Hoa Kỳ

California ban hành luật quy định thành phần tái chế trong chai nhựa

Monday, 28/09/2020 - 07:02:28

Thống Đốc Gavin Newsom đã ký ban hành luật mới, cũng là đạo luật đầu tiên tại Hoa Kỳ, quy định rằng các chai nước bằng nhựa sẽ phải sử dụng thêm vật liệu tái chế.


Các công nhân đang soạn những vật liệu tái dụng tại xưởng Green Waste ở San Jose, Califronia. (Getty Images)


SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom đã ký ban hành luật mới, cũng là đạo luật đầu tiên tại Hoa Kỳ, quy định rằng các chai nước bằng nhựa sẽ phải sử dụng thêm vật liệu tái chế.

Theo đạo luật AB 793 được thống đốc ký hôm thứ Hai, các công sản xuất chai nhựa sẽ phải sử dụng ít nhất 15% nhựa tái chế trong sản phẩm của họ vào năm 2022. Tỷ lệ này sẽ được tăng lên 25% vào năm 2025, và sau đó là 50% vào năm 2030.

“Đạo luật sẽ giúp phát triển thị trường nội địa cho vật liệu tái chế, và là bước tiến đáng kể trong việc tạo ra một nền kinh tế vòng tròn,” văn phòng thống đốc nói. “Đạo luật cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào vật liệu nhựa mới, vốn là sản phẩm từ dầu mỏ, giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình tách rời khỏi nhiên liệu hóa thạch.”

Theo đạo luật mới, các chai lọ bằng thủy tinh cũng cần được làm từ ít nhất 35% thủy tinh tái chế. Các nhà sản xuất không đáp ứng được quy định mới này sẽ bị phạt. Ngoài ra, ông Newsom cũng ký một sắc lệnh, yêu cầu mọi xe hơi mới và xe tải chở khách mới được bán tại California phải là xe không có khí thải vào năm 2035, nhằm giảm lượng khí thải tại tiểu bang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT