Người Việt Khắp Nơi

Cộng đồng người Việt Little Saigon: Lễ Phát Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu Kỳ 7

THANH PHONG Friday, 19/01/2024 - 07:59:06

Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu được thành lập vào năm 2010 do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California

LS
Các học sinh, sinh viên đoạt các giải thưởng trong kỳ thi Học Sinh, Sinh Viên VN Gương Mẫu kỳ 7.


Sáng Chủ Nhật ngày 14.1.2024 tại Westminster, OC, Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo, Các Nhà Bảo Trợ, Hỗ Trợ, Quý Phụ Huynh và các học sinh, sinh viên trúng giải đã ngồi chật kín Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt để tham dự Lễ Phát Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ thứ 7.

Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu được thành lập vào năm 2010 do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California (nay đổi tên là Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại) thành lập, được các học sinh, sinh viên Việt Nam mỗi năm hưởng ứng ngày một đông thêm.

Buổi lễ phát giải kỳ 7 do Thầy Nguyễn Văn Khoa (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Hiệp Các Trung Tâm Việt Ngữ) và anh Billy Lê (nguyên Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali) điều hợp chương trình. Nghi thức khai mạc được bắt đầu với lễ chào cờ Quốc Gia Việt Nam và cờ Hoa Kỳ cùng phút mặc niệm, trong đó không quên tưởng nhớ cố giáo sư Nguyễn Song Thuận, sáng lập CLB Hùng Sử Việt và là thành viên sáng lập Giải Học Sinh, Sinh Viên VN Gương Mẫu. Sau đó, hai MC giới thiệu Bác sĩ Nguyễn Anh Hoàng, Trưởng Ban Tổ Chức kỳ 7/2023 tuyên bố khai mạc buổi lễ. Sau lời chào, BS Nguyễn Anh Hoàng giới thiệu và mời lên sân khấu thành phần nhân sự trong Ban Tổ Chức.

Ngoài ông ra còn có anh Billy Lê (Trưởng Ban Ngoại Vụ), Thầy Nguyễn Văn Khoa (Trưởng Ban Nội Vụ), Cô Phạm Lan Phương (Tổng Thư Ký), cô Bửu Trâm (Phó TTK), cô Nguyễn Phương Lê (Thủ Quỹ). TS Phạm Thị Huê (Trưởng Ban Khảo Thí), ông Phạm Kim Long, cô Nguyễn Trần Quỳnh Giao, cô Trần Thị Ly, các Thầy Nguyễn Văn Lành, Tô Tiến Dũng, Đặng Ngọc Sinh, Phạm Quốc Việt và Vũ Hoàng. Kế tiếp, anh Billy Lê giới thiệu Dân Biểu Tạ Đức Trí, thầy Nguyễn Văn Khoa giới thiệu hai vị Hiệu Trưởng hai trường DeMille và trường Warner là hai trường rất tiêu biểu tại tiểu bang California và cô Anh Nguyễn đại diện bà Michelle Steel, Dân Biểu Liên Bang Địa hạt 45 lên phát biểu.

Trước khi phát giải, TS Phạm Thị Huê, Trưởng Ban Khảo Thí có bài phát biểu về chi tiết, nội dung cuộc thi và chấm thi khiến mọi người rất tin tưởng và hãnh diện vì các em trúng giải sẽ là những người con ngoan, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết giúp đỡ người khác và mai sau sẽ là những công dân hữu dụng cho quốc gia dân tộc. Sau đó cuộc phát các giải thưởng bắt đầu từ các em lớp Tiểu học, Trung Học, Đại học và hậu Đại Học.

Sau khi nhận giải thương, các em Hạng Nhất đều nói lới cám ơn Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức, quý Thầy, Cô và phụ huynh bằng tiếng Việt rõ ràng, trôi chảy và thật dễ thương như em Trần Bảo Vy (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng) nói: “Nhà con có một con chó, con thích và coi con chó như bạn con. Con mong sẽ học làm bác sĩ chữa bệnh cho chó và mèo”. Các em Giải Nhất khác cũng có những lời nói cho mọi người thấy các em rất xứng đáng đọat giải thưởng cao nhất.

VN
Ông chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân (đáng lẽ có giáo sư Trần Huy Bích nhưng vì lý do sức khỏe giáo sư không đến được) là hai vị bảo trợ đặc biệt trao Giải Hùng Biện cho Nguyễn Phúc Loreto Joseph (Hạng Nhất) và Nguyễn An Sophia (Hạng Nhì).


Sau đây là Bảng Vàng Ghi Danh Sách Các Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu Kỳ 7:

Cấp Tiểu Học (từ lớp 1-3):
Hạng Nhất: em Trần Bảo Vy (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)
Hạng Nhì: em Đặng Tôn Tâm Như ( Murdy Elementary (Dual Language)
Hạng Ba: em Nguyễn Emily (TT Giáo Lý Việt Ngữ Cộng Đoàn Thánh Phêrô)

Cấp Tiểu Học (từ lớp 4 -6):
Hạng Nhất: em Nguyễn Ethan (Leo Carrillo Elementary)
Hạng Nhì: em Nguyễn Tiến Angeline ( Trường song ngữ DeMile Elementary)
Hạng Ba: em Nguyễn Hiền Hannah (Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam)
Hạng Ba: em Trần Bảo Ngọc (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)

Cấp Trung Học (lớp 7-9):
Hạng Nhất: em Nguyễn Gia Hân (Trường song ngữ DeMile Elementary)
Hạng Nhì: em Keunnemann Keira ( Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam)
Hạng Ba: em Nguyễn Minh (Trường Việt Ngữ Saint Polycap)
Khuyến Khích: em Nguyễn Elizabeth (TT Giáo Lý Việt Ngữ CDD Thánh Phêrô)
Khuyến Khích: em Nguyễn Như An (Trung Tâm Việt ngữ Văn Lang).

Cấp Trung Học (10-12):
Hạng Nhất: em Nguyễn Bảo Khôi (University of California, Irvine)
Hạng Nhì: em Nguyễn Hiếu Hugo (Trung Tâm Văn Hóa VN)
Hạng ba: em Lý Angelica ((TT Văn Hóa VN)
Hạng Ba: em Nguyễn Evelyn (Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove)
Khuyến Khích: Các em Đặng Mỹ An (Trường Việt ngữ Ca Dao), em Hồ Kaitlyn ((TT Việt ngữ Văn Lang), em Nguyễn Anh Thư (Portola High School), em Nguyễn Derek (Trường Việt Ngữ Kitô Vua), em Nguyễn Joseph (TT Giáo Lý Việt ngữ CĐThánh Phêrô), em Tạ Susan (Loara High School), em Trịnh Lan Anh (Garden Grove High School) và em Trương Gia Hân Emily (Padua Franciscan High School).

Cấp Đại Học:
Hạng Nhất: Nguyễn Ngọc Hân (University of Cali, Irvine)
Hạng Nhì: Võ Tuấn Khôi Albert (University of Cali, Los Angeles).
Hạng Ba: Lê Song Thuận Margaret (University of Cali, San Diego)
Hạng Ba: Nguyễn Mai Thi ( Orange Coast College)
Hạng Ba: Trương Khang Hy Paul (The Ohio State University )
Khuyến Khích: Dương Trung Hiếu (University of Cali, Berkeley)
Khuyến Khích: Nguyễn Toàn (Mt San Antonio College, Pomona)
Khuyến Khích: Vũ Matthew (University pf Cali, Los Angeles)

Hậu Đại Học:
Hạng Nhất: Nguyễn An Sophia (University of Cali, Beckeley)
Hạng Nhì: Dương Thị Thùy Vân (University of Cali, Los Angeles)
Hạng Ba: Nguyễn Phúc Loreto Joseph (University of Cali, Los Angeles)
Khuến Khích: Nguyễn Hà Hillary (Schoo of Medicine, UC Los Angeles)
Khuyến Khích: Vũ Isabelle (University of Southern Cali, Los Angeles)

Các Giải Đặc Biệt “Bên Em Đang Có Ta”:
Hạng Nhất: Nguyễn An Sophia (University of Cali, Beckeley)
Hạng Nhì: Dương Thị Thùy Vân (University of Cali, Davis)
Hạng Ba: Nguyễn Ethan (Leo Carrilo, CA)

Giải Đặc Biệt “Danh Nhân Nước Việt" Hai Bà Trưng:
Hạng Nhất: Nguyễn Bảo Khôi (University of Cali, Irvine)
Hạng Nhì: Nguyễn Mai Madeline (Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove)
Hạng Ba: Keunnemann Keira (Trung Tâm Văn Hóa VN)

Giải Đặc Biệt “Em Yêu Nước Việt”:
Hạng Nhất: Nguyễn Bảo Khôi (University of Cali, Irvine)
Hạng Nhì: Nguyễn Ngọc Hân (University of Cali, Irvine)
Hạng Ba: Nguyễn Phúc Loreto Joseph (University of Cali, Los Angeles & Columbia UC. NY)
Khuyến Khích: Keunnemann Keira (TT Văn Hóa VN)
Khuyến Khích: Nguyễn Anh Thư (Portola High Schoo, California)

Giải Hùng Biện:
Hạng Nhất: Nguyễn Phúc Loreto Joseph (UC. Los Angeles & UC. Columbia, NY)
Hạng Nhì: Nguyễn An Sophia (UC. Beckeley, California)

Giải Học Tiếng Việt tại Nhà:
Hạng Nhất: Trương Gia Hân Emily (Padua Franciscan High School-Ohio)
Hạng Nhì: Nguyễn Anh Thư ( Portola High School, Cali)
Hạng Ba: Trương Khang Hy Paul (The Ohio State University –Ohio)
Hạng Ba: Vũ Matthew (University of Cali, Los Angeles)

Giải Honoring Character:
Tiêu biểu: Dương Thị Thùy Vân (UC Davis, Cali)
Nhân Ái: Lý Angelica (TT Văn Hóa Việt Nam)

Giải Phù Đổng:
Nguyễn Ethan (Leo Carrilo Elementary California)

Giải Tinh Thần Nguyễn Ngọc Phú:
Hạng Nhất: Nguyễn Evelyn (Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove)
Hạng Nhì: Nguyễn Toàn (Mt San Antonio College Cali Polytechnie UC, Pomona).

Qua buổi lễ Phát Thưởng Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ 7, mọi người tham dự đều cảm thấy tấm lòng yêu quê hương dân tộc, thiết tha những hoài bão cho con em Việt Nam tại hải ngoại của quý Thầy, Cô trong CLB Hùng Sử Việt và Liên Trường Việt Ngữ Hải Ngoại cũng như các nhà bảo trợ, hỗ trợ và quý vị phụ huynh học sinh, và đúng như lời Thầy Nguyễn Văn Khoa (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, thành viên Ban Tổ Chức Giải) trong Lời mở đầu lễ phát thưởng đã nói: “Xin quý vị nán lại đến phút chót để nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được cái sức sống của tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại mạnh mẽ như thế nào, và những lời nói của các em nói ra nó cảm động, nó đụng chạm đến trái tim của chúng ta ra sao, và chúng ta sẽ hãnh diện rằng, con em của chúng ta ở hải ngoại dù xa quê hương nhưng luôn biết học hỏi trau dồi tiếng Việt và có một ý hướng rất mạnh mẽ ở tương lai sắp tới của các em”

THANH PHONG

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT