Thế Giới

Âu Châu lo ngại về trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Nga

Wednesday, 26/07/2017 - 08:33:11

Nhiều thành viên của khối EU, nhất là Đức, tỏ ra khá tức giận vì lệnh trừng phạt mới có thể phạt các công ty năng lượng nào của Âu Châu dính líu đến chuyện làm ăn với Nga, thí dụ như ngăn cản họ không được hoạt động với hệ thống ngân hàng ở Mỹ.

Liên Hiệp Châu Âu vừa lên tiếng bày tỏ mối lo ngại của họ về những lệnh trừng phạt mới mà Hoa Kỳ áp đặt vào Nga, vì Châu Âu ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến các công ty năng lượng của lục địa. Ủy Ban EU đã lên tiếng báo động như trên, sau khi Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu chấp thuận lệnh mới này, dù Tổng Thống Donald Trump chống lại, vì ông muốn cải thiện mối quan hệ song phương giữa hai siêu cường.
Chủ Tịch Jean-Claude Juncker của Ủy Ban EU tuyên bố, “Khối EU hoàn toàn ủng hộ chủ trương trừng phạt Nga,” nhưng ông cũng cảnh cáo “về những tai hại bất ngờ của lệnh trừng phạt, nhất là sẽ ảnh hưởng lên quyền lợi của EU về năng lượng.”
Nhiều thành viên của khối EU, nhất là Đức, tỏ ra khá tức giận vì lệnh trừng phạt mới có thể phạt các công ty năng lượng nào của Âu Châu dính líu đến chuyện làm ăn với Nga, thí dụ như ngăn cản họ không được hoạt động với hệ thống ngân hàng ở Mỹ.

Pháp: Hỏa hoạn lớn, nhiều người di tản
Những trận cháy rừng dữ dội tại vùng đông nam của Pháp chỉ qua một đêm đã khiến 10,000 cư dân tại đây phải đi lánh nạn thần hỏa, theo lời các viên chức Pháp cho hay. Hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã được điều động chống chọi với các đám cháy rừng ở gần Bormes-les-Mimosas trong khu vực Provence-Alpes-Côte dAzur của phía nam Pháp.
Trước đó chính phủ Paris kêu gọi các thành viên của khối EU giúp Pháp chống lại lửa rừng. Có khoảng 4,000 mẫu (khoảng 15.5 dặm vuông) đã bị thiêu cháy dọc theo duyên hải Địa Trung Hải của Pháp, kể cả trên đảo Corsica.
Hãng tin AFP cho hay vào mùa hè, số lượng cư dân trong vùng bị hỏa hoạn tăng gấp đôi hay gấp ba. Một trong các vùng bị cháy xảy ra gần thành phố nổi tiếng Saint-Tropez của Pháp. Ít nhất đã có 12 nhân viên cứu hỏa bị thương và 15 cảnh sát bị ngạt khói vì các đám cháy này.

Bắc Hàn dọa tấn công nguyên tử Hoa Kỳ
Bắc Hàn hôm thứ Tư tuyên bố sẽ tung ra một cuộc tấn công nguyên tử nhắm vào ngay “trái tim” của Hoa Kỳ, khi vào ngày thứ năm Bắc Hàn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày đình chiến cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953). Chính Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Bắc Hàn Pak Yong-sik là người đưa ra lời de dọa này.
Trong một cuộc họp, ông Pak nói, “Nếu các kẻ thù không biết rõ tình trạng chiến lược của chúng ta hiện nay ra sao mà cứ nhất mực đòi khơi mào chiến tranh nguyên tử đánh trước, chúng ta sẽ tung ra cú tấn công nguyên tử vào ngay trái tim của Mỹ một cách tàn khốc mà không cần báo trước gì hết.”
Tuyên bố của ông Pak xuất hiện trong bầu không khí có căng thẳng gia tăng mạnh mẽ giữa hai quốc gia, kể cả lần phóng thử hỏa tiễn liên lục địa gần đây của Bình Nhưỡng, nhưng Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc vẫn chưa cho biết liệu có thêm trừng phạt nữa hay không nhắm vào Bắc Hàn.

Syria: Lính tình nguyện Mỹ bị IS sát hại
Đã có tin là một số tình nguyện viên Hoa Kỳ sang Syria chiến đấu chống IS đã bị tử thương trong chiến trận. Họ bị giết khi đang chiến đầu cho nhóm YPG của kháng chiến quân người Kurd chống lại nhóm IS ở Syria được quân đội Hoa Kỳ ủng hộ. YPG loan tin David Taylor, 25 tuổi, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ ở Florida, đã “hy sinh trong thánh chiến chống IS” trong tháng Bảy khi đánh nhau với các tay súng IS trong thành phố Raqqa. Biệt danh của Taylor là Zafer Querecox. Theo lời của YPG thì anh Taylor được các “đồng đội yêu quý, có con tim rộng rãi, một chuyên viên quân sự rất cần mẫn trong công việc.”
Nhóm YPG liên minh với PKK, một đảng chính trị lớn của người Kurd, từ lâu đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra ngoài vòng pháp luật. Anh Taylor là người Mỹ tình nguyện thứ ba tử trận trên chiến trường Syria, cho thấy “một góc tối” về sự liên hệ của người Mỹ vào chiến cuộc Syria chưa được soi sáng.

Israel: Người Hồi tiếp tục phản đối
Một lãnh đạo Hồi giáo tại thành phố Jerusalem loan báo là “tín đồ Hồi giáo sẽ không quay lại làm lễ tại một đền thờ đang gây tranh cãi, nếu như Do Thái không chịu gỡ bỏ hàng rào và máy camera an ninh mà họ thiết lập tại đền thờ này,” tiếp theo chuyện hai cảnh sát người Do Thái bị bắn chết tại đây vào đầu tháng 7.
Giáo sĩ Ikrema Sabri, lãnh đạo Ủy Ban Supreme Islamic Committee của Jerusalem, cho hay ngay cả khi chính quyền Do Thái nhượng bộ cho rút đi các thiết bị dò tìm kim loại thì “các bước tiếp theo cần phải thực thi nhằm tái lập hòa bình trong khu vực.”
Ông Sabri cho biết hôm thứ Tư, “Các cuộc biểu tình rầm rộ của người Hồi giáo vẫn tiếp diễn cho đến khi các cánh cổng dẫn vào dền thiêng này được hoàn toàn rộng mở trở lại.”
Tình hình chưa rõ sẽ “nóng lên” dến mức nào khi thứ sáu này nhiều ngàn tín đồ Hồi giáo lại kéo đến làm lễ hàng tuần tại đây.

Pakistan: Hiếp dâm trả thù sẽ bị trừng trị
Có khoảng 20 cư dân của thị trấn Multan của Pakistan đã bị bắt giữ, sau khi họ bị tố cáo đã ra lệnh cho vụ hiếp dâm một cô gái còn trong tuổi vị thành niên, nhằm trả thù cho việc người anh trai của nạn nhân trước đó bị tố cáo đã cưỡng hiếp ai đó.
Ông Allah Baksh, đại diện cảnh sát địa phương cho hãng tin AFP hay là “một jirga (Hội Đồng làng) đã đưa ra quyết định một bé gái 16 tuổi phải bị cưỡng hiếp vì anh trai của cô đã phạm tội cưỡng hiếp một em gái khác mới 12 tuổi.”
Báo Dawn của Pakistan tường thuật là “cô gái bị ép buộc phải xuất hiện trước mặt Hội Đồng Làng và sau đó bị cưỡng hiếp ngay trước mặt họ cũng như cha mẹ nạn nhân.” Sau đó hai bà mẹ đau khổ của hai cô gái bị cưỡng bức đã làm đơn tố cáo chuyện con họ bị hại ra sao cho cảnh sát địa phương biết. Điều đáng nói là hung thủ đã cưỡng hiếp cô bé 12 tuổi đến giờ vẫn biệt dạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT