Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao: Bắc Hàn vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc

Tuesday, 28/05/2019 - 07:58:31

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã lên án toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng khẳng định muốn duy trì quan hệ thiện chí giữa lãnh đạo hai nước. "Tôi nghĩ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Hàn


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã lên án toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng khẳng định muốn duy trì quan hệ thiện chí giữa lãnh đạo hai nước. "Tôi nghĩ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Hàn đều đi ngược lại các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Morgan Ortagus nói. Bằng ngôn từ thận trọng, bà Ortagus từ chối xác nhận các vũ khí Bắc Hàn phóng thử hồi đầu tháng là hỏa tiễn đạn đạo hay vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bà nói rằng Hoa Kỳ muốn duy trì mối quan hệ thiện chí giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, với mục đích "đàm phán chấm dứt một cách hòa bình chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Hàn.”

"Chúng tôi đã nói nhiều lần và chúng tôi tiếp tục nhắc lại rằng, các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ được duy trì cho đến khi chúng tôi đạt mục tiêu,” bà Ortagus nói. Tuyên bố được Bộ Ngoại Giao đưa ra sau khi ông Trump đăng Twitter nói rằng Bắc Hàn đã thử "vũ khí nhỏ" khiến một số người khó chịu, nhưng không phải ông. Tổng thống dường như muốn nói đến Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, người trước đó nói rằng "không nghi ngờ gì" về việc các vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn đã vi phạm nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Bình Nhưỡng sau đó chỉ trích ông Bolton là người “cuồng chiến tranh.” Bắc Hàn cũng từng kêu gọi Hoa Kỳ loại Ngoại Trưởng Mike Pompeo khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân, vì cho rằng ông gây áp lực khiến Tổng Thống Trump rời bàn đàm phán tại hội nghị lần hai ở Hà Nội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT