Thế Giới

Bắt giữ thủ lãnh Nhà Nước Hồi Giáo chi nhánh Yemen

Wednesday, 26/06/2019 - 05:34:51

Các lực lượng đặc nhiệm của Ả Rập Saudi và Yemen đã vừa bắt giữ thủ lãnh chi nhánh Yemen của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS).


YEMEN – Các lực lượng đặc nhiệm của Ả Rập Saudi và Yemen đã vừa bắt giữ thủ lãnh chi nhánh Yemen của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS). Trong thông cáo ngày thứ Ba, phát ngôn viên của Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu tại Yemen, ông Turki al-Maliki cho biết, thủ lãnh IS tại Yemen, Abu Osama al-Muhajer, đã bị bắt trong một cuộc bố ráp hồi đầu tháng 6. Ngoài ra, 3 thành viên khác của nhóm khủng bố (bao gồm cả người quản lý tài chính của IS) cũng bị bắt chỉ trong vòng 10 phút. Bên cạnh đó, nhiều vũ khí, đạn dược, máy điện toán, và các thiết bị viễn thông cũng bị thu giữ trong cuộc bố ráp. Theo ông al-Maliki, đây là “một tổn thất đáng kể đối với nhóm khủng bố IS, đặc biệt là ở Yemen.”

Ông Turki al-Maliki không chỉ rõ vị trí ngôi nhà – nơi bắt giữ Abu Osama al-Muhajer, tuy nhiên ông cho biết không có thương vong dân sự nào trong chiến dịch bố ráp. Được biết, trong ngôi nhà còn có 3 phụ nữ và 3 trẻ em. Tuyên bố của Liên minh quân sự không cho biết các thủ lãnh IS bị giam giữ. Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ cho chính quyền của Tổng Thống Mansour Hadi, bắt đầu hoạt động tại Yemen từ tháng 3, 2015, trong bối cảnh phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã chiếm giữ nhiều khu vực phía bắc nước này, bao gồm thủ đô Sanaa, khiến chính quyền của ông Hadi phải lưu vong.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT