Thế Giới

Anh Mỹ gốc Hàn chơi quá nhiều Viagra, ở truồng đi lông nhông tại Thái Lan

Saturday, 13/01/2018 - 10:43:48

Trong khi đó, các phản ứng phụ thông thường hơn của loại thuốc này là nhức đầu, mặt đỏ bừng, đau bụng, thị lực mờ đi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, chóng mặt, đau bắp thịt hoặc đau lưng, phát ban, và buồn nôn.


Anh du khách Mỹ đang đi trần truồng trong phi trường Phuket. (Viral Press)

PHUKET - Một du khách Mỹ đã bị nhà chức trách địa phương bắt giữ, sau khi anh nổi cơn cuồng loạn và chạy trần truồng tại phi trường quốc tế Phuket ở Thái Lan.

Các tin địa phương cho biết anh Steve Cho, 27 tuổi, cư ngụ ở New York, đi dạo quanh trạm khởi hành của sân bay, không mặc quần áo, trong khi la hét, nói lảm nhảm không ai hiểu được, và còn ném phân của anh ta vào những người đang đứng nhìn một cách kinh khiếp.

Anh ta đã phá hoại hàng hóa trong mấy cửa tiệm ở phi trường, trước khi bị cùng sáu nhân viên an ninh kiềm chế được Steve Cho.

Nhà chức trách hủy chuyến bay của anh đi Incheon, khi anh bị đưa tới Đồn Cảnh Sát Saku để điều tra thêm. Sau đó anh được chuyển đến một bệnh viện trong vùngh để được khám bệnh và đánh giá về tình trạng thần kinh.

Cơ quan an ninh phi trường quốc tế Phuket tiết lộ rằng anh Steve Cho đã thực sự say thuốc trong cơn điên cuồng. Du khách này đã dùng quá nhiều thuốc kích thích tình dục với liều lượng quá cao, trong số đó có Viagra, khiến anh bị mất ý thức.

Cơ quan an ninh sân bay nói rằng Steve Cho đã nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà anh gây ra. Cơ quan cũng nhấn mạnh rằng các nhân viên đã thi hành theo đúng thủ tục trong việc bắt giữ, không gây hại cho du khách đó.

Cơ quan an ninh phi trường nói rõ, “Các cảnh sát viên đã đưa anh ta tới lối đi bộ ở phía bắc của trạm hàng không, để tránh những hành khách khác và tìm cách trấn tĩnh anh tại Trung Tâm Du Khách ở tầng một.”
Vụ nổi cơn phá phách của Steve Cho xảy ra sau khi một dạng thuốc giống Viagra được bán ở Mỹ. Vào ngày 11 tháng 12, 2017, công ty dược phẩm Teva Pharmaceuticals loan báo rằng họ đang tung ra loại thuốc giúp cho các đàn ông tiết kiệm được tiền bạc trong việc điều trị bệnh sinh lý của họ.

Ông Brendan O'Grady, phó chủ tịch điều hành Thương Mại Bắc Mỹ của công ty này, từng nói với báo chí, “Việc tung ra những viên thuốc sildenafil của Teva mang lại một cách lựa chọn điều trị thông thường cho khoảng 18 triệu người phái nam ở Mỹ, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cương dương.

Teva Pharmaceuticals tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc mua thuốc giống Viagra, bằng cách cung cấp thẻ tiết kiệm mua thuốc viên sildenafil, cho phép chủ tấm thẻ nhận được “refill” nguyên một vĩ thuốc với giá chỉ có $100.

Pfizer, hãng đầu tiên sản xuất loại thuốc viên màu xanh lam này, cảnh cáo rằng sản phẩm của họ đôi khi có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng. Trong số đó, có chứng cương đau của dương vật, tức một cường dương kéo dài hơn bốn giờ, mất thị lực đột ngột ở một hoặc cả hai con mắt, cũng như mất hoặc giảm thính lực một cách không thể giải thích được.

Trong khi đó, các phản ứng phụ thông thường hơn của loại thuốc này là nhức đầu, mặt đỏ bừng, đau bụng, thị lực mờ đi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, chóng mặt, đau bắp thịt hoặc đau lưng, phát ban, và buồn nôn.

Viagra cũng nguy hiểm cho những bệnh nhân nào có các vấn đề hiện hữu về sức khỏe, như những vấn đề về tim, huyết áp không ổn định, c hứng thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm, bệnh mắt, những vấn đề về gan hoặc thận, và hình thù dương vật bị biến dạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT