Hoa Kỳ

California có chuẩn bị đề phòng trường hợp Bắc Hàn bắn hỏa tiễn hạt nhân?

Sunday, 30/07/2017 - 10:51:11

Họ dường như đang làm nhiều việc đúng cách và chuyên nghiệp hơn, đó là điều gây lo ngại. Dường như họ đã tập họp một nhóm kỹ sư đang giải quyết các vấn đề của họ.


Một hỏa tiễn được bắn thử tại Bắc Hàn.


Những đội vận chuyển gồm những chiếc xe truck lớn, tàu thuyền ở hải cảng, và nhiều máy bay, được trang bị những bộ cảm biến phóng xạ, và được điều hành bởi các toán thực thi công lực được huấn luyện một cách đặc biệt, đang sẵn sàng để hành động tại Los Angeles, vì một thảm họa mà thậm chí không ai muốn nghĩ đến: một cuộc tấn công hạt nhân của Bắc Hàn.

Từ lâu các thành phố của Mỹ đã chuẩn bị cho một trận tấn công khủng bố, thậm chí một trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc một “trái bom bẩn.” Thế nhưng các chương trình vũ khí và hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn hiện nay đã làm tăng những mối lo ngại, dọc theo Duyên Hải Miền Tây càng ngày càng dễ bị tấn công.

Trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng, câu hỏi không thể tránh khỏi là: Los Angeles và các thành phố khác của Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào để ứng phó với một trận tấn công hạt nhân?
Câu trả lời là hơi bất ngờ. Sau hai chục năm chống khủng bố, ngày nay các cơ quan thực thi công lực và chính phủ liên bang được trang bị và được huấn luyện, để giải quyết hậu quả của của một cuộc tấn công hạt nhân bị hạn chế, tốt hơn so với thời Chiến Tranh Lạnh.

Tuy nhiên, các thế hệ người Mỹ đã lớn lên, mà không học cách thức tự bảo vệ mình sau một vụ nổ bom. Những biến cố mới làm chao đảo các cơ quan ứng phó khẩn cấp, và khiến cho một số cơ quan phải điều chỉnh công việc chuẩn bị. Một loạt những vụ thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất, và những bắn hỏa tiễn càng ngày càng tinh vi, đã khiến các phân tích gia kết luận rằng Bắc Hàn bắt đầu có khả năng bắn đầu đạn tới Alaska và Hawaii. Trong vòng một, hai năm nữa, Los Angeles, San Francisco, Seattle, và Portland, Oregon sẽ nằm trong tầm bắn Bắc Hàn.

Từ lâu Hoa Kỳ tìm cach ngăn chặn việc Bắc Hàn vươn lên trở thành một cường quốc hạt nhân. Nhưng chính sách quốc gia phần lớn tránh né câu hỏi rằng các thành phố Mỹ dễ bị gây tổn thương đến mức độ nào bởi một trận tấn công bất ngơ, và các địa phương nên phát triển khả năng bao nhiêu để đáp ứng một vụ nổ bom và phóng xa bốc lên.

Hoa Kỳ đã từ bỏ chương trình phòng thủ dân sự qui mô lớn, vào lúc gần kết thúc Chiến Tranh Lạnh. Việc từ bỏ xảy ra sau khi Mỹ nhận thấy rõ rằng bất kỳ vụ trao đổi hạt nhân bị hạn chế nào với Nga Sô đều hầu chắc sẽ leo thang trở thành một cuộc hủy diệt toàn diện, liên quan tới hàng trăm vụ nổ hạt nhân. Việc người ta tìm cách sống sót qua khỏi một thảm họa như thế, trong những nơi trú ẩn công cộng tránh bom hạt nhân, dường như là điều vô ích.

Nhưng mối đe dọa của Bắc Hàn thì khác. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng có thể chỉ có mười mấy vũ khí hạt nhân, trong số đó hầu hết là không phù hợp cho một vụ bắn hỏa tiễn.

Cuộc bắn thử hỏa tiễn mới đây nhất của Bắc Hàn đã chứng minh rằng một trái hỏa tiễn hai tầng có thể bay tới tận Anchorage và Guam. Trong vòng một hai năm nữa, Bắc Hàn sẽ có đủ tầm xạ kích để bắn tới tận Seattle, ở cách xa 4.900 dặm, và sau đó Los Angeles, cách xa 5,800 dặm từ các địa điểm bắn hỏa tiễn.

Họ dường như đang làm nhiều việc đúng cách và chuyên nghiệp hơn, đó là điều gây lo ngại. Dường như họ đã tập họp một nhóm kỹ sư đang giải quyết các vấn đề của họ.

Nhưng nhiệm vụ sắp tới sẽ càng khó khăn hơn, đặc biệt là việc ngăn chặn một đầu đạn bay dạt xa khỏi mục tiêu, khi nó trở vào lại trong bầu khí quyển. Bắc Hàn sẽ được may mắn khi thả một trái bom xuống trong vòng 10 dặm của một mục tiêu. Thậm chí một thiết bị thô cũng có thể hữu hiệu, để chống lại một thành phố trảu rộng như Los Angeles.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT