Hoa Kỳ

Các hãng Ford và General Electric sẽ sản xuất 50,000 máy thở trong vòng 100 ngày

Monday, 30/03/2020 - 09:03:28

Hãng xe Ford vào thứ Hai cho biết sẽ sản xuất 50,000 máy thở trong vòng 100 ngày tới, tại nhà máy ở Michigan, với sự hợp tác của một đơn vị y tế


DETROIT – Hãng xe Ford vào thứ Hai cho biết sẽ sản xuất 50,000 máy thở trong vòng 100 ngày tới, tại nhà máy ở Michigan, với sự hợp tác của một đơn vị y tế của hãng General Electric. Các hãng này sau đó có thể chế tạo 30,000 máy thở mỗi tháng tùy theo nhu cầu, để chữa trị cho các bệnh nhân coronavirus. Hãng Ford cho biết bản thiết kế máy thở đơn giản hóa, đã được cơ quan FDA chấp thuận, sẽ đáp ứng nhu cầu của hầu hết bệnh nhân Covid-19, và hoạt động bằng áp lực không khí mà không cần điện năng.
Các tiểu bang bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh đã thúc giục chính phủ Trump và các hãng sản xuất đẩy nhanh việc sản xuất máy thở để cứu mạng bệnh nhân. Vào thứ Sáu, Tổng Thống Trump nói ông sẽ dùng quyền lực theo Luật Sản xuất quốc phòng để buộc các hãng xưởng, bao gồm cả Ford và General Motor, phải sản xuất máy thở. Hãng Ford cho biết sẽ sản xuất máy thở tại nhà máy ở Ypsilanti, Michigan, huy động 500 công nhân thuộc công đoàn United Auto Workers. Ford dự định sẽ bắt đầu sản xuất trong tuần lễ từ ngày 20 tháng 4, cũng là thời điểm New York dự kiến đạt đỉnh điểm của dịch Covid-19. Hãng GM cũng cho biết sẽ sản xuất được khoảng 10,000 máy thở mỗi tháng vào mùa hè này tại nhà máy ở Kokomo, Indiana.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT