Thế Giới

Ukraine đã phát lệnh phản công đánh lại Nga?

Thursday, 20/04/2023 - 08:55:28

Chắc hẳn quân phía sau đã dồn tới. Trước thông tin Nga có thể tấn công hạt nhân, 2 bên cần áp sát. Bản tin mới nhất này chưa được xác minh, tôi đăng lên để các bạn tham khảo. Khi biết chính xác nó có đúng sự thật hay không tôi sẽ báo cho các bạn biết. 1 cuộc tổng phản công thường bắt đầu bằng những trận đánh nhỏ.

Ukraine War

Hôm nay tin tức lớn nhất đến từ miền nam. Tại đây, cường độ các cuộc tấn công của Ukraine đã lên đến đỉnh điểm mới khi người Ukraine mở thêm một số tuyến tấn công. Do áp lực gia tăng, người Nga bắt đầu mất vị trí, và chính quyền chiếm đóng đột ngột tiến hành sơ tán khỏi các khu định cư tiền tuyến. Việc sơ tán đã gây ra sự hoảng loạn về sự khởi đầu của cuộc phản công của Ukraine, và hôm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cuối cùng đã xác nhận rằng cuộc phản công đã bắt đầu.

Sau các hoạt động do thám của lực lượng quân đội, người Ukraine đã đến rất gần Nesterianka và bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng phòng thủ của Nga trong thị trấn. Ukraine bắt đầu tăng dần khu vực hoạt động và kích hoạt dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Các báo cáo mới nhất cho thấy quân Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trong các chiến hào phía trước Novodanylivka và tiến gần hơn đến Nesterianka và Kopani từ phía đông.

Sự hiện diện của Ukraine cũng được ghi nhận ở phần phía nam của Kamianske, điều đó có nghĩa là rất có thể người Nga cũng đã bỏ rơi Piatykhatky. Khi mặt trận di chuyển về phía nam, người Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các chiến hào tiếp theo của Nga trên tuyến. Tiến lại gần hơn cũng cho phép người Ukraine tiêu diệt các đội súng cối của Nga. Ở một số nơi, những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine đã xác định được và phá hủy xe tăng Nga được sử dụng để củng cố các vị trí phòng thủ.

Thị trường Melitopol của Ukraine báo cáo rằng người Nga đã tuyên bố sơ tán khẩn cấp khỏi tất cả các khu định cư giữa Vasylivka và Tokmak, vì sợ rằng đây có thể sớm trở thành chiến trường sôi động nhất. Để ngăn chặn sự tích tụ của một lượng vũ khí thiết bị hạng nặng quan trọng trong khu vực, các lực lượng Nga bắt đầu tích cực sử dụng bom được hướng dẫn. Những quả bom này nặng từ 500 đến 1500 kg và có tầm bay lên tới 40 km, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các kế hoạch của Ukraine. Người Ukraine đang đối phó với những vấn đề này bằng cách tạo ra các nhà kho giả và cũng bằng cách củng cố khu vực bằng hệ thống phòng không. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, người Ukraine đang cố gắng đáp trả thiệt hại và cũng đang xác định và phá hủy các kho đạn dược và thiết bị của Nga.

Có vẻ như hành động tương tự sẽ sớm diễn ra theo hướng Orikhiv vì trinh sát Nga gần đây đã báo cáo rằng người Ukraine đang tích cực rà phá bom mìn trên các vùng đất quan trọng. Một dấu hiệu khác cho thấy các hành động tấn công sắp xảy ra của Ukraine ở đây là thực tế, một số đơn vị thuộc Lữ đoàn Jager số 71 và Lữ đoàn xung kích số 46 gần đây đã đến Orikhiv, theo các nguồn tin của Nga.

Nhưng trong khi những người lính xung quanh Orikhiv đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công, thì Lữ đoàn cơ giới số 72 nổi tiếng của Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công gần Vuhledar. Trước đây Ukraine đã phản công người Nga từ phía bắc, phá hoại sự phòng thủ của Nga ở ngôi làng phía đông, và sau đó giải phóng nó. Các báo cáo gần đây cho thấy rằng bây giờ họ chủ yếu tập trung vào phía nam và tấn công các vị trí của quân Nga ở những hàng cây còn lại phía trước thị trấn, và quan trọng nhất là họ đã tấn công phần phía bắc Pavlivka.

Nhiều nhà phân tích đã ghi nhận sự gia tăng giao tranh dọc theo toàn bộ tuyến phía nam, nhưng hôm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cuối cùng đã xác nhận rằng chiến dịch phản công đã bắt đầu. Bà ấy nói rằng việc chờ đợi một ngày cụ thể là không chính xác vì phản công là một quá trình lâu dài và chỉ có đỉnh điểm là nhanh chóng, nhưng không ai có thể đoán trước được khi nào đỉnh điểm sẽ xảy ra vì nó phụ thuộc vào các điều kiện trên thực địa.

Hiện tại, người Ukraine đang thử nghiệm khả năng phòng thủ của Nga, để cho các đơn vị tấn công mới thành lập tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và phần lớn đi theo con đường ít bị kháng cự nhất – nghĩa là họ tấn công vào những nơi có thể, để lại những vị trí mạnh nhất cuar Nga cho sau này. Các nhà phân tích Nga dự đoán rằng người Ukraine sẽ thực hiện ít nhất hai cuộc tấn công lớn trong tuần cuối cùng của tháng 4 để thử nghiệm các chiến thuật mới và sau đó phát động một cuộc phản công toàn diện trong nửa đầu tháng 5.

QH
FB Lý Gia Hân

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT