Hoa Kỳ

Bầu cử: Trump là "kẻ thua cuộc lớn nhất" của Đảng Cộng Hòa

Friday, 11/11/2022 - 12:02:06

Báo Wall Street Journal (WSJ), một tờ báo có khuynh hướng bảo thủ, trong một bài xã luận hôm thứ Tư cho biết...


Cựu Tổng Thống Donald Trump vẫy chào những người khách dự tiệc đêm bầu cử ngày 8 tháng 11, 2022 tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. (Getty Images)


Báo Wall Street Journal (WSJ), một tờ báo có khuynh hướng bảo thủ, trong một bài xã luận hôm thứ Tư cho biết các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa bắt chước Trump đã thua trong các cuộc đua “rõ ràng” có thể giành phần thắng. Những thất bại này có thể là những gì mà Đảng Cộng Hòa cần phải thấy trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Ban chủ biên WSJ cho rằng những tổn thất của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu của giữa nhiệm kỳ lần này là do cựu Tổng Thống Trump gây ra, gọi ông là “kẻ thua cuộc lớn nhất” của GOP.

“Đảng Dân Chủ sẽ làm gì khi Donald Trump không còn luẩn quẩn đâu đó để thua bầu cử? Chúng ta phải tự hỏi câu hỏi này vì hôm thứ Ba, các đảng viên Dân Chủ lại thanh công trong việc đưa cựu Tổng Thống trở thành vấn đề trung tâm của chiến dịch tranh cử, và ông Trump đã giúp họ làm điều đó,” ban chủ biên cho biết.

Đảng Cộng Hòa đã hy vọng có được làn sóng đỏ để giành lại quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc Hội, nhưng đảng Dân Chủ đã vượt trội hơn các cuộc thăm dò trong nhiều cuộc đua. GOP có khả năng sẽ giành được đa số Hạ Viện, trong khi đảng nào sẽ kiểm soát Thượng Viện thì vẫn chưa chắc chan.

WSJ cũng chỉ trích Trump vì đã tấn công các đảng viên Cộng Hòa khác tại một cuộc biểu dương trước nhiệm kỳ trong một bài xã luận được công bố vào cuối tuần qua. Hội đồng chủ biên cho rằng trong một số cuộc đua vào Thượng Viện, các ứng cử viên được Trump hậu thuẫn đã hoạt động kém hiệu quả.

Theo ước tính gần đây nhất, Don Bolduc đã thua Nghị Sĩ New Hampshire đương nhiệm Maggie Hassan (D) khoảng 8 điểm, trong cuộc đua vào Thượng Viện. Nhưng Thống Đốc Chris Sununu (R), người luôn chỉ trích Trump, đã tái đắc cử nhờ giành được hơn 16 điểm.

Ban chủ biên cho biết doanh nhân David McCormick có thể đã là một ứng cử viên sáng giá đối đầu với phó Thống đốc bang Pennsylvania John Fetterman (D) trong cuộc đua vào Thượng viện của tiểu bang. Nhưng McCormick sẽ không đi theo những tuyên bố của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, vì vậy Trump đã ủng hộ một ứng cử viên yếu hơn là Mehmet Oz, người đã thua Fetterman.

Ban chủ biên cho biết Trump đã có thể im lặng trong vài tuần cuối mà chỉ việc chi tiền cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nhưng ông đã làm điều ngược lại và “lọt tròng đảng Dân Chủ.”

Ban chủ biên nói cuộc biểu dương của Trump và Oz vào tuần trước có thể đã làm tổn thương ứng cử viên Thượng Viện này với các cử tri ngoại ô, những người đã bỏ phiếu chống Trump vào năm 2020.

Ban chủ biên cho biết, “Kể từ chiến thắng bất ngờ vào năm 2016 trước bà Hillary Clinton người không được nhiều ưa chuộng, ông Trump đã có một thành tích về thất bại trong bầu cử.”

Đảng Cộng Hòa phải đối mặt với tổn thất nặng nề trong giữa nhiệm kỳ năm 2018, sau đó Trump thua tái đắc cử vào năm 2020, rồi phá hoại hai cuộc bỏ phiếu quan trọng của Thượng Viện ở Georgia vào năm 2021 và đã làm hỏng các bầu cử giữa kỳ năm 2022. WSJ nói rằng ông đã thành công với tư cách tổng thống, nhưng ông đã đưa đảng từ “thất bại chính trị” này đến “thất bại chính trị” khác.

Trump dự kiến sẽ công bố ứng cử lần thứ ba cho vị trí tổng thống vào tuần tới và được coi là người dẫn đầu đề cử của Đảng Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT