Hoa Kỳ

Bồn cầu đúc bằng vàng 18 carat

Thursday, 15/09/2016 - 11:08:35

Nhà điêu khắc này từng nổi tiếng với các bức tượng gây tranh cãi, trong đó có La Nona Ora, mô tả cựu Giáo Hoàng John Paul II bị một thiên thạch xô ngã trên sàn nhà.

NEW YORK - Chiếc bồn cầu đúc bằng vàng 18 carat, do một nhà điêu khắc người Ý chế tạo, vừa được trưng bày ở một bảo tàng ở New York. Chiếc bồn cầu làm bằng vàng được đặt tại một nhà vệ sinh công cộng trong bảo tàng Guggenheim, thành phố New York. Chiếc bồn cầu - có đầy đủ công dụng như loại bồn toilet thông thường - là tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Maurizio Cattelan, và được đặt tên là America.
Bồn cầu bằng vàng được đặt thay chỗ của một bồn cầu bằng sứ. Các du khách đã trả tiền vé vào bảo tàng đều được quyền sử dụng bồn cầu mới. Bảo tàng Guggenheim cho hay, việc trưng bày bồn cầu vàng giúp công chúng có điều kiện tiếp cận với một sản phẩm xa xỉ, vốn lâu nay chỉ dành cho giới siêu giàu. Ông Cattelan, nghệ sĩ sinh sống ở thành phố Milan và là con trai của một tài xế xe tải, hồi đầu năm hé lộ rằng, bồn cầu vàng nêu trên được ông lấy cảm hứng từ sự bất bình đẳng về kinh tế.
Nhà điêu khắc này từng nổi tiếng với các bức tượng gây tranh cãi, trong đó có La Nona Ora, mô tả cựu Giáo Hoàng John Paul II bị một thiên thạch xô ngã trên sàn nhà.

Số trẻ em bị nhiễm trùng khi làm răng tăng lên 10 em
ANAHEIM – Đã có thêm 2 trẻ em phải nhập viện vì nghi bị nhiễm vi khuẩn mycobacteria, sau khi đi làm răng tại phòng nha khoa Childrens Dental Group ở Anaheim, theo Cơ quan y tế Orange County cho biết hôm thứ Năm. Trước đó, Cơ quan y tế thông báo rằng có 8 em nhỏ bị nhiễm trùng, và 7 em phải vào bệnh viện. Đến thứ Năm, nhà chức trách đưa ra thông báo mới, cho biết tổng cộng đã có 10 trẻ em phải vào bệnh viện, sau khi được lấy tủy răng tại phòng nha khoa
Từ tháng 5 đến tháng 9, có khoảng 500 trẻ em đã được lấy tủy tại phòng nha khoa Childrens Dental Group, và số lượng các em bị nhiễm khuẩn hiện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Thời gian các em phát bệnh cũng khác nhau, từ vài tuần cho tới vài tháng sau khi được lấy tủy răng. Các triệu chứng bao gồm sưng và đau nướu xung quanh chiếc răng bị nhiễm trùng. Việc chữa trị bệnh nhiễm trùng này đòi hỏi phải truyền thẳng kháng sinh vào tĩnh mạch trong thời gian dài, gây đau đớn và bất tiện cho các em nhỏ.
Nguyên nhân vụ nhiễm trùng hàng loạt nêu trên đang được điều tra, và có thể có liên quan đến nguồn nước của phòng nha khoa.

Kẻ gian giả dạng thanh tra phòng chống hỏa hoạn
ANAHEIM – Vào hồi đầu tuần, chủ nhân một cơ sở thương mại tại Anaheim đã đưa $400 Mỹ kim cho một kẻ lừa đảo, giả dạng thanh tra phòng chống hỏa hoạn. Sự việc khiến nhà chức trách phải ra khuyến cáo, nhắc nhở người dân nên cẩn thận trước hình thức lừa đảo này. Hôm thứ Ba, một người đàn ông bước vào 1 cơ sở thương mại trên đường State College, đưa ra một lá thư giả mạo, nói rằng ông ta làm việc cho sở cứu hỏa tiểu bang California State Fire Marshall. Người này kiểm tra cơ sở thương mại, sau đó phạt tiền người chủ nhân $400 Mỹ kim.
Người chủ cơ sở thương mại sau đó gọi điện cho cơ quan Orange County Fire Authority, và được cho biết rằng việc kiểm tra này lẽ ra phải được thực hiện bởi Sở cứu hỏa Anaheim. Vào cuối tuần trước, một vụ lừa đảo tương tự cũng xảy ra tại Huntington Beach, và các nghi can sử dụng cùng một loại thư giới thiệu giả mạo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ 2 sự việc này có liên quan với nhau hay không.
Nhà chức trách cho biết, các thanh tra phòng chống hỏa hoạn luôn mặc đồng phục. Và nếu một cơ sở thương mại bị phạt, số tiền này sẽ không được thu trực tiếp bởi người thanh tra, mà phải được gởi về cho văn phòng chính của sở cứu hỏa. Cảnh sát cho biết, nếu một nhân viên chính phủ bước vào nhà hay cơ sở thương mại, người dân được quyền yêu cầu xem thẻ nhân viên do thành phố cấp, và nếu muốn xác nhận lại, người dân có thể gọi điện cho số điện thoại của cơ quan cấp thẻ, vốn luôn được in trên thẻ nhân viên.

Giả vờ tự sát để tránh ngồi tù
SACRAMENTO – Một người phụ nữ, từng giả vờ tự sát để tránh ngồi tù, đã bị bồi thẩm đoàn truy tố các tội danh trốn án tù và cản trở công lý. Maria Santa, 41 tuổi, ra tòa tại Sacramento vào thứ Ba vừa qua cùng với chồng cô ta, ông Virgil Santa, 43 tuổi. Người chồng bị truy tố tội chứa chấp kẻ đào tẩu.
Maria Santa, cư dân Sacramento County, trước đây từng bị tuyên án 20 tháng tù vì tội lừa đảo tiền cho vay mua nhà, và được lệnh phải thi hành án vào tháng 2, 2014. Khi đơn xin được tại ngoại chờ kháng án của Maria Santa bị từ chối, cô ta trốn thi hành án, và để lại nhà một lá thư tuyệt mệnh, trông có vẻ như cô ta đã tự sát. Tuy nhiên, Maria Santa bị bắt lại vào ngày 26 tháng 8 tại Sacramento, khi đang ngồi trên chiếc xe do người chồng điều khiển. Nếu bị kết tội, Maria và Virgil Santa phải đối mặt với hình phạt tối đa là 10 năm tù giam, và $250,000 Mỹ kim tiền phạt cho mỗi tội danh.

Hình khiêu dâm trong thư viện ảnh của iOS 10
LOS ANGELES – Một số người dùng iPhone, mới vừa update hệ điều hành iOS 10, đã phát hiện một vấn đề nghiêm trọng trong thư viện ảnh động (ảnh GIF) của chương trình nhắn tin Messages. Được biết, một phụ nữ đã hốt hoảng giật chiếc điện thoại khỏi tay con gái 8 tuổi, khi cô bé đang nhắn tin cho bố của em. Cô bé, khi gõ từ tìm kiếm “huge – lớn”, đã được chương trình nhắn tin cung cấp một bức ảnh cho thấy một phụ nữ đang quan hệ tình dục bằng miệng với một người đàn ông.
Sự việc được thông báo cho hãng Apple, và trong vòng vài giờ sau đó, bức ảnh nhạy cảm nêu trên đã biến mất khỏi thư viện ảnh GIF. Đây không phải là lần đầu tiên iOS gặp vấn đề về ảnh khiêu dâm. Mới 1 ngày trước, một người dùng khác cũng phát hiện trong thư viện ảnh GIF một bức ảnh hoạt hình về cô ngựa pony có tên Fluttershy, là nhân vật hoạt hình quen thuộc với trẻ em. Trong ảnh, Fluttershy đang kéo trễ quần lót của mình xuống để lộ “khu vực nhạy cảm.”

Học khu bị kiện sau khi học sinh chết trong hồ bơi
MURRIETA – Cha mẹ của một em trai 13 tuổi đã nộp đơn kiện Học khu Murrieta, sau khi con trai họ chết đuối trong một bữa tiệc tổ chức tại hồ bơi của một trường học. Ông bà Sabrina và Rodriguez Pierce khởi kiện sau khi con trai Alex của họ, học sinh lớp 7 trường cấp hai Dorothy McElhinney, chết đuối trong một bữa tiệc cạnh hồ bơi của trường trung học Vista Murrieta vào ngày 3 tháng 6.
Được biết, trường Dorothy McElhinney đã tổ chức tiệc mừng năm học kết thúc cho các học sinh trong ban nhạc và ca đoàn của trường. Hồ sơ kiện nói rằng, các nhân viên cứu nạn đang trực tại hồ bơi khi bữa tiệc diễn ra, nhưng họ lại không cứu Alex khi em rơi xuống hồ, và cũng không làm hô hấp nhân tạo CPR cho em. Alex đã chìm dưới hồ trong 2 phút cho tới khi các học sinh khác kéo em lên.
Cảnh sát cho hay, các nhân viên cứu nạn có mặt tại hồ bơi đều có chứng chỉ được phép thực hiện CPR, tuy nhiên, các nhân viên cứu hỏa cho biết, đã không có ai làm CPR cho Alex trước khi họ đến hiện trường. Alex được đưa vào bệnh viện và được gắn máy trợ sinh. Em hoàn toàn hôn mê cho đến khi được tuyên bố đã chết não vào ngày 7 tháng 7.

Tiệm nữ trang bị cướp, mất hàng nhiều triệu Mỹ kim
TEXAS – Một băng cướp đã lấy đi nhiều trang sức, với tổng trị giá nhiều triệu Mỹ kim, tại một cửa hàng nữ trang hạng sang tại Houston, Texas. Vụ cướp diễn ra lúc 6 giờ chiều thứ Ba, trong cửa hàng Boulle Diamond and Jewelry - một trong những cửa hàng sang trọng bậc nhất Houston. Trong video do camera an ninh quay được, 4 người đàn ông mặc toàn đồ đen, đã xông vào cửa hàng trong sự hoảng hốt của khách hàng và nhân viên.
Sau khi dùng búa đập bể tủ trưng bàn, bọn cướp vơ vét các món nữ trang kim cương và nhét vào túi xách. Một trong những nghi can thậm chí còn quay lại để cướp thêm đồ vật. Bọn cướp tẩu thoát với số trang sức giá nhiều triệu Mỹ kim. Toàn bộ vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng 40 giây. Nhà chức trách tin rằng các nghi can có thể là thành viên của một băng cướp chuyên nghiệp, từng gây ra nhiều vụ án tương tự tại các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Các nghi can trong vụ cướp nêu trên có 5 tên, 4 tên xông vào cửa hàng và 1 tên lái xe. Chiếc xe được mô tả là xe Nissan màu đen.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT