Hoa Kỳ

California, tiểu bang đầu tiên có hơn 50,000 người chết vì Covid

Thursday, 25/02/2021 - 09:01:55

Covid-19 đã giết gần 51,000 người tại California, tính đến chiều thứ Năm, và California là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ có số tử vong vì coronavirus mốc 50,000 người.


Một giáo viên thuộc học khu Los Angeles đang được chích ngừa Covid019 ngày 17, tháng 2, 2021. Hạt Los Angeles đã dẫn đầu California với số tử vong trên 21,000 người. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)


Covid-19 đã giết gần 51,000 người tại California, tính đến chiều thứ Năm, và California là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ có số tử vong vì coronavirus mốc 50,000 người. Con số chính thức là 50,991. Còn theo Worldometers, số người chết vì Covid tại California đã lên tới 51,168.

New York đã xuống hạng nhì sau nhiều tháng đứng đầu toàn quốc và nay có hơn 47,000 người thiệt mạng. Texas xếp hạng ba với số tử vong vì Covid trên 43,000, Florida hạng tư với hơn 30,000, và Pennsylvania hạng năm với gần 24,000.

California đã có hơn 3.5 ca nhiễm, và cũng là con số cao nhất trên toàn quốc. Californai là tiểu bang có đông dân nhất nước Mỹ với khoảng 40 triệu dân.

Số người chết gia tăng tại California nhiều nhất vẫn là Hạt Los Angeles, nơi đã có 21,000 người thiệt mạng vì Covid-19. Quận Cam, hay Hạt Orange, xếp hạng nhì với 3,889 người thiệt mạng. Riverside hạng ba với 3,707, San Diego 3,230, và San Bernardino 2,673.

Trong ngày thứ Tư, ngày cập nhật nhất mà chính phủ có được trong ngày thứ Năm, California đã có thêm 1,114 người thiệt mạng. Riêng tại Quận Cam, nơi có đông cư dân gốc Việt, số tử vong đã tăng thêm 41 người trong ngày thứ Năm.

Trên toàn nước Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 mới đã giảm trong mấy tuần qua. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên mọi người vẫn phải cẩn thận vì số bệnh nhân vẫn còn cao.

Tính đến thứ Năm, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới trong số tử vong với gần 520,000 người qua đời vì Covid. Brazil (Ba Tây) đứng hạng hai với hơn 250,000 người chết, Mễ Tây Cơ hạng ba với 183,000 người, Ấn Độ hạng tư với gần 157,000 người, và Anh hạng năm với hơn 122,000 người.

Trong khi đó, số tử vong tại Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch Covid-19, số tử vong là 4,636 người. Việt Nam đã đưa ra số tử vong 35 người. Cam Bốt và Lào không có ai chết vì Covid, tính trên giấy tờ. Còn Nam Dương (Indonesia) dẫn đầu Đông Nam Á với gần 36,000 người thiệt mạng. Phi Luật Tân kế tiếp với hơn 12,000 người.

Trên toàn thế giới, số tử vong là gần 2,513,000 người, tức là hơn 2.5 triệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT