Hoa Kỳ

Anh của huy chương vàng Thế Vận Hội được xóa cáo trạng giết người

Wednesday, 16/06/2021 - 09:32:15

Một phụ nữ đã nổi giận và hét lên “Các người đang đùa phải không, hắn đã giết con của tôi.”

 


Cảnh sát phải cản một phụ nữ muốn đánh Tevin Biles-Thomas.

 

OHIO - Phòng xét xử của một tòa án ở Ohio đã trở nên hỗn loạn, sau khi bị cáo Tevin Biles-Thomas được xóa cáo trạng trong vụ án ba người bị bắn chết năm 2018, khiến người mẹ của một trong các nạn nhân phẫn nộ và lao đến đánh bị cáo.

Bị cáo Biles-Thomas, 26 tuổi, một quân nhân Bộ Binh, là anh của cô Simone Biles, người thắng huy chương vàng môn thể dục tại Thế Vận Hội.

Sau khi Thẩm Phán Joan Synenberg của tòa án Cuyahoga County xóa cáo trạng cho Biles-Thomas, một phụ nữ đã nổi giận và hét lên “Các người đang đùa phải không, hắn đã giết con của tôi.”

Phụ nữ này lao đến chỗ Biles-Thomas, nhưng bị cảnh sát khống chế trước khi bà chạm tới bị cáo.

 


Tevin Biles-Thomas

 

Khi trả lời truyền thông, luật sư biện hộ Joseph Patituce nói, “Tôi hiểu là người phụ nữ này tin rằng anh Biles-Thomas có tội, và bà chỉ hành động như một người mẹ. Do đó, tôi không trách bà về việc này.”

Người phụ nữ được xác định là mẹ của nạn nhân Delvante Johnson, một trong ba người bị bắn chết trong một bữa tiệc mừng năm mới vào năm 2018.

Khi đó, một vụ nổ súng đã xảy ra khi một nhóm khách không mời xuất hiện tại một bữa tiệc ở Cleveland, Ohio. Ba thanh niên, gồm Delvante Johnson, 19 tuổi, Toshaun Banks, 21 tuổi, và Devaughn Gibson, 23 tuổi, đã bị bắn chết.

Nhà chức trách cho biết, người mẹ của nạn nhân Johnson sẽ không bị truy tố, dù gây rối tại tòa án.

Bị cáo Biles-Thomes được xóa các cáo trạng giết người và ngộ sát, do thẩm phán cho rằng phía công tố không có đủ bằng chứng để kết tội.

Sau khi vụ án xảy ra, cô Simone Biles đã viết trên Twitter rằng cô rất lo lắng khi anh trai bị bắt, và cô cũng đau buồn cho các nạn nhân cùng gia đình của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT