Hoa Kỳ

Bà Clinton, ông Bloomberg sẽ không tranh cử tổng thống

Tuesday, 05/03/2019 - 08:03:33

Bà Clinton trước đó đã gặp gỡ một số thành viên đảng Dân Chủ, những người đang cạnh tranh cho vị trí đại diện đảng hoặc đang cân nhắc tranh cử.


Tỷ phú Michael Bloomberg và bà Hillary Clinton được chụp hình chung vào ngày 15 tháng 12, 2014 tại New York. (Andrew Burton/Getty Images)

NEW YORK – Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống 2016, hôm thứ Ba cho biết bà sẽ không tranh cử vào năm 2020, nhưng vẫn sẽ vận động cho những giá trị mà bà tin tưởng. “Tôi sẽ không tranh cử nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc, diễn thuyết, và bảo vệ cho những điều mà tôi tin tưởng,” bà Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn. Bà Clinton, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, từng thất bại trước Tổng Thống Donald Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2016.

"Tôi muốn chắc chắn mọi người đều hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục cất tiếng nói,” bà Clinton khẳng định. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Những vấn đề của đất nước, những sự việc đang diễn ra hiện nay đang khiến tôi vô cùng lo lắng.” Bà Clinton trước đó đã gặp gỡ một số thành viên đảng Dân Chủ, những người đang cạnh tranh cho vị trí đại diện đảng hoặc đang cân nhắc tranh cử.

Cũng vào ngày thứ Ba, cựu thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, viết trên mạng xã hội rằng ông sẽ không tranh cử. Ông Bloomber, người vừa ghi danh là thành viên Dân Chủ vào năm ngoái, khẳng định rằng ông không tranh cử không phải vì ông sợ thua Tổng Thống Donald Trump, mà vì ông “hiểu rõ rằng cơ hội để giành được đề cử của đảng Dân Chủ là rất khó, trong một cuộc đua có đông người như vậy.”

Hiện tổng cộng 16 chính khách của đảng Dân Chủ đã tuyên bố chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020, bao gồm một số ứng cử viên khá mạnh như ông Bernie Sanders, bà Kamala Harris, bà Elizabeth Warren, và ông Cory Booker.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT