hiện phần kết thúc chương trình trong một nhạc phẩm sôi nổi của G.Verdi, Drinking-song (from La Traviata), khép lại đêm nhạc nhiều dư vị ngọt ngào cho người thưởng thức. Tiễn mọi người ra về là lời mời gọi của MC Kim Oanh rất mong khán giả hãy trở lại với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tại Rose Center Theater vào tối ngày 13-8-2016 trong chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè 2016 với nhiều tiết mục hấp dẫn hơn, đặc sắc hơn.
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT