Hoa Kỳ

Các ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ khởi sự vòng tranh luận đầu tiên

Wednesday, 26/06/2019 - 07:20:56

Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ ngày thứ Tư đã khởi sự cuộc cạnh tranh đầu tiên để giành được sự đề cử của đảng, trong hai buổi tranh luận diễn ra tại Miami, Florida, vào tối thứ Tư và tối thứ Năm.


Đông quá, mà chưa hết
Vì có tới 20 người tham gia tranh cử tổng thống trong nội bộ đảng Dân Chủ, ba đài truyền hình NBC News, MSNBC, và Telemundo phải tổ chức hai buổi tranh luận vào đêm thứ Tư và thứ Năm, mỗi buổi có 10 ứng cử viên tranh tài ứng khẩu, tại Thính Đường Knight Concert Hall thuộc Trung Tâm Nghệ Thuật Adrienne Arsht Center ở thành phố Miami. Đứng trên sân khấu để được giới thiệu với khán giả trong buổi tranh luận đầu tiên từ bên trái là Thị Trưởng Bill De Blasio từ thành phố New York, Dân Biểu Tim Ryan từ Ohio, cựu bộ trưởng gia cư Julian Castro, Nghị Sĩ Cory Booker từ New Jersey, nữ Nghị Sĩ Elizabeth Warren từ Massachusetts, cựu dân biểu tiểu bang Beto O'Rourke từ Texas, nữ Nghị Sĩ Amy Klobuchar từ Minnesota, nữ Dân Biểu Tulsi Gabbard từ Hawaii, Thống Đốc Jay Inslee từ tiểu bang Washington, và cựu dân biểu John Delaney từ Maryland. (Joe Raedle/Getty Images)


MIAMI - Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ ngày thứ Tư đã khởi sự cuộc cạnh tranh đầu tiên để giành được sự đề cử của đảng, trong hai buổi tranh luận diễn ra tại Miami, Florida, vào tối thứ Tư và tối thứ Năm.

Hàng triệu khán giả truyền hình có cơ hội được nghe các ý tưởng về các chính sách tương lai của các ứng cử viên, trong trường hợp họ được trở thành tổng thống. Do số lượng ứng cử viên quá đông, Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia và đài NBC News phải phân chia thành hai buổi tranh luận, với 10 người trong mỗi buổi, từ 9 giờ tới 11 giờ tối giờ miền đông, vào tối thứ Tư và tối thứ Năm, chiếu trên các đài NBC, MSNBC, và Telemundo.

Nhằm tránh tình trạng các ứng cử viên mạnh phải đối đầu nhau cùng lúc, Ủy Ban Dân Chủ và đài NBC đã chia các ứng cử viên thành hai nhóm, gồm những người có tỷ lệ ủng hộ trên và dưới 2%. Sau đó, thông qua việc rút thăm ngẫu nhiên, các ứng cử viên của hai nhóm này sẽ được chia đều vào hai buổi tranh luận.
Nghị Sĩ Massacusetts Elizabeth Warren là người duy nhất thuộc nhóm 5 ứng cử viên dẫn đầu tham gia tranh luận vào tối thứ Tư.

Bốn người còn lại, gồm cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, Nghị Sĩ Vermont Bernie Sanders, Nghị Sĩ California Kamala Harris, và Thị Trưởng thành phố South Bend của Indiana, ông Pete Buttigieg, sẽ cùng xuất hiện vào tối thứ Năm. Đối với mỗi câu hỏi, các ứng cử viên sẽ có 60 giây để trả lời và 30 giây thảo luận thêm sau đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT