Hoa Kỳ

Bị truy tố tội thù ghét vì phá hoại đền thờ Hồi giáo

Friday, 01/04/2022 - 08:17:27

Một ông bị truy tố tội thù ghét và phá hoại nơi thờ phượng, sau khi cố tình đập phá một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Westminster.


(Getty Images)

 

WESTMINSTER – Một người đàn ông 40 tuổi đã bị truy tố tội thù ghét và phá hoại nơi thờ phượng, sau khi cố tình đập phá một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Westminster, California.

Nghi can Ernesto Martinez, 40 tuổi, cư dân Santa Ana, đã bị truy tố một tội phá hoại tài sản giá trị hơn $400 Mỹ kim, một tội phá hoại nơi thờ phượng với ý đồ đe dọa, một tội thù ghét, và một tội vi phạm dân quyền, theo thông cáo của Phòng Công Tố Quận Cam. Martinez đối mặt với án tù tối đa là 6 năm nếu bị kết tội đối với mọi tội trạng.

Trước đó vào thứ Tư, một nhân viên tại đền thờ Al Noor, ở số 14522 đường Goldenwest, nhìn thấy một người đàn ông, sau đó được xác định là Martinez, đang cố đập một trong các cửa sổ của đền thờ. Martinez cũng bị cáo buộc đập cửa trước của đền thờ bằng một thùng sơn 1 gallon, sau đó tạt sơn vào các cửa sổ.

Nhân viên sở cảnh sát Westminster đã chận bắt Martinez khi ông ta đang đi bộ gần đền thờ. Martinez, khi đó vẫn còn dính sơn trên tay và trên quần áo, nói rằng Thượng Đế của đền thờ đã không tôn trọng Thượng Đế của ông ta.

Martinez từng phạm tội trước đây và đang trong thời gian bị giám sát sau khi được thả. Ông ta đã bị giam trở lại và không cho đóng tiền tại ngoại, tại nhà tù Theo Lacy ở thành phố Orange.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT