Hoa Kỳ

Biểu tình trước Bệnh Viện Fountain Valley đòi công bằng

Wednesday, 16/06/2021 - 11:22:41

Mục đích là muốn sự công bằng giữa người chủ là phải chăm sóc nhân viên và phải trả lương công bình và thích hợp trong tình trạng lạm phát hiện hành.


Ba nữ nhân viên người Việt trong đoàn biểu tình trả lời các câu hỏi của Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Bài THANH PHONG

 

FOUNTAIN VALLEY - Vào lúc 10 giờ 30 trưa thứ Tư, 16 tháng 6, 2021 hàng trăm thành viên Hiệp Hội Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe thuộc bệnh viện Fountain Valley đã tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phía trên lề đường Euclid  trước cửa chính bệnh viện và khu Emegency. Đây là cuộc biểu tình lần thứ hai sau cuộc biểu tình lần đầu vào ngày 6 tháng 5, 2021 với cùng một mục đích.

Đoàn biểu tình lần này có số người tham dự đông gấp đôi lần trước. Nghị Viên Thu Hà Nguyễn và ông Chau Pat (thương gia người Đại Hàn) là hai người có mặt rất sớm trong hai lần biểu tình. Ngoài những biểu ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Hàn quốc, lần này có nhiều tấm  biểu ngữ bằng tiếng Việt như: “Đừng gọi tôi anh hùng- hãy cho tôi có bảo hiểm sức khỏe giá phải chăng.”

Trong đoàn biểu tình có một số người Việt và chúng tôi đã phỏng vấn ba nữ  nhân viên, cả ba xin giấu tên.

Một chị cho biết chị đã làm việc tại đây được 18 năm. Khi hỏi mục đích cuộc biểu tình hôm nay? Chị trả lời, “Mục đích cuộc biểu tình hôm nay là muốn sự công bằng giữa người chủ là Tenet  Fountain Valley Hospital là phải chăm sóc nhân viên và phải trả lương công bình và thích hợp trong tình trạng lạm phát đang hiện hành. Hiện giờ Tenet chỉ có cho 1 đến 2 phần trăm trong khi lạm phát lên tới bảy, tám phần trăm. Tiền lương không đủ sống và  bảo hiểm sức khỏe lại tăng gấp đôi, mà  ở đây họ trả lương theo hai mức độ. Những người biểu tình hôm nay là bị đối xử  hàng thứ hai tức là có phân biệt giai cấp trong bệnh viện này thành ra chúng tôi muốn có sự công bình, phải đối xử với nhân viên giống nhau.”

Một chị khác làm tại ban Pharmacy cho biết, “Trước khi biểu tình các đại diện cho chúng tôi cũng đã đưa kiến nghị trình bày nguyện vọng của chúng tôi nhưng người ta không đồng ý, người ta không chấp nhận cho chúng tôi mức lương dễ sống mà lại tăng tiền bảo hiểm sức khỏe. Tất cả những người tham gia biểu tình này đều có mức lương rất ít mà phải trả bảo hiểm rất nhiều, trong khi thực phẩm và mọi thứ đều tăng giá, nhất là tại Orange County, nên chúng tôi đã nói chuyện với họ mà họ không đồng ý thì chúng tôi phải biểu tình. Chúng tôi hy vọng sau cuộc biểu tình này  manager sẽ nghĩ lại, đối với người làm y tá thì  được quyền lợi tốt nhất còn chúng tôi lương chỉ tăng rất ít mà phải trả bảo hiểm gấp đôi. Nên chắc chắn không đủ trang trải. Ở đây có hai nghiệp đoàn khác nhau, một nghiệp đoàn y tá và một nghiệp đoàn của chúng tôi. Chúng tôi có trên 1,000 người còn bên y tá có lẽ đông hơn và mạnh hơn.”

Chị thứ ba cũng có các câu trả lời tương tự hai chị trên.

Trong khi đó, một nam nhân viên cho biết anh làm việc tại đây trên 20 năm, anh đi biểu tình chỉ để đòi hỏi tiền lương phải được công bằng và hợp lý.

 


Một thành viên Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe người Việt đang trả lời phỏng vấn của Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Nghị Viên Dierde Thu Hà Nguyễn cho chúng tôi biết, “Thu Hà có mặt ở đây để ủng hộ những nhân viên chăm sóc sức khỏe, vì họ đã làm việc rất mệt nhọc suốt thời gian Covid vừa qua. Thu Hà cũng muốn họ được bảo vệ quyền lợi và làm việc tốt hơn. Đó là lý do chính, và đồng thời trong Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe có rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, nếu những nhân viên này được đối xử công bằng, quyền lợi được bảo đảm thì họ sẽ yên tâm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tốt hơn và để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân nhiều hơn.”

 


Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (bên phải hàng đầu) cầm tấm biểu ngữ “Đừng gọi tôi anh hùng...” trong cuộc tuần hành trưa thứ Tư ngày 16.6.2021 cùng Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Được hỏi, ngoài sự trực tiếp tham gia biểu tình, Thu Hà có liên lạc với Ban Giám Đốc Bệnh Viện để trình bày nguyện vọng của những thành viên Hiệp Hội này không?

Thu Hà trả lời, “Ngoài chúng tôi còn có một số dân cửa khác kể cả Giám Sát Viên Địa Hạt 2 Katrina Foley đã có hành động ủng hộ Hiệp Hội này bằng cách viết thư, giống như thỉnh nguyện thư gửi cho Ban Giám Đốc Bệnh Viện để yêu cầu họ đáp ứng nguyện vọng của nhân viển trong thời gian Covid cũng như thời gian sắp tới.”

 


Đoàn biểu tình đi ngang cửa chính bệnh viện Fountain Valley. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


 


Đoàn biểu tình vừa đi ngang khu Emergency bệnh viện Fountain Valley vừa hô vang các khẩu hiệu đòi quyền lợi (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Những người biểu tình càng lúc càng đông có cả một số dân cử địa phương và mọi người hô vang các khẩu hiệu đòi công bằng, đòi quyền lợi. Sau đó giải tán vào lúc 1 giờ 30 trưa cùng ngày.





Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT