Người Việt Khắp Nơi

Buổi tưởng niệm Quốc Hận do CĐ Người Việt Quốc Gia Nam Cali Tổ Chức

Tuesday, 02/05/2017 - 08:12:13

Trước giờ khai mạc, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Văn Nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam do ca sĩ Quỳnh Hoa giới thiệu, lần lượt trình diễn nhiều nhạc phẩm đấu tranh nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Nằm trong chuỗi sinh họat tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư, vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2017, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, hơn một ngàn quan khách, các tổ chức, hội đoàn, chính đảng và đồng hương đã tham dự buổi Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ và các hội đoàn tổ chức.

Nghi thức chào cờ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trước giờ khai mạc, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Văn Nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam do ca sĩ Quỳnh Hoa giới thiệu, lần lượt trình diễn nhiều nhạc phẩm đấu tranh nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người.

Buổi Tưởng Niệm Quốc Hận năm nay được điều hợp bởi hai MC là Roxanne Chow và Đỗ Tân Khoa. Chiến hữu TQLC Nguyễn Phục Hưng điều động nghi thức rước Quốc, Quân Kỳ. Phía trước tượng đài, trên đường All America Way có gần 10 chiếc xe Jeep quân đội mang phù hiệu của một số binh chủng QL/VNCH, hình ảnh gợi nhớ thời kỳ chiến tranh tại quê nhà trước 1975.


Các vị lãnh đạo tôn giáo dâng lời cầu nguyện (Thanh Phong/Viễn Đông)

Từ phía đường All America Way vào đến trước tượng đài, hai bên có hai hàng cựu quân nhân gồm Hải, Lục, Không Quân với quân phục chỉnh tề giơ tay chào kính khi tiếng nhạc Khai Quân Hiệu trổi lên và toán rước Quốc, Quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Quan khách cùng toàn thể đồng hương có mặt cùng đứng lên nghiêm chỉnh chào đón lá cờ Tổ Quốc, lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Quân kỳ QL/VNCH. Trên khán đài, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ, CLB Tình Nghệ Sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách hát quốc ca Việt, Mỹ.


Ban Tế Lễ Cổ Truyền làm lễ tưởng niệm (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, các MC giới thiệu thành phần tham dự, về tôn giáo có các vị lãnh đạo của Phật Giáo (HT. Thích Minh Nguyện); Công Giáo (LM Mai Khải Hoàn); Cao Đài (CTS Hà Vũ Băng), PGHH (GS Nguyễn Thanh Giàu) và ông Khanh Nguyễn thuộc Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ. Ngoài các vị trên còn có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH /GHPGVNTN Hoa Kỳ; Linh Mục Nguyên Thanh (cựu Tuyên Úy Công Giáo Sư Đoàn TQLC/VNCH) và một số chức sắc Cao Đài Giáo.


Các vị dân cử có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal và ông phụ tá Lý Vĩnh Phong, Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali bà Janet Nguyễn và phụ tá Nguyễn Đình Thức, cô Asia Cunningham, đại diện Dân Biểu Lou Correa, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và phu nhân cùng Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Sergio Contreras, cựu Nghị Viên Diana Carey; Bà Frances Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster) và phu quân, Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City); Phó Thị Trưởng Fountain Valley ông Michael Võ và phu nhân; Thị Trưởng Garden Grove, ông Steven Jones và các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn và Stephanie Klopfenstein; ông Hiếu Nguyễn (Chánh Lục Sự Quận Cam và ông Billy Lê phụ tá); Chiến sĩ Võ Đại Tôn từ Úc Châu qua; các niên trưởng trong QL/VNCH, đại diện các đoàn thể, các Hội Cựu Học Sinh: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Bưởi Chu Văn An, Petrus Ký, Quốc Gia Nghĩa Tử, Quốc Học Đồng Khánh, Hội đồng hương Bạc Liêu Nam Cali và các chính đảng, trong đó có ông Trần Trung Dũng (Việt Tân), ông Phan Thanh Châu (Việt Nam QDĐ), một số cán bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng, v.v..

Sau phần giới thiệu, MC Đỗ Tân Khoa mời ông Bùi Thế Phát, Trưởng Ban Tổ chức lên phát biểu. Sau lời chào mừng, ông Phát Bùi nói, “42 năm qua, từ đau thương, chúng ta đã chuyển mình sinh hận và như chiến sĩ Phan Kỳ Nhơn và chiến sĩ Võ Đại Tôn và rất nhiều quý vị trưởng thượng của QL/VNCH và trong cộng đồng đã phát biểu trong ngày hôm nay. Đây là giờ phút mà mặc dù chúng ta tưởng niệm đến Quốc hận 30 tháng Tư, tưởng niệm đến bao nỗi nhọc nhằn đau thương của dân tộc nhưng đã đến lúc chúng ta phải chuyển đau thương thành hành động, và ngày hôm nay cũng như từ nhiều tháng qua, quý vị thấy người Việt chúng ta ở hải ngoại đã mạnh dạn kiên trì cùng đồng hành với đồng bào trong nước, với Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng như với Cộng đồng chúng ta đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình tuần hành để cùng đồng bào trong nước đòi hỏi phải có một môi trường sống sạch, đòi hỏi phải có tự do, dân chủ và nhân quyền, và đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải trao lại đất nước cho người dân của chúng ta.”

Ông cũng báo tin mừng cho đồng hương, vào tháng 6 tới đây sẽ khánh thành tượng đài Đại Đế Quang Trung do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định xây dựng, và hy vọng hai dự án, một là đặt tên đường Nguyễn Huệ cạnh tượng đài, hai là xây dựng đài Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Garden Grove Park đang được ông và các nghị viên gốc Việt vận động HĐTP Garden Grove chuẩn thuận. Sau đó, ông tuyên bố buổi Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 chính thức bắt đầu.



Vòng hoa của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tiếp nối là phần đặt vòng hoa của 28 tổ chức, hội đoàn gồm: Ban Tổ Chức Quốc Hận – Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Tập Thể Chiến Sĩ QL/VNCH Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai, Hội Quân Cảnh Nam Cali, Hội Võ Bị Nam Cali, Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Biệt Động Quân, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Trị, Giáo Hội Phật Giáo VNTNHN, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, CLB Hùng Sử Việt, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long; Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An, Hội Người Việt Quốc Gia, Hội Đồng Hương Phú Yên, Việt Nam QDĐ và phái đoàn, Hội Quốc Gia Nghĩa Tử, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký, Hội Quốc Học Đồng Khánh, Đại Việt Cách Mạng Đảng Nam Cali, Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ, Liên Minh Quân Dân Cán Chính, Sinh Viên Học Sinh Hậu Duệ VNCH, Liên Đoàn Người Nhái và Tiệm Phở Pasteur Hiền Vương.

Sau nghi thức đặt vòng hoa, Ban Tế Lễ Cổ Truyền Hội Đền Hùng Hải Ngoại do ông Phan Như Hữu hướng dẫn đã làm lễ tế anh linh các chiến sĩ QL/VNCH, QL đồng minh đã hy sinh và đồng bào tử nạn trên đường vượt thoát cộng sản tìm tự do. Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo tôn giáo lên trước lễ đài. GS Nguyễn Thanh Giàu đại diện dâng lời cầu nguyện. Sau đó, ban tù ca Xuân Điềm đồng ca nhạc phẩm “Mẹ của tôi là nước Việt Nam.”

Hơn một ngàn quan khách và đồng hương tham dự (Thanh Phong/Viễn Đông)


Dứt bản nhạc, MC Roxanne Chow mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên phát biểu. Cả hai vị đều nói lên tâm trạng đau đớn của mình mỗi khi kỷ niệm ngày Quốc Hận, ngày phải bỏ nước ra đi; là những người trẻ trong cộng đồng, cả hai vị dân cử cùng lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân, phải trao vận mệnh dân tộc cho người dân thông qua bầu cử tự do được quốc tế giám sát, phải để cho người dân có tự do tín ngưỡng và các quyền tự do căn bản của con người, phải đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam và làm sạch môi trường cho người dân.

Sau đó, tất cả các vị dân cử được mời lên lễ đài dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã mất trong ngày 30 tháng 4, 1975. Sau bài hát “Vẫn còn đây các con của Mẹ” do Trung Tâm Tây Nam hợp ca, giáo sư Trần Huy Bích lên trình bày đề tài “Việt Nam thời điểm quật khởi,” và cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý nói về “Vai trò của cựu quân nhân QL/VNCH Trước tình hình quốc nội.”
Kế tiếp là hai bản hợp ca “Bên Em Đang Có Ta và Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” do các cựu học sinh trung học VNCH đồng ca. Các bạn trẻ lên sân khấu và một đại diện các em trình bày đề tài: “42 Năm, Tuổi Trẻ Hải Ngoại Nghĩ Gì Và Làm Gì?” Ý nghĩ của các em được mọi người nồng nhiệt tán thưởng.
Sau đó ban tổ chức chiếu Slide Show các cuộc biểu tình tại VN. Sau cùng, Ban tổ chức lên lễ đài cùng đồng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” và ông Bùi Thế Phát ngỏ lời cảm tạ, tuyên bố bế mạc buổi Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT